Khởi tố vụ án, truy nã toàn quốc Thọ "sứt" - tử tù đặc biệt nguy hiểm vừa trốn khỏi trại giam

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 12:22 14/09/2017

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã toàn quốc đối với 2 tử tù vừa trốn khỏi phòng biệt giam tại trại tạm giam T16 Bộ Công an (Thanh Oai, Hà Nội).

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xóm 6 Thuỳ Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) về tội "Trốn khỏi nơi giam, giữ" theo Điều 311 Bộ luật Hình sự. 

Đồng thời, đơn vị này cũng đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Khởi tố vụ án, truy nã toàn quốc Thọ sứt - tử tù đặc biệt nguy hiểm vừa trốn khỏi trại giam - Ảnh 2.

Quyết định truy nã toàn quốc đối với hai tử tù vừa trốn khỏi phòng biệt giam

Trước đó, vào đêm 10/9, hai tử tù là Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt) đã bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 Bộ Công an (có địa chỉ tại Thanh Oai, Hà Nội). Đến sáng 11/9, cơ quan chức năng xác định bọn chúng xuất hiện ở khu vực xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Khởi tố vụ án, truy nã toàn quốc Thọ sứt - tử tù đặc biệt nguy hiểm vừa trốn khỏi trại giam - Ảnh 3.

Hai đối tượng đang bị truy nã gồm Nguyễn Văn Tình (trái) và Lê Văn Thọ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra trại tạm giam đã báo cáo lên Bộ Công an để xin phương án truy tìm các phạm nhân nguy hiểm này. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, truy bắt hai đối tượng này.

Khởi tố vụ án, truy nã toàn quốc Thọ sứt - tử tù đặc biệt nguy hiểm vừa trốn khỏi trại giam - Ảnh 4.

Trại tạm giam T16 Bộ Công an (có địa chỉ tại Thanh Oai, Hà Nội)

Cơ quan CSĐT cho biết, đặc điểm nhận dạng đối tượng Nguyễn Văn Tình: cao khoảng 1m70, dáng người gầy, tóc cắt ngắn (dạng đầu 3 phân). Đối tượng Lê Văn Thọ cao khoảng 1m65, dáng người đậm, mặt có râu dạng quai nón, tóc cắt ngắn.

Trong quá trình chạy trốn, Tình và Thọ đã điều khiển phương tiện là 1 xe Deam cao màu nâu, BKS: 29X6- 2817, đội mũ bảo hiểm (trong đó: 1 mũ bảo hiểm có lưỡi trai màu xanh sẫm, 1 mũ bảo hiểm màu hồng có kính chắn bụi trước), đeo khẩu trang.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày