Không chỉ Trương Thế Vinh, những sao Việt này cũng từng bức xúc khi bị nhãn hàng vô tư bịa đặt, lợi dụng hình ảnh để quảng cáo

LAM, Theo Helino 14:14 25/07/2019

Là người nổi tiếng, các sao Việt không ít lần "đau đầu" khi bị các nhãn hàng lợi dụng tên tuổi. Đặc biệt những gương mặt đang hút truyền thông càng dễ trở thành nạn nhân để các đối tượng sử dụng trái phép hình ảnh với mục đích thương mại.

Mới đây, sự việc ồn ào giữa Trương Thế Vinh "tố" một thương hiệu thời trang sử dụng hình ảnh của mình để quảng cáo mà chưa có sự cho phép đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, không chỉ Trương Thế Vinh, nhiều nghệ sĩ Việt cũng không ít lần lên tiếng vì bị bịa đặt thông tin, chỉnh sửa hình ảnh để phục vụ mục đích thương mại.

Trương Thế Vinh: Yêu cầu nhãn hàng gỡ ảnh, bồi thường 25 triệu vì sử dụng hình ảnh trái phép!

Hôm nay, Showbiz Việt được phen dậy sóng khi phải chứng kiến màn tranh cãi của Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang. Cụ thể, Trương Thế Vinh đã tố nhãn hàng này vô tư sử dụng hình ảnh của mình mà chưa xin phép. "Voi Biển" đã có động thái vô cùng cứng rắn khi nhắn tin trực tiếp vào fanpage của nhãn hàng này để yêu cầu gỡ ảnh, đồng thời anh cũng đề nghị bồi thường chi phí tổn thất cho hình ảnh cá nhân là 25 triệu đồng.

Không chỉ Trương Thế Vinh, những sao Việt này cũng từng bức xúc khi bị nhãn hàng vô tư bịa đặt, lợi dụng hình ảnh để quảng cáo - Ảnh 1.

Trương Thế Vinh "khai chiến" khi chia sẻ hình ảnh của mình được một nhãn hàng vô tư sử dụng mà không xin phép. Đồng thời nam nghệ sĩ cũng gây tranh cãi khi không chấp nhận lời xin lỗi từ nhãn hàng, yêu cầu nói chuyện với người có trình độ 12/12 và bồi thường 25 triệu tiền thiệt hại.

Tuy nhiên, phía thương hiệu cho biết đã xin lỗi và tháo hình ảnh như yêu cầu nhưng họ lại một mực khẳng định việc đăng ảnh là không sai do đây là ảnh công khai trên mạng và cho rằng phía nam ca sĩ có thái độ coi thường người khác khi đề nghị được nói chuyện với những người trình độ 12/12. Ngay lập tức, drama không dừng lại, Trương Thế Vinh quyết làm rõ mọi thứ khi nhờ đến luật sư để giải quyết vụ việc. Theo đó, anh đã chứng minh việc tố thương hiệu sử dụng hình ảnh trái phép trong 5 ngày là đúng bằng việc trích dẫn lời từ luật sư. Ngoài ra, Trương Thế Vinh cũng khẳng định không tranh cãi thêm chuyện ai đúng ai sai mà muốn nhắc nhở về thái độ của phía thương hiệu đã thiếu tôn trọng quyền lợi nghệ sĩ.

Không chỉ Trương Thế Vinh, những sao Việt này cũng từng bức xúc khi bị nhãn hàng vô tư bịa đặt, lợi dụng hình ảnh để quảng cáo - Ảnh 2.

Phía nhãn hàng cũng quyết đấu tranh đến cùng khi công bố đoạn tin nhắn do Trương Thế Vinh nhắn cho shop để tố thái độ khinh thường người khác của nam diễn viên. Đồng thời phía thương hiệu thời trang này cho rằng họ có quyền lấy hình ảnh để sử dụng do đây là ảnh công khai trên một tờ báo mạng?

Hiện tại, Trương Thế Vinh đang có thái độ vô cùng cứng rắn, anh đã nhờ luật sư vào cuộc để giải quyết sự việc

Quốc Trường bức xúc "Đừng hành động thiếu đạo đức như thế!" khi bị một thương hiệu vô tư tag tên để quảng cáo!

Là nam chính trong bộ phim truyền hình "quốc dân" ở thời điểm tại nên Quốc Trường cũng là cái tên được rất nhiều nhãn hàng chú ý tới. Mới đây, sau khi "Về nhà đi con" chính thức đóng máy, nam diễn viên có thời gian rảnh để livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Tuy nhiên, trong lúc đang tâm sự cùng fan, Quốc Trường liên tục bị tag vào những nhãn hàng, thương hiệu một cách vô tội vạ.

Không chỉ Trương Thế Vinh, những sao Việt này cũng từng bức xúc khi bị nhãn hàng vô tư bịa đặt, lợi dụng hình ảnh để quảng cáo - Ảnh 4.

Quốc Trường từng lên tiếng bức xúc khi bị các nhãn hàng vô tư tag tên vào để quảng bá mà không hề cho sự thoả thuận hay thông báo trước đó.

Ngay lập tức, Quốc Trường đã có thái độ cứng rắn, anh đăng một dòng trạng thái đầy tính cảnh báo lên trang cá nhân: "Các nhãn hàng nên có lòng tự trọng, đừng tag vớ vẩn khi Trường đang live với khán giả, mọi người nghĩ Trường đang pr cho nhãn hàng, làm ăn thì hãy bằng năng lực và tâm đức. Đừng hành động thiếu đạo đức như thế. Trường xin phép xoá live lúc nảy và xin lỗi khán giả, vì không có kinh nghiệm nên đã bị lợi dụng.Thật sự Trường rất bực". Đồng thời nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi khán giả vì sự cố này, nam diễn viên từng chia sẻ không thích nhận quảng cáo bừa do sợ ảnh hưởng đến uy tính và rất không hài lòng với việc các tổ chức hay cá nhân lợi dụng tên tuổi của mình mà chưa có sự cho phép vào mục đích thương mại.

Không chỉ Trương Thế Vinh, những sao Việt này cũng từng bức xúc khi bị nhãn hàng vô tư bịa đặt, lợi dụng hình ảnh để quảng cáo - Ảnh 5.

Là một người cũng làm kinh doanh nên Quốc Trường cho biết rất cẩn trọng trong việc nhận quảng cáo, anh chỉ nhận quảng cáo những sản phẩm tốt để tránh ảnh hưởng đến uy tính và tên tuổi.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Bị bịa đặt cả một bài phỏng vấn vô cùng chuyên nghiệp

Cũng giống như Quốc Trường hay Trương Thế Vinh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng từng rơi vào trường hợp tương tự nhưng ở một hình thức tinh vi và chuyên nghiệp hơn. Cụ thể, hình ảnh Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng con gái mới sinh bị quảng cáo rộng rãi cho sản phẩm ngũ cốc lợi sữa. Kẻ mạo danh “tự soạn” một bài phỏng vấn trực tiếp Hoa hậu với lối dẫn dắt có thể làm người đọc tin tưởng để mua sản phẩm.

Không chỉ Trương Thế Vinh, những sao Việt này cũng từng bức xúc khi bị nhãn hàng vô tư bịa đặt, lợi dụng hình ảnh để quảng cáo - Ảnh 6.

Hoa hậu Thu Thảo cũng từng rơi vào trường hợp tương tự

Ngay khi phát hiện ra sự việc Hoa hậu Việt Nam 2012 khẳng định đây là điều bịa đặt vì cô chưa từng phát ngôn như thế. Thông tin đưa ra hoàn toàn sai lệch và lừa dối người dùng. "Thảo không có trả lời phỏng vấn như vậy đâu các mẹ ơi. Cũng không có uống ngũ cốc này sẽ lợi sữa đâu ạ. Sao lại tự ý lấy hình người ta tự biên tự diễn rồi tự quảng cáo gian dối, lừa lọc vậy shop gì ơi" - Đặng Thu Thảo viết.

Không chỉ Trương Thế Vinh, những sao Việt này cũng từng bức xúc khi bị nhãn hàng vô tư bịa đặt, lợi dụng hình ảnh để quảng cáo - Ảnh 7.

Là một người khá nhẹ nhàng và kín tiếng, tuy nhiên Thu Thảo lại rất bức xúc và khó chịu khi bị sử dụng hình ảnh vô tội vạ.

NSND Hoàng Dũng

NSND Hoàng Dũng – ông trùm khét tiếng trong bộ phim "Người phán xử" cũng không nằm ngoài "tầm ngắm" của các nhãn hàng. Có lần NSND Hoàng Dũng đã phải bức xúc lên tiếng khi hình ảnh của mình bị lợi dụng quảng cáo thuốc trị ngủ ngáy. Chia sẻ trên trang cá nhân, "ông trùm Phan Quân" bức xúc: "Thật bực mình khi liên tục có người hỏi về thuốc chống ngáy và được biết có một trang bán hàng đã lợi dụng, cắt ghép hình ảnh của mình để quảng cáo. Tôi yêu cầu các bạn hãy gỡ xuống, chấm dứt tình trạng giả dối này".

Kèm theo đó "ông trùm" chia sẻ hình ảnh mình được đăng tải trên một fanpage bán hàng kèm một dòng trích dẫn có nội dung có lợi cho nhãn hàng.

Không chỉ Trương Thế Vinh, những sao Việt này cũng từng bức xúc khi bị nhãn hàng vô tư bịa đặt, lợi dụng hình ảnh để quảng cáo - Ảnh 8.

Ốc Thanh Vân nổi giận và vô cùng bức xúc khi bị sử dụng hình ảnh đến quảng bá hàng kém chất lượng.

Ốc Thanh Vân là một trong số những MC, diễn viên hài nhận được nhiều tình cảm của khán giả vì thế hình ảnh của cô có ảnh hưởng không nhỏ đối với người hâm mộ. Cũng như các đồng nghiệp, Ốc Thanhh Vân từng đăng tải một dòng trạng thái rất dài lên trang cá nhân để tố cáo một thương hiệu dùng hình ảnh thậm chí còn giả mạo Facebook của mình để lừa khách hàng.

Không chỉ Trương Thế Vinh, những sao Việt này cũng từng bức xúc khi bị nhãn hàng vô tư bịa đặt, lợi dụng hình ảnh để quảng cáo - Ảnh 9.

Cụ thể, cô cho biết sau khi tìm hiểu thì biết thương hiệu này từng bị "bóc phốt" chứa chất cấm rồi còn thường xuyên bị "tố" bán hàng kém chất lượng.

Không chỉ Trương Thế Vinh, những sao Việt này cũng từng bức xúc khi bị nhãn hàng vô tư bịa đặt, lợi dụng hình ảnh để quảng cáo - Ảnh 10.

Ốc Thanh Vân là một trong số những MC, diễn viên hài nhận được nhiều tình cảm của khán giả vì thế hình ảnh của cô có ảnh hưởng không nhỏ đối với người hâm mộ.

Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy đa số sao Việt chỉ lên tiếng bức xúc lên trang các nhân chứ ít ai có động thái nhờ đến pháp luật can thiệp đến cùng như Trương Thế Vinh để ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra. Chính điều này đã khiến tình trạng "xài chùa" hình ảnh sao Việt để quảng cáo mà không xin phép xảy ra ngày một phổ biến. Thiết nghĩ, không ai khác chính những nghệ sĩ phải tự bảo vệ hình ảnh của chính mình và có những hành động quyết liệt hơn khi hình ảnh, tên tuổi bị lợi dụng để quảng cáo bát nháo, để tránh ảnh hưởng đến danh dự và uy tính của chính mình.