Khởi tố thanh niên điển trai bán cần sa gần trường học

Hoàng Hải, Theo Trí Thức Trẻ 16:16 05/01/2020

Sau thời gian mật phục, theo dõi Công an phường Tân Mai đã bắt giữ được đối tượng chuyên bán cần sa cho các thanh thiếu niên tại khu vực trường học trên địa bàn.

Khởi tố thanh niên điển trai bán cần sa gần trường học - Ảnh 1.

Dương bị công an bắt giữ.

Chiều 5/1, thông tin với PV, Đại uý Nguyễn Đức Toàn – Tổ Trưởng tổ Cảnh sát hình sự Công an phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng chuyên buôn bán cần sa (ma tuý dạng thảo mộc) cho các thanh thiếu niên tại khu vực trường học trên địa bàn.

Trước đó, quá trình kiểm tra, rà soát địa bàn Công an phường Tân Mai phát hiện dấu hiệu của việc sử dụng cần sa (ma tuý dạng thảo mộc) ở khu vực một số trường học trên địa bàn.

Những người sử dụng chủ yếu là các thanh thiếu niên, học sinh của các trường học trên địa bàn.

Công an phường Tân Mai đã thành lập chuyên án, thiết lập các mũi trinh sát, quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tối 19/12/2019, mũi trinh sát do Đại uý Đặng Đức Chung làm tổ trưởng phát hiện 2 nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên đã mật phục, theo dõi.

Xác định được 2 nam thanh niên này đang giao dịch mua bán cần sa, Đại uý Chung cùng các đồng đội đã ập vào khống chế, bắt quả tang, thu 2 túi nilon chứa cần sa tại ngõ 521 Trương Định (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại thời điểm bị bắt, Vũ Anh Dương (SN 1997, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thừa nhận hành vi mua bán chất ma tuý của mình.

Sau đó, Dương và vị khách hàng cùng tang vật đều được dẫn giải về trụ sở Công an phường Tân Mai để phục vụ công tác điều tra.

Qua làm việc, đối tượng thừa nhận tích trữ cần sa ở nơi đang tạm trú có địa chỉ tại số 32 ngách 521/9 phố Trương Định (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Tổ công tác đã tiến hành dẫn giải Dương đến địa chỉ nêu trên. Tại tầng 2 của ngôi nhà, y đã tự giác giao nộp cho công an 1 túi nilon bên trong chứa cần sa, 1 máy xay cần sa và 1 cân điện tử (phục vụ cho việc buôn bán ma tuý).

Về nguồn gốc số ma tuý này, Dương khai mua từ một người bạn quen biết ngoài xã hội với giá 1.500.000 đồng, sau đó đã dùng một phần cho bản thân, phần còn lại được chia vào 9 túi nilon (kích thước 7,5 x 5cm) để bán lẻ cho khách.

Mỗi túi Dương rao bán với giá 200.000 đồng. Số tiền hưởng lợi từ việc bán cần sa, Dương tiêu xài cá nhân và "gom hàng" để tiếp tục buôn bán ma tuý trục lợi.

Qua giám định, công an phường Tân Mai xác định, số cần sa thu giữ khi Dương đang giao dịch với Tuấn Anh là 9,007 gam. Số cần sa Dương tự giao nộp tại nhà là 5,114 gam.

Ngày 27/12/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Anh Dương (SN 1997, trú tại số 32 ngách 521/9 phố Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Dương có ngoại hình cao ráo, khuôn mặt điển trai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày