Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức "xịt ngóm"!

Qiu Qiu - Minh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 28/01/2018

Mặc dù có sự góp mặt của nam diễn viên 9x sáng giá nhất nhì làng giải trí Hoa Ngữ - Dương Dương, nhưng "Kiển Trấn Kỳ Duyên"vẫn phải mang mác "bom xịt" ngay từ đầu năm 2018.

Cùng hoàn cảnh với tác phẩm điện ảnh Vô Vấn Tây Đông vừa ra mắt gần đây của đại hoa đán Chương Tử Di, bộ phim Kiển Trấn Kỳ Duyên cũng là một trong những "thánh nhọ" của giới nghệ thuật Hoa Ngữ. Được thai nghén từ năm 2013, sau nhiều lời hứa đầu môi của phía nhà sản xuất từ năm này qua năm khác, Kiển Trấn Kỳ Duyên đã phải chịu phận "đắp chiếu, nằm kho" được hơn 4 năm. Vừa qua, tác phẩm này mới chính thức được ra mắt dưới dạng web drama trên trang Mango TV.

Kiển Trấn Kỳ Duyên


Thể loại: Tình cảm, truyền kỳ, phá án

Số tập: 40 (thời lượng 45 phút/tập)

Nhà sản xuất kiêm giám chế: Lý Thiếu Hồng

Thời điểm thực hiện: 13/12/2013 - 6/3/2014

Thời điểm trình chiếu: 1/1/2018

Lịch chiếu: lúc 11h00 thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần, mỗi ngày chiếu 2 tập

Đơn vị trình chiếu: Mango TV

Diễn viên: Tống Thiến, Tưởng Kình Phu, Dương Dương, Nam Sênh, Trương Chỉ Khê, Lý Hân Lượng, Chu Nghị, Tào Diễm Diễm...

Về nội dung, Kiển Trấn Kỳ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ Thám Tử Tarot của tác giả Ám Địa Yêu Nhiên. Tác phẩm lấy bối cảnh thời dân quốc, xoay quanh nhân vật nữ chính là Đỗ Xuân Hiểu (Tống Thiến) - người phải sống nhờ trong gia đình họ Hoàng. Vì bản tính hiếu kỳ, cô trở thành thám tử bất đắc dĩ, chuyên điều tra những vụ án bí ẩn ở gia đình này. Dần dần, những bí mật của nhà họ Hoàng đều lần lượt bị vén màn.

Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 2.
Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 3.

Với vẻ ngoài lém lỉnh và bản tính thông minh lanh lợi, Đỗ Xuân Hiểu đã lọt mắt xanh của hai vị thiếu gia là Hoàng Mạc Như (Dương Dương) và Hoàng Mộ Vân (Tưởng Kình Phu). Từ đó, mối tình tay ba phức tạp bắt đầu xuất hiện giữa ba người họ. Cuối cùng, Xuân Hiểu sẽ chọn ai?

Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 4.

Thời gian gần đây, rất nhiều bộ phim ở tình trạng "tồn kho", đến khi trình chiếu lại không tạo được tiếng vang như mong đợi. Trong số đó, phải kể đến trường hợp của Trường Săn - tác phẩm có sự góp mặt của nam diễn viên Hồ Ca. Từ "nỗi đau" mà Trường Săn phải đối mặt, rất dễ suy ra được những yếu tố khiến Kiển Trấn Kỳ Duyên thất bại: Gu xem phim của khán giả trẻ đã thay đổi, nội dung phim không phù hợp với thị hiếu của số đông, nước phim không bắt mắt.

Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 5.
Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 6.

Quả thực, việc Kiển Trấn Kỳ Duyên rơi vào cảnh "đã lỗi thời" là lý do lớn nhất khiến bộ phim phải chịu sự ghẻ lạnh của khán giả. Vốn tác phẩm được khởi quay vào năm 2013. Nếu được phát sóng vào khoảng cuối năm 2014 hoặc trong năm 2015 - thời điểm mà người xem vẫn còn mặn mà với Kiển Trấn Kỳ Duyên - thì có lẽ, bộ phim đã không rơi vào tình trạng bết bát như hiện tại.

Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 7.
Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 8.

Thêm vào đó, phía đơn vị mua bản quyền trình chiếu Kiển Trấn Kỳ Duyên cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Dù được trình chiếu vào ngày đầu tiên của năm mới, nhưng có lẽ, chỉ cộng đồng fan của các diễn viên chính mới nắm được thời điểm phát sóng của bộ phim này. Tài khoản Weibo chính thức của Kiển Trấn Kỳ Duyên cũng không hề có động thái khơi gợi sự chờ mong ở khán giả hay quảng bá mạnh mẽ. Phải chăng, nhà sản xuất chỉ muốn "tống khứ" Kiển Trấn Kỳ Duyên đi cho nhanh mà chẳng buồn thiết tha, chăm chút cho tác phẩm này?

Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 9.

Như đã nói ở trên, phải mang mác "phim lỗi thời" là điều khiến Kiển Trấn Kỳ Duyên vừa ra mắt đã xác định thân phận bom xịt". Không bất ngờ khi nhiều khán giả lên tiếng chê bai tạo hình của nữ chính Đỗ Xuân Hiểu là xấu xí, quê mùa. Các nhân vật khác cũng không tránh được "cơn mưa" chỉ trích từ người xem. Loạt ảnh quảng bá cho bộ phim này cũng không được đầu tư phần nhìn, hệt như "lục kho tìm hàng tồn" đăng đại vậy.

Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 10.
Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 11.

Tuy được chuyển thể từ tiểu thuyết, song, kịch bản của Kiển Trấn Kỳ Duyên có nhiều tình tiết khác với phiên bản gốc. Mặc dù vậy, tình tiết được xây dựng trong phim vẫn tạo nên nhiều bất ngờ cho người xem cũng như không khiến các fan của nguyên tác cảm thấy bất mãn. Mặc dù vậy, thật khó để hình dung được rằng, Kiển Trấn Kỳ Duyên là một tác phẩm được thực hiện bởi nữ đạo diễn nổi tiếng nhất Trung Quốc - Lý Thiếu Hồng.

Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 12.
Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 13.

Xét về diễn xuất của ba diễn viên chính, người mang đến nhiều bất ngờ nhất là nam thứ Dương Dương. Một bộ phận cư dân mạng xứ Trung đã lên tiếng khen ngợi khả năng nhập vai của nam diễn viên sinh năm 1991. Thậm chí, có người còn nhận định rằng, vào thời điểm chưa thực sự nổi tiếng, diễn xuất của Dương Dương trong Kiển Trấn Kỳ Duyên có phần nhập tâm hơn những tác phẩm gần đây. Khán giả hy vọng rằng, Dương Dương sẽ lấy lại phong độ trong dự án Vũ Động Càn Khôn sắp tới.

Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 14.
Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 15.

Về nam chính Tưởng Kình Phu, anh cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Trong số ba diễn viên chính thì Tưởng Kình Phu là người có màn thể hiện tốt nhất. Tuy nhiên, điểm hạn chế của nam diễn viên trong Kiển Trấn Kỳ Duyên là nhân vật Hoàng Mộ Vân quá thiếu điểm nhấn và mờ nhạt. Có cư dân mạng đưa ra lời khuyên, Tưởng Kình Phu nên cân nhắc lựa chọn kịch bản kỹ càng hơn.

Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 16.
Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 17.
Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 18.

Còn nữ chính Tống Thiến, quả thực, Kiển Trấn Kỳ Duyên là một thất bại khác của cô kể từ khi "đá chéo sân" sang mảng diễn xuất. Một lần nữa, Tống Thiến lại khẳng định với khán giả rằng, cô chỉ thích hợp làm ca sĩ chứ tốt nhất đừng làm diễn viên. Dường như, Tống Thiến đã phải chật vật để cố gắng hóa thân thành Đỗ Xuân Hiểu. Tuy nhiên, sự thể hiện của cô vẫn chẳng khác mấy so với khi đóng bộ phim Vương Quốc Ảo hay gần nhất là Thượng Cổ Tình Ca.

Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 19.
Khó thể tin, phim có Dương Dương tham gia mà lại ra mắt lặng lẽ đến mức xịt ngóm! - Ảnh 20.

Sắp tới đây, Tống Thiến sẽ tiếp tục góp mặt trong hai dự án truyền hình mới - "Mối Tình Đầu Của Đại Nhân Thiên Tuế" và "Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi". Hai nam chính kiêm bạn diễn của Tống Thiến là Hoàng Cảnh Du cùng Âu Hào liệu có đang nơm nớp lo sợ hay không?

Một số người còn đùa rằng, kể từ sau Bí Mật Của Mỹ Lệ, Tống Thiến hẳn là cái tên khiến nhiều bạn diễn khiếp sợ. Bởi lẽ các tác phẩm sau đó mà cô đóng chính, dù được chờ mong đến mức nào thì cũng sẽ "xịt ngóm" trên màn ảnh nhỏ. Kiển Trấn Kỳ Duyên là một minh chứng hùng hồn khác cho luận điểm này. Dù có mặt hai nam thần là Dương Dương và Tưởng Kình Phu, bộ phim vẫn thất bại như thường.

Kết

Nhìn chung, Kiển Trấn Kỳ Duyên là một trải nghiệm khá hấp dẫn dành cho những khán giả muốn tìm kiếm những màn nhập vượt mức mong đợi của Dương Dương trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, nếu trông chờ một tác phẩm "chất như nước cất" từ nội dung cho đến diễn xuất, tốt nhất bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định dành thời gian để xem bộ phim này.