Không chỉ trên sân bóng, Quang Hải trên đường đua xe địa hình cũng "chất" thế này đây!

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 23/03/2018

Khi chỉ còn vài chục tiếng đồng hồ nữa giải đua xe địa hình đối kháng Knock Out the King mùa giải đầu tiên khởi tranh chính thức, Quang Hải sẽ là tay đua đầu tiên của giải ở vị trí vận động viên danh dự.

Gần đây các tay lái Hà Nội quy tụ nhiều về đường đua của giải đua địa hình đối kháng Knock Out the King (KOK) tại Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội). Trước khi mùa đầu tiên của KOK 2018 chính thức diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/3 tới, ban tổ chức giải mở cửa đường chạy cho các đội tập luyện và chạy thử cho tới ngày khai mạc giải. Đội tuyển U23 Việt Nam có 2 nhân vật góp mặt trên đường đua KOK, một người là Giám đốc kỹ thuật Gede 60 tuổi, người còn lại là tiền vệ Quang Hải.

Không chỉ trên sân bóng, Quang Hải trên đường đua xe địa hình cũng chất thế này đây! - Ảnh 1.

Tiền vệ Quang Hải và ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban tổ chức giải trong một buổi huấn luyện và chạy thử đường đua.

Do đặc thù của giải đua KOK là tốc độ cao trên địa hình tự nhiên và thiết kế đường đua thú vị được ban tổ chức dày công thiết kế, “đo ni đóng giày” tới từng khúc cua, đoạn phẳng, nên hoạt động tập luyện của các tay đua diễn ra liên tục từ 10h sáng tới 5h chiều.

Không chỉ trên sân bóng, Quang Hải trên đường đua xe địa hình cũng chất thế này đây! - Ảnh 2.

Tiền vệ U23 đồng hành cùng KOK 2018 từ những ngày đầu tiên chuẩn bị ra mắt giải. Được biệt, sau vòng I giải đua, Quang Hải sẽ dùng chiếc mũ bảo hiểm mang số 01 để phục vụ việc quyên góp ủng hộ gia đình thủ môn số 3 – Ngọc Tuấn của đội tuyển U23.

Không chỉ trên sân bóng, Quang Hải trên đường đua xe địa hình cũng chất thế này đây! - Ảnh 3.

KOK sẽ đánh số tự nhiên cho các vận động viên. Ở giải đua KOK mùa giải đầu tiên, trong 36 tay đua đăng ký thử thách, Quang Hải mang áo số 1 và là vận động viên danh dự của giải.

Không chỉ trên sân bóng, Quang Hải trên đường đua xe địa hình cũng chất thế này đây! - Ảnh 4.

Hệ thống Giải đua KOK có điều lệ mở cho tất cả các dòng xe từ SUV đến bán tải, xe một cầu hay hai cầu.

Không chỉ trên sân bóng, Quang Hải trên đường đua xe địa hình cũng chất thế này đây! - Ảnh 5.

Nét tinh nghịch của cầu thủ trẻ khi chiếc xe thi đấu mang số hiệu 69.

Không chỉ trên sân bóng, Quang Hải trên đường đua xe địa hình cũng chất thế này đây! - Ảnh 6.

Hình ảnh tập huấn đua xe tại đường đua KOK trong ngày chạy thử.

KOK là giải đấu đối kháng đầy khắc nghiệt và kịch tính, đúng chất motorsport. Giải đua được tổ chức 1 năm 4 lần, mở cửa cho các vận động viên trong và ngoài nước. Ban tổ chức KOK là những cá nhân có ảnh hưởng lớn và dạn dày kinh nghiệm “chinh chiến” tại các giải đua địa hình hàng đầu trong nước và quốc tế, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar), ông Cấn Sơn Thành (Thành Mer) và ông Trần Mạnh Hùng (Hùng offroad).

Không chỉ trên sân bóng, Quang Hải trên đường đua xe địa hình cũng chất thế này đây! - Ảnh 7.
Không chỉ trên sân bóng, Quang Hải trên đường đua xe địa hình cũng chất thế này đây! - Ảnh 8.

Một đường đua trong bài tập thử nghiệm của các vận động viên.

Vốn không phải là cuộc chơi dành cho các tay mơ, KOK hứa hẹn đem đến những màn trình diễn khốc liệt và thú vị hơn bao giờ hết. Theo ông Nguyễn Thanh Hải, KOK 2018 hướng đến mục tiêu xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, nơi các vận động viên được khuyến khích khám giới hạn của bản thân để xác lập những kỷ lục mới. Đây được kỳ vọng là một trong những yếu tố mới thúc đẩy bộ môn đua xe địa hình Việt Nam phát triển theo tầm quốc tế.

Không chỉ trên sân bóng, Quang Hải trên đường đua xe địa hình cũng chất thế này đây! - Ảnh 9.

Cùng chia sẻ tinh thần bứt phá mọi giới hạn với KOK, nhãn hàng nước tăng lực STING đã song hành cùng giải đua dưới danh vị nhà tài trợ vàng duy nhất. Cùng hướng tới một sân chơi lớn hơn cho người Việt, bảo trợ cho KOK là hai tên tuổi lớn khác, thương hiệu ô tô Việt Vinfast và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ở vai trò nhà tài trợ bạc‎.