Không "bỏ sỉ" thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn "nổi đóa" khi thấy cô Hạnh bán hoa?

Thảo Ly - CHIMMY, Theo Helino 10:32 21/06/2019

Liệu có ẩn ý nào đằng sau thái độ của Thư với cô Hạnh bán hoa trong Về Nhà Đi Con, cô giận người phụ nữ xa lạ đến mức mất kiểm soát. Trong khi cô Hạnh chẳng hề vồ vập như cô Xuyến tụt huyết áp "định kì"?

Trong tập 48 của Về Nhà Đi Con, khi bắt gặp cô Hạnh bán hoa tới tận nhà để mang hai chậu cúc cho ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đặt mà mãi chưa lấy, Thư (Bảo Thanh) không tiếc lời lớn tiếng với cô Hạnh, thậm chí giật mạnh chậu hoa, ném thẳng xuống trước mặt bố và cô bán hoa. Từ trước đến nay, Thư hoàn toàn không giống như ngày thường, cô đối với người lớn luôn kính trọng và lễ phép.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 1.

Trước đó, Thư hẹn gặp chị Huệ (Thu Quỳnh) và Ánh Dương (Bảo Hân), tỏ rõ thái độ bực dọc vì chuyện của bố. Cô nàng còn hùng hồn tuyên bố: "Người già là sống vì con cái mà!" nhằm ép mọi người đồng ý với quan điểm của mình, khi bố nhất định không được tái hôn.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 2.

Ba chị em gặp mặt để Thư hỏi thăm tình hình Ánh Dương điều tra chuyện của bố đến đâu.

Khán giả cũng không khỏi thắc mắc một điều, rõ ràng với cô Xuyến (Hoàng Yến), một "cô hàng xóm" rất tích cực "thả thính" bố mọi lúc mọi nơi, lại còn chuyên tụt huyết áp và làm hỏng đồ đạc định kì, Thư vẫn luôn giữ gương mặt tươi cười và thái độ lịch sự, dù đi kèm đó là lối ăn nói "đá thúng đụng nia". Mãi đến khi tận mắt thấy bố và cô Xuyến "ôm ấp" nhau, khi ông Sơn đỡ cô hàng xóm dậy, Thư mới nổi điên và quát ầm lên, đuổi thẳng cô Xuyến ra khỏi nhà.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 3.

Thư hay "hỗn" với cô Xuyến thật, nhưng đó chỉ là lời "bóng gió", trước khi việc "ôm ấp" hiểu nhầm xảy ra.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 4.

Ông Sơn tức giận khi thấy con gái hỗn láo với người lớn.

Ngược lại, đối với cô Hạnh bán hoa, một người phụ nữ hết sức lịch sự và đúng mực, Thư lại "nổ súng" ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Chẳng có những nụ cười "giả tạo" nhằm giữ hòa khí, Thư đã "nã bom" ầm ầm vào mặt người phụ nữ lạ, khiến bố Sơn chỉ biết chắp tay, ứa lệ xin lỗi khiến người xem cũng nghẹn ngào theo.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 5.

Hàng loạt cảm xúc hỗn độn trong ông Sơn khi tận tai nghe thấy những lời con gái nói.

Có lẽ, Thư đã cảm nhận sự uy hiếp rõ ràng trong việc "nhậm chức" mẹ của cô Hạnh, "tiềm năng" hơn rất nhiều so với cô Xuyến. Tức giận khi cô Xuyến luôn tìm đủ mọi thời cơ tiếp cận bố, nhưng Thư cảm nhận rõ rằng, bố không hề có cảm tình gì xa hơn với cô Xuyến ngoài tình hàng xóm. Ông chỉ đơn giản là một người đàn ông nhà bên, giúp đỡ lặt vặt một người phụ nữ không chồng, một thân một mình nuôi con.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 6.

Cô Xuyến luôn tìm mọi thời cơ "thả thính" ông Sơn.

Nhưng khi ông Sơn sửa hộ cô Hạnh xích xe, lại thấy cô Hạnh đứng bên quạt mát cho ông Sơn, phần nào đó trong Thư đã thấy được mối nguy cơ "tiềm tàng" hơn hẳn. Chính vì vậy, cô nàng gần như không thể kiềm chế được mình khi gặp mặt cô Hạnh ngay trước cửa nhà, người đang cầm theo bó hoa cúc có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 7.

Thư tỏ ra vô cùng tức giận ngay từ lần đầu gặp gỡ, dù chưa một lần tiếp xúc với cô Hạnh.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 8.

Vẻ mặt tức giận ấy vẫn vẹn nguyên khi cô Hạnh chưa để lộ mặt mình.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 9.

Nhưng đến khi cô Hạnh không thể chịu nổi sự oan ức, cởi bỏ nón và khẩu trang.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 10.

Trạng thái cảm xúc trên mặt Thư hoàn toàn thay đổi, từ tức giận sang đau thương chỉ trong nháy mắt.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 11.

Ông Sơn trước đó còn đang vô cùng tức giận, nhưng ngay sau thời điểm nhìn thấy các con bàng hoàng khi cô Hạnh lộ mặt, người bố đau đớn chỉ biết lau nước mắt Thư, an ủi con rồi quay lưng bước đi.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 12.

Huệ chẳng khác Thư là bao, cô chị cả luôn cứng cỏi khi ở bên gia đình cũng không kìm được mà bật khóc.

Bên cạnh đó, lí do để khán giả thông cảm hơn cho cô nàng Anh Thư, chính là vì nàng ta đang có em bé. Có lẽ, khi thai ngày càng lớn, cô nàng cũng ốm nghén và mệt mỏi nhiều hơn, trong người khó chịu nên dễ phát hỏa hơn bình thường. Phụ nữ khi mang thai luôn nhạy cảm hơn là điều dễ hiểu, sự bùng nổ khi đạt đến giới hạn tâm lý là điều chẳng thể tránh được.

Nhìn chung, phân cảnh ba chị em Thư cùng bố gặp cô bán hoa trước cổng nhà là một trong những phân cảnh đắt giá và xuất sắc nhất phim. Cảm xúc cũng như diễn xuất của các diễn viên được bộc lộ một cách tối đa mà trọn vẹn. Cảm xúc bùng nổ của Thư, sự suy sụp của ba chị em ngay sau đó hay bóng lưng đau đớn của ông Sơn mãi ám ảnh, trở thành lí do khiến khán giả ngày càng yêu thích Về Nhà Đi Con nhiều hơn nữa.

Không bỏ sỉ thính như cô Xuyến, tại sao Thư (Về Nhà Đi Con) vẫn nổi đóa khi thấy cô Hạnh bán hoa? - Ảnh 13.

Ba chị em suy sụp khi nhìn thấy người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt mẹ mình.

Về Nhà Đi Con tiếp tục được phát sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1. Riêng tập tối thứ 6 ngày 21/6 sẽ hoãn chiếu vì trùng lịch truyền hình trực tiếp.