Không còn lo đau lưng mỗi khi học bài với gối cún con đáng yêu siêu dễ làm

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 16/09/2016

Chỉ với vài bước thao tác, bạn đã có được một chiếc gối cún con siêu yêu. Giờ thì chúng ta không còn lo đau lưng mỗi khi ngồi học nữa rồi!

Nguyên liệu:

- Vải cotton caro, đỏ chấm bi trắng, đen, trắng

- Vải dạ màu kem, đen

- Bông nhồi

- Dụng cụ: kéo, chỉ đen, máy may

Trổ tài may vá nào!

Bước 1:

- Cắt vải caro thành 2 tấm hình chữ nhật kích thước 38 x 30cm làm vỏ gối.

- Cắt vải dạ đen thành 1 tấm hình tam giác nhỏ, khâu làm mũi của chú chó.

- Khâu thêm 2 đường chỉ đen cong bên dưới chiếc mũi đen tạo hình miệng của chú chó.

Bước 2:

- Bạn cắt 1 tấm vải dạ màu kem và khâu bên trái chiếc mũi làm mắt cho con chó. Tiếp đến, bạn cắt 2 tấm vải trắng và 2 tấm vải đen khâu hai bên làm mắt.

Bước 3:

- Cắt 2 tấm vải đỏ chấm bi trắng bằng nhau để làm lưỡi. Bạn áp mặt phải của hai tấm vải vào nhau, khâu đường viền mép vải rồi lộn mặt phải ra ngoài, khâu đường chỉ chần xung quanh.

- Bạn khâu chiếc lưỡi bên dưới khóe miệng bên phải.

Bước 4:

- Sau đó, bạn cắt 1 tấm vải màu trắng và 1 tấm màu đen để làm lỗ tai và áp mặt phải vào khâu, rồi lộn ra ngoài khâu chỉ chần như cách làm lưỡi.

- Bạn áp mặt phải của hai tấm vỏ gối vào nhau, đặt 2 chiếc tai giữa hai tấm vỏ gối và khâu đường viền xung quanh.

Khi khâu bạn nhớ chừa khe trống để lộn mặt phải và nhồi bông vào bên trong vỏ gối.

Bước 5:

- Cắt bỏ 4 góc vỏ gối vừa khâu để khi lộn mặt phải sản phẩm sẽ đẹp mắt hơn.

Bước 6:

- Bạn khâu xong lộn mặt phải ra ngoài, trông vỏ gối chú chó đáng yêu như thế này đây!

Bước 7:

- Cuối cùng, bạn nhồi bông vào bên trong và khâu kín.

Tận hưởng thành quả của mình thôi!

Không còn lo đau lưng mỗi khi học bài với gối cún con đáng yêu siêu dễ làm - Ảnh 9.

Chiếc gối tựa lưng trong hình dáng chú cún con dễ thương đã hoàn thành!

Không còn lo đau lưng mỗi khi học bài với gối cún con đáng yêu siêu dễ làm - Ảnh 10.

Bạn có thể thoải mái ngồi học mà không còn lo đau lưng nữa rồi đấy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày