Khoa học đã chứng minh: Vừa bước sang mùa ấm, các cặp đôi thường... đường ai nấy đi nhiều hơn!

Đặng Nghiêm, Theo Helino 22:03 17/03/2018

Thời tiết giờ đây cũng đã bị liệt vào danh sách đen mà ai có gấu cũng phải dè chừng.

Khi tiết trời trở nên ấm và nhiều nắng hơn, đó không chỉ là lúc báo hiệu mùa mới sắp đến, nhưng đó cũng có thể là dấu chấm hết cho mối quan hệ đôi lứa.

Những tháng đầu năm được đánh dấu cho sự bắt đầu của "mùa chuyển giao". Đây là khoảng thời gian mà các cặp đôi mới quen nhau từ cuối năm trước rất dễ kết thúc.

Hiện tượng này đi ngược với suy nghĩ của nhiều người, khi đáng lẽ đây phải là quãng thời gian mà quan hệ giữa hai người khăng khít hơn khi cả hai vừa trải qua mùa đông lạnh giá.

Khoa học đã chứng minh: Vừa bước sang mùa ấm, các cặp đôi thường... đường ai nấy đi nhiều hơn! - Ảnh 1.

Tuy nhiên, các chuyên đã đưa ra một số lập luận khoa học ủng hộ cho khái niệm "mùa chuyển giao". 

Đơn cử như nhà tâm lý và xã hội học Danielle Forshee khi cô nhận ra rằng sự thay đổi thời gian Mặt trời chiếu sáng giữa hai mùa đông và hè có gây những ảnh hưởng cho việc chia tay.

Trao đổi với tờ Cosmopolitan, Forshee cho biết: "Ngày càng thưa nắng, cơ thể sẽ tăng sản xuất melatonin, một loại hormone khiến cơ thể trở nên mệt mỏi và tiêu cực hơn. Đồng thời, serotonin - chất dẫn truyền thần kinh khiến tâm trạng chúng ta tích cực hơn - sẽ giảm đi trong những ngày này."

Khoa học đã chứng minh: Vừa bước sang mùa ấm, các cặp đôi thường... đường ai nấy đi nhiều hơn! - Ảnh 2.

Mùa lạnh khiến chúng ta dễ tiêu cực hơn

Chính điều này khiến các cặp đôi dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. 

Và khi không còn tiếng nói chung nữa, cũng là lúc cả hai sẽ "đường ai nấy đi" khi vừa chớm Hạ.

"Thế nhưng, chúng ta không nên quá bi quan về sự tan vỡ khi vẫn còn nhiều điều tích cực phía trước. Thời tiết ấm nóng hơn cũng là lúc chúng ta sẽ có nhiều năng lượng tích cực hơn khi chúng ta có dịp gặp gỡ mọi người ."- Forshee cho biết thêm.

Điều này rất hợp lý khi chúng ta được tận hưởng những ngày nắng đẹp, gặp gỡ nhiều người, và trở nên hạnh phúc hơn.

Và hiện tượng "mùa chuyển giao" càng có cơ sở hơn nữa khi Facebook đưa ra dữ liệu phân tích vào năm 2010. Theo đó, số người chuyển sang trạng thái "chia tay" ngày một nhiều hơn vào những tháng đầu năm.

Khoa học đã chứng minh: Vừa bước sang mùa ấm, các cặp đôi thường... đường ai nấy đi nhiều hơn! - Ảnh 3.

Có thể điều này khiến chúng ta cảm thấy hơi ảm đạm, nhưng phía trước vẫn còn nhiều mối quan hệ tốt đẹp đang đợi bạn ở phía trước.

Theo Independent