Khoa học nói: dựa vào điều này sẽ phát hiện được người yêu có "cắm sừng" mình hay không

Kiều Thoa, Theo Trí Thức Trẻ 20:22 28/09/2017

Nghiên cứu của trường Đại học Penn State bật mí cho bạn thấy những đặc điểm giúp nhận biết 1 người đang có xu hướng "cắm sừng" mình không.

Khi yêu ai đó, sẽ có lúc bạn trở nên bất an, hoài nghi vì những mối quan hệ xung quanh người ấy, liệu anh/cô ấy có đang có một em gái nuôi hay anh trai kết nghĩa nào đấy không. 

Những lúc như vậy, không cần ghen bóng gió lung tung, dựa vào yếu tố này, bạn có thể sẽ biết ngay người yêu mình có đang "cắm sừng" mình không.

Khoa học nói: dựa vào điều này sẽ phát hiện được người yêu có cắm sừng mình hay không - Ảnh 1.

Nghiên cứu gần đây của Đại học Penn State chứng minh, chỉ cần lắng nghe giọng nói của người yêu, dù chỉ là một đoạn ghi âm đếm từ 1 đến 10, bạn có thể nhận định chính xác người yêu mình có bí mật yêu đương "ngoài luồng" hay không.

Theo các nhà nghiên cứu, giọng nói của một người có thể cho ta biết rất nhiều thông tin: giới tính, chủng tộc, tính cách, địa vị xã hội, thậm chí là chiều cao và cân nặng, hay gương mặt của người đó có đối xứng hay không. 

Ngoài ra, "giọng nói còn chứa thông tin quan trọng liên quan đến khả năng và biểu hiện….trên giường" nữa.

Khoa học nói: dựa vào điều này sẽ phát hiện được người yêu có cắm sừng mình hay không - Ảnh 2.

Vì thế, các nhà nghiên cứu bắt đầu điều tra xem giọng nói có giúp gì trong việc phát hiện người ngoại tình không. Họ thu thập mẫu giọng của cả nam và nữ cho nghiên cứu này. Để đảm bảo giọng thu được không quá khác nhau, các mẫu giọng này đều đến từ người có cùng màu da, chưa kết hôn và đang yêu. 

152 người được mời tham gia nghiên cứu sẽ có nhiệm vụ đánh giá các mẫu giọng này theo thang điểm từ 1 đến 10. Trong đó, 1 là mức họ nghĩ không có vẻ ngoại tình tí nào, điểm 10 là khả năng ngoại tình cao nhất.

Kết quả nghiên cứu cho thấy người nói giọng trầm thường có xu hướng ngoại tình cao. Lí do là lượng testosterone ở những người này cao hơn mức trung bình nên nhu cầu tình dục cũng lớn hơn người khác.

Ngoài ra, giới khoa học nhận thấy người hướng nội thường có chất giọng tốt hơn và khi nói, họ ít khi ngắt giọng hơn. Rủi thay, những đặc điểm này lại thường là dấu hiệu của người ngoại tình. Ngoài ra, cách phát âm cũng có thể đóng góp vào việc nhận diện kẻ nói dối trong tình cảm.

Khoa học nói: dựa vào điều này sẽ phát hiện được người yêu có cắm sừng mình hay không - Ảnh 3.

Phát hiện lớn nhất mà các nhà nghiên cứu thu được sau đó là… hầu hết người tham gia nghiên cứu đều đánh giá gần chính xác mẫu giọng này. 

Cụ thể, mẫu giọng của những người thừa nhận đã hoặc đang ngoại tình đều có số điểm rất cao, tức là… rất gần mức 10. Các nhà khoa học rất bất ngờ vì sự "nhạy bén" ngoài ý muốn này và chưa hiểu nổi cơ chế nào đã giúp những người tham gia nghiên cứu có thể "cảm nhận" được đúng như vậy.

Một sự thật nho nhỏ nữa, giọng nam thường bị cho điểm cao hơn giọng nữ, các nhà nghiên cứu lí giải rằng có thể là vì… phụ nữ thường hay nghi ngờ hơn đàn ông.

Nguồn: Daily Mail, The Washington Post