Không chỉ chó mèo, thậm chí động vật biển cũng bị ngược đãi thậm tệ

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 07:57 22/07/2016

Cảnh tượng những con vật đáng thương bị trói và nhốt bên trong những chiếc lồng chật hẹp bên dưới đại dương khiến những người yêu động vật phải nhói lòng.

Những năm gần đây, hàng loạt các vụ ngược đãi động vật đã liên tiếp xảy ra tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, khiến dư luận không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Không chỉ chó mèo - những thú cưng thân thiết với con người, mà giờ đây, cả những loài động vật ở chốn rừng sâu hay dưới đại dương sâu thẳm cũng đang dần trở thành nạn nhân của tình trạng bạo hành đáng lên án này.

Mới đây nhất, một nhóm thợ lặn đã vô cùng choáng váng và đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng 2 con bò biển - loài động vật có vú thuộc họ cá heo biển Delphinidae quý hiếm của đại dương - bị trói và nhốt trong những chiếc lồng tù túng dưới đáy đại dương thuộc đảo Kokoya, Indonesia.

Không chỉ chó mèo, thậm chí động vật biển cũng bị ngược đãi thậm tệ - Ảnh 1.

Hình ảnh bò biển mẹ bị trói và nhốt trong lồng dưới đáy đại dương.

Một trong những thợ lặn, anh Delon Lim, cho biết 2 con bò biển, có vẻ là cá mẹ và cá con, bị nhốt trong 2 chiếc lồng riêng biệt. Khác với cá con, cá mẹ còn bị trói ở đuôi bởi sợi dây vô cùng chắc chắn.

Theo phán đoán của nhóm thợ lặn, chính những ngư dân địa phương đã bắt và nhốt 2 mẹ con bò biển để kiếm lợi nhuận từ những lần cho du khách lặn biển tham quan và chụp ảnh. "Một ngư dân đã yêu cầu chúng tôi đóng tiền nếu muốn xem hay chụp ảnh bò biển dưới đáy biển", anh Lim nói.

Không chỉ chó mèo, thậm chí động vật biển cũng bị ngược đãi thậm tệ - Ảnh 2.

Nhóm thợ lặn đã vô cùng bức xúc khi chứng kiến cảnh tượng này.

Mặc dù chưa rõ 2 con vật đáng thương đã bị giam bao lâu thế nhưng theo đánh giá của các thợ lặn, ít nhất chúng cũng đã bị nhốt trong nhiều tuần liên tiếp. "Có vẻ vậy bởi những sợi dây trói đã bị hỏng và đứt, trong khi đó, những vết thương trên phần đuôi của cá mẹ rất sâu. Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến tôi thực sự đau lòng", anh Lim chia sẻ.

Được biết, sau khi trả tiền, các thợ lặn đã được cho phép vào tận trong lồng để chụp ảnh và quay lại hình ảnh của bò biển mẹ.

Không chỉ chó mèo, thậm chí động vật biển cũng bị ngược đãi thậm tệ - Ảnh 3.

Có thể 2 mẹ con bò biển đã bị nhốt trong thời gian dài.

Không đành lòng để 2 con vật phải chịu đựng thêm sự giam cầm đau đớn, các thợ lặn đã cố gắng thuyết phục ngư dân địa phương thả chúng ra, và cho biết bò biển là loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn.

"Khi chúng tôi rời khỏi đảo, ngư dân đó đã đồng ý thả đôi cá ra. Nhưng vì sợ rằng họ không giữ lời hứa nên tôi đã phải đăng tải đoạn video này lên mạng xã hội".

Quả đúng như dự đoán, khi liên lạc với giới chức bảo vệ động vật hoang dã địa phương, các quan chức cho biết họ đã đến khu vực do các thợ lặn cung cấp và phát hiện 2 con vật vẫn bị giam cầm. Chỉ tới khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng, 2 mẹ con bò biển mới có thể tự do hoàn toàn.

Bò biển, cùng với rất nhiều loài động vật biển khác, thường xuyên bị các hoạt động của con người gây ảnh hưởng và thậm chí dẫn tới tuyệt chủng. Bởi vậy, đã đến lúc chúng ta cần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cũng như các loài động vật hoang dã.