Không biết tê giác bị ngứa mông sẽ gãi kiểu gì thì hãy nhìn đây

Chi Mai, Theo Thời Đại 23:34 17/06/2017

Chân ngắn lại béo tròn ục ịch nên tự gãi là điều gì đó hết sức xa xỉ với tê giác.

Đã có 4 năm làm việc tại Trung tâm bảo tồn Mala Mala, Nam Phi, hằng ngày được tiếp xúc với rất nhiều loài động vật hoang dã khác nhau nhưng anh Brendan Cole cũng không thể biết được động vật sẽ phải làm gì khi chúng bị ngứa ở mông. Vì vậy, khi nhìn thấy một con tê giác liên tục gãi ngứa bằng một thân cây khô, anh đã không thể không bật cười.

Con tê giác rất biết cách làm dịu cơn ngứa của bản thân mặc dù nó không có đôi tay mềm dẻo và linh hoạt.

Không biết tê giác bị ngứa mông sẽ gãi kiểu gì thì hãy nhìn đây - Ảnh 2.

Cách gãi rất chuyên nghiệp và thông minh.

Bị ở ngứa ở chỗ nhạy cảm mà lại không thể với tới, con tê giác béo tròn chỉ biết cọ mông vào thân cây để đỡ ngứa. Cứ như thế, nó liên tiếp cọ sát cho tới khi cơn ngứa biến mất.

Anh Brendan cho biết, tê giác vốn là loài động vật có thân hình cồng kềnh, lại không dẻo dai, nên khi ngứa, chúng không thể tự mình gãi được mà phải nhờ tới các vật thể có xung quanh môi trường sống.

Mặc dù có bộ da rất dày và dai nhưng ở một số bộ phận trên cơ thể, da của tê giác cũng mỏng và nhạy cảm với côn trùng và ký sinh trùng như bất kỳ loại động vật nào khác. Đặc biệt vùng da có nếp gấp chính là địa điểm lý tưởng cho bọ ve làm tổ.

Không biết tê giác bị ngứa mông sẽ gãi kiểu gì thì hãy nhìn đây - Ảnh 3.

Con tê giác tìm một thân cây để gãi ngứa.

(Nguồn: D.M)