Khởi tố nhóm thanh niên chuyên cướp giật tài sản trên đường phố Đà Lạt

Quân Bảo, Theo Tổ Quốc 17:18 11/04/2019

Chiều 11/4, Công an TP Đà Lạt cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh niên trú tại tỉnh Ninh Thuận về hành vi "cướp tài sản" và "cướp giật tài sản".

Theo đó, hai thanh niên bị khởi tố là: Lê Văn Thuận (20 tuổi), Lê Văn Tấn (25 tuổi) cùng cư trú Thôn Ninh Quý, huyện Phước Sơn, Ninh Thuận. Còn Bùi Thơm (26 tuổi, Phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), Cơ quan CSĐT Công an Đà Lạt đang tiếp tục đấu tranh, củng cố chứng cứ để hoàn tất hồ sơ truy tố theo quy định pháp luật.

Khởi tố nhóm thanh niên chuyên cướp giật tài sản trên đường phố Đà Lạt - Ảnh 1.

Các đối tượng được công an đưa đến nơi gây án để dựng lại hiện trường.

Theo lời khai của các nghi phạm, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Thuận, Tấn và Thơm rủ nhau thực nhiều lần hành vi cướp giật tại TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng)

Cụ thể: cuối tháng 3/2019, Thuận đi xe Sirius đã tháo biển số chở Tấn đi đến đường Bùi Thị Xuân (Phường 2, TP Đà Lạt) thì phát hiện một phụ nữ đi bộ đang cầm 1 máy tính bảng trên tay phải.

Thấy vậy, Tấn xuống xe đi bộ còn Thuận đi xe vượt lên trước một đoạn. Khi thấy Thuận dừng xe đợi thì Tấn chạy áp sát giật máy tính bảng rồi chạy lên xe Thuận nhanh chóng tẩu thoát.

Vụ thứ hai vào khoảng 16h ngày 1/4/2019, trên đường đi về phòng trọ, các đối tượng đi ngang qua chùa Linh Quang (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 2, TP Đà Lạt) thì Thuận thấy em Huỳnh Ngọc Tín đang dựng xe máy đứng đợi bạn bên kia đường.

Ngay sau đó, Thuận quay xe đi đến chỗ em Tín rồi nói "mày nhìn đểu tao hả" và đe dọa Tín. Lúc này, Thơm cũng chở Tấn quay lại và cầm trên tay 2 khúc gỗ hỗ trợ đồng bọn.

Tín bị Thuận đe dọa nên lấy điện thoại ra định gọi người thân thì Thuận rút con con dao trong túi quần ra cho em Tín xem và gằn giọng "cho tao mượn điện thoại". Em Tín thấy Thuận cầm dao cùng với việc Thơm và Tấn đứng bên cạnh nên sợ đưa điện thoại cho nhóm thanh niên.

Khởi tố nhóm thanh niên chuyên cướp giật tài sản trên đường phố Đà Lạt - Ảnh 2.

Các đối tượng làm việc với cơ quan chức năng tại hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 27/3/2019, Thuận chở Lê Thị Huệ (19 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) đi xe máy trên đường Triệu Việt Vương thì bắt gặp bà Lê Thị Phượng (44 tuổi, ngụ Phường 4, Đà Lạt) đang đi xe máy cùng chiều và sơ hở để 1 điện thoại hiệu Samsung S7 Edge, màu trắng bạc bên túi trái. Thuận nhanh chóng điều khiển xe áp sát phía bên trái xe của chị Phượng rồi Thuận dùng tay giật chiếc điện thoại này sau đó cả 2 bỏ chạy về huyện Đức Trọng.

Với thủ đoạn tương tự, 3 thanh niên Thuận, Tấn và Thơm đã thực hiện trót lọt thêm 2 vụ cướp giật khác cũng trên địa bàn TP Đà Lạt. Ngoài ra, nhóm này còn khai đã thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn huyện Đức Trọng mấy tháng gần đây.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đang khẩn trương thu thập chứng cứ, thu hồi tang vật…hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với nghi phạm Bùi Thơm, đồng thời xem xét xử lý các đối tượng phạm tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".