Khởi tố hình sự 3 thiếu nữ lột đồ, đánh bạn giữa quán cà phê ở Quảng Nam

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 11:16 20/01/2017

Ba thiếu nữ lột đồ, đánh hội đồng bạn giữa quán cà phê vừa bị cơ quan công an khởi tố hình sự và có thể bị phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù.

Sáng ngày 20/1, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa tiến hành khởi tố hình sự đối với các bị can trong vụ án thiếu nữ bị đánh, lột đồ tại quán cà phê về tội "Làm nhục người khác" theo khoản 1, điều 121 BLHS. 

Trước đó, Lê Thị Huyền Trang (SN 1998, ngụ tại thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc), Phan Thị Mỹ Dung (1999, xã Đại Hòa, Đại Lộc) và Lê Thị Phương Huyền (Đại Lộc) đã lần lượt được gia đình vận động đến cơ quan điều tra đầu thú vào ngày 19/1 và khai nhận toàn bộ sự việc. 

Khởi tố hình sự 3 thiếu nữ lột đồ, đánh bạn giữa quán cà phê ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Cô gái trẻ bị đánh hội đồng dã man giữa quán cà phê. Ảnh cắt từ clip.

"Nhiều người phẫn nộ về cách hành xử của các thiếu nữ trong vụ việc và đề nghị tạm giam đối với ba thiếu nữ này, tuy nhiên theo luật thì đây là tội không phải đặc biệt nghiêm trọng nên chưa thể tạm giam được. 

Hiện các thiếu nữ này được gia đình bảo lãnh tại ngoại về nhà nhưng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau khi khởi tố, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý, tội này có khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù…", đại diện công an huyện Đại Lộc nói. 

Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan công an, do nạn nhân Lê Trần Bảo T. (SN 2001, ngụ thị trấn Ái Nghĩa) nhận Dung là "sư phụ" nhưng do thời gian gần đây giữa T. và Dung đã xảy ra xích mích, mâu thuẫn. 

Cho rằng T. là phận "đàn em" nhưng hỗn láo, khoảng 12 giờ trưa 18/1, Dung đến quán cắt tóc rủ Huyền cùng Trang đến quán cà phê Villa nơi T. làm việc tại thị trấn Ái Nghĩa để tìm đánh. 

Khởi tố hình sự 3 thiếu nữ lột đồ, đánh bạn giữa quán cà phê ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi bị đánh, do quá hoảng sợ nên nạn nhân trốn trong quán, không dám trở về nhà cũng không báo sự việc với cơ quan chức năng. 

Cho đến chiều 18/1, qua nắm thông tin, Công an huyện Đại Lộc chủ động vào cuộc điều tra, sự việc mới được sáng tỏ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày