Khởi tố người đàn bà bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 16:17 17/01/2017

Do có tranh chấp đất đai trước đó, cộng thêm mâu thuẫn về việc kinh doanh buôn bán gần nhau, người đàn bà đã mua thuốc chuột lén bỏ vào nồi nước lèo của người cháu dâu để hãm hại. Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố người phụ nữ này.

Ngày 17/1, liên quan đến vụ việc 1 người đàn bà bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của cháu dâu nhằm hãm hại, Công an TP.HCM cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Hồ Thị Ngọc Điệp (SN 1964) về hành vi "Giết người". 

Nạn nhân là chị Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1979, là cháu bên chồng của bà Điệp, ngụ đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9). 

Khởi tố người đàn bà bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Bà Điệp tại trụ sở công an.

Tại trụ sở Công an, bà Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Bà cho biết đã đi mua thuốc chuột từ trước rồi tìm cách bỏ vào nồi nước lèo của chị Tuyết. Nguyên nhân là do giữa bà và gia đình chị Tuyết có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai và hoạt động kinh doanh. 

Khởi tố người đàn bà bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Vật chứng của vụ án.

Lợi dụng lúc chị Tuyết đi mua gia vị, bà Điệp đã nhanh tay bỏ vào nồi nước lèo rồi về quán của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi được cán bộ hỏi về việc có biết thuốc diệt chuột nguy hiểm có thể gây chết người hay không? Bà Điệp trả lời là biết, nhưng lại nói rằng mình chỉ muốn phá hỏng nồi nước lèo của chị Tuyết chứ không nghĩ hại người ăn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày