Không chuẩn bị cờ Việt Nam trong lễ trao huy chương cho VĐV cử tạ, BTC SEA Games 30 mất điểm trầm trọng

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 14:21 01/12/2019

Đô cử Vương Thị Huyền tiếp tục đem tin vui về cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2019 khi chiến thắng ở môn cử tạ - hạng cân 45 kg dành cho nữ vào chiều 1/12. Tuy nhiên, một thiếu sót của BTC trong lễ nhận huy chương đã khiến mọi thứ kém vui.

Nhà vô địch SEA Games 30 hát quốc ca nhưng không có cờ Tổ quốc của cả 3 nước

Thông thường, 3 lá cờ tương ứng với 3 VĐV giành huy chương sẽ được giương cao ở mỗi lễ trao giải. Cùng với đó, quốc ca của đất nước có VĐV giành HCV cũng sẽ được cất lên.

Tuy nhiên, khi VĐV cử tạ Vương Thị Huyền nhận HCV ở nhà thi đấu Ninoy Aquino, quốc ca vẫn cất lên nhưng lá cờ Việt Nam lại không được kéo lên như thông lệ. BTC phải chữa cháy bằng cách cho hiện cờ Việt Nam trên màn hình led lớn đặt ở trong NTĐ. Điều này khiến phần nhận HCV của VĐV Vương Thị Huyền có phần kém vui.

Rất may, Vương Thị Huyền còn 1 lá cờ Tổ quốc chuẩn bị sẵn và đã khoác lên người. Cô cũng khóc rất nhiều vì hạnh phúc sau khi biết được mình giành HCV.

Không chuẩn bị cờ Việt Nam trong lễ trao huy chương cho VĐV cử tạ, BTC SEA Games 30 mất điểm trầm trọng - Ảnh 2.

Vương Thị Huyền cho thấy sự áp đảo ở nội dung 45 kg dành cho nữ tại môn cử tạ SEA Games 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Không chuẩn bị cờ Việt Nam trong lễ trao huy chương cho VĐV cử tạ, BTC SEA Games 30 mất điểm trầm trọng - Ảnh 3.

Vương Thị Huyền khoác trên mình cờ Tổ quốc nhưng khi quốc ca vang lên, cô lại không được chứng kiến cờ Việt Nam được kéo lên cao như mọi lần. Ảnh: Hiếu Lương.

Sáng 1/12, một sự việc cũng rất đáng chú ý khác đó là trong phần trao huy chương nội dung Thái cực quyền nam, BTC SEA Games 2019 đã sơ suất in nhầm Quốc kỳ của Malaysia, Quốc gia có VĐV Choon How giành được HCV. Để thay thế, BTC đã phải mượn tạm một lá cờ của CĐV trên khán đài rồi dùng băng dính dán sơ sài lên thanh treo.

Trở lại với Vương Thị Huyền, ở cả 3 lần cử giật, cô đều hoàn thành xuất sắc với thành tích 77 kg, tốt nhất trong 5 VĐV. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong năm 2019 của Huyền.

Đến phần cử đẩy, Vương Thị Huyền cũng bình tĩnh hoàn thành tốt cả 3 lần cử với mức cử cao nhất là 95 kg. Trong khi đó, VĐV người Indonesia nâng được 96 kg.

Tuy nhiên, với tổng cử 172 kg, Vương Thị Huyền giành HCV chung cuộc, hơn VĐV người Indonesia 3 kg. Đây là tấm HCV thứ 3 cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ nhất của SEA Games 2019.

Hai tấm HCV đầu tiên thuộc về Như Quỳnh ở môn đua xe đạp – nội dung băng đồng cá nhân nữ và cặp đôi Đức Hoà – Hải Yến môn Dance Sport - nội dung Quickstep.

Vương Thị Huyền sinh năm 1992. Cô được đánh giá là VĐV thuộc top 5 thế giới ở hạng cân 45 kg dành cho nữ ở thời điểm hiện tại.

Tại World Cup cử tạ thế giới hồi tháng 2/2019, Vương Thị Huyền giành 2 HCV, 1 HCB với thành tích 72kg (cử giật - HCB), 98 (cử đẩy - HCV) và 170 (tổng cử - HCV).

Tại Giải vô địch châu Á hồi tháng 4, Vương Thị Huyền giành cả 3 HCV ở hạng cân này với thành tích 76kg (cử giật), 92kg (cử đẩy) và 168kg (tổng cử).