Khởi tố nam thanh niên siết cổ cha ruột chết dưới mương nước rồi thản nhiên vào nhà nằm nghỉ

Hà Nam, Theo Thời Đại 21:56 20/08/2018

Chỉ vì tranh cãi do mất cuộn dây điện, nam thanh niên ở Huế đã đánh, siết cổ cha đến chết rồi bỏ mặc thi thể nạn nhân dưới mương nước, thản nhiên đi vào nhà tắm rửa, nằm nghỉ.

Chiều 20/8, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khải (29 tuổi, trú ở làng Khê Xá, xã Phú Lương, huyện Phú Vang) về tội "Giết người".

Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng 21 ngày với đối tượng Nguyễn Khải.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều ngày 5/8, chị Nguyễn Thị Kh. (con gái ông Nguyễn T. (SN 1963 và em ruột nghi phạm Khải, trú ở làng Khê Xá, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, TT. Huế), về thăm nhà thì không thấy cha. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị Kh. nhờ hàng xóm đi tìm thì tá hoả phát hiện thi thể ông T. dưới mương nước trước nhà.

Khởi tố nam thanh niên siết cổ cha ruột chết dưới mương nước rồi thản nhiên vào nhà nằm nghỉ - Ảnh 1.

Đối tượng Khải tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định ông T. tử vong do ngạt nước, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu được tang vật là một cây mỏ sảy nghi là hung khí gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã mời Khải chính là con trai nạn nhân về trụ sở để làm việc. Tại đây, Khải khai nhận, do có mâu thuẫn với cha ruột từ việc mất cuộn dây điện nên đã dùng vật nhọn đâm vào ngực ông T. rồi tiếp tục dùng thanh tre siết cổ cha mình dưới kênh nước. Sau khi gây án, Khải bình thản về nhà tắm rửa, thay quần áo và nằm nghỉ ngơi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày