Không hẹn mà gặp, ĐT Hàn Quốc và Nhật Bản cùng thua bẽ bàng

THIÊN KHANG, Theo Trí Thức Trẻ 09:06 20/11/2019

Được nghỉ lượt đấu vòng loại World Cup 2022 giúp Hàn Quốc và Nhật Bản có những màn thử lửa chất lượng trước Brazil và Venezuela.

Không hẹn mà gặp, ĐT Hàn Quốc và Nhật Bản cùng thua bẽ bàng - Ảnh 1.

ĐT Hàn Quốc có cuộc đọ sức với Brazil trên SVĐ Mohammed Bin Zayed tại Abu Dhabi, UAE tối 19/9. Đây được xem là cơ hội để Son Heung-min cũng các đồng đội cọ xát với một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới nhằm có màn thể hiện tốt hơn tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi họ chỉ có được hai chiến thắng sau bốn trận đã đấu.

Không hẹn mà gặp, ĐT Hàn Quốc và Nhật Bản cùng thua bẽ bàng - Ảnh 2.

ĐT Brazil cũng coi trận giao hữu này là cơ hội để "giải hạn" khi các học trò của HLV Tite đã không biết mùi chiến thắng trong năm trận đấu liên tiếp. Họ ra sân với đội hình gần như mạnh nhất với hàng loạt hảo thủ như Arthur, Philippe Coutinho hay Gabriel Jesus.

Không hẹn mà gặp, ĐT Hàn Quốc và Nhật Bản cùng thua bẽ bàng - Ảnh 3.

Các "vũ công Samba" chỉ mất 9 phút để có bàn mở tỉ số sau pha đánh đầu cận thành của Lucas Paqueta - tiền vệ thuộc biên chế AC Milan.

Không hẹn mà gặp, ĐT Hàn Quốc và Nhật Bản cùng thua bẽ bàng - Ảnh 4.

Nhận bàn thua sớm, tuyển Hàn Quốc nhanh chóng đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm câu trả lời. Ngôi sao Son Heung-min có hai cú sút về phía khung thành của Alisson nhưng không thể làm khó người gác đền hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.

Không hẹn mà gặp, ĐT Hàn Quốc và Nhật Bản cùng thua bẽ bàng - Ảnh 5.

Không thể ghi bàn thắng gỡ hòa, ông lớn của bóng đá châu Á phải đánh đổi bằng bàn thua thứ hai ở phút 36 sau cú sút phạt đẳng cấp của Coutinho. Tiền vệ đang chơi cho Bayern Munich cũng suýt đốt lưới nhà đầy vô duyên không lâu sau đó.

Không hẹn mà gặp, ĐT Hàn Quốc và Nhật Bản cùng thua bẽ bàng - Ảnh 6.

Sang đến hiệp hai, Hàn Quốc còn phải nhận thêm một bàn thua nữa khi cú sút căng ngoài vòng cấm địa của Danilo hạ gục thủ môn Jo Hyeon-woo ở phút 60.

Không hẹn mà gặp, ĐT Hàn Quốc và Nhật Bản cùng thua bẽ bàng - Ảnh 7.

Thua tâm phục khẩu phục 0-3, ĐT Hàn Quốc có thể rút ra thêm nhiều bài học để cải thiện phong độ khi hành trình tại vòng loại World Cup 2022 trở lại vào tháng ba năm sau.

Không hẹn mà gặp, ĐT Hàn Quốc và Nhật Bản cùng thua bẽ bàng - Ảnh 8.

Ở một trận giao hữu quốc tế khác, Nhật Bản thất thủ 1-4 trước Venezuela ngay trên sân nhà.

Không hẹn mà gặp, ĐT Hàn Quốc và Nhật Bản cùng thua bẽ bàng - Ảnh 9.

Cú hattrick của Salomon Rondon cùng bàn thắng của Yeferson Soteldo đã nhấn chìm tuyển Nhật ngay tại Osaka chỉ trong 38 phút. Nhật Bản chỉ có thể ghi bàn thắng danh dự do công của Hotaru Yamaguchi ở phút 70.

Không hẹn mà gặp, ĐT Hàn Quốc và Nhật Bản cùng thua bẽ bàng - Ảnh 10.

Dù sở hữu thành tích toàn thắng sau bốn trận đã qua tại bảng F vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng thất bại đậm đà trước đối thủ chỉ hơn mình hai bậc trên BXH FIFA cho thấy thầy trò Hajime Moriyasu còn rất nhiều điều cần cải thiện trong lối chơi.