Khi idol "ân đoạn nghĩa tuyệt" với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý

KLinh, Theo Helino 23:15 07/09/2019

Những idol này đều rời SM Entertainment để theo đuổi mục tiêu riêng nhưng không phải ai cũng có con đường sự nghiệp bằng phẳng.

Trở thành nghệ sĩ dưới trướng SM Entertainment là ước mơ của vô số thực tập sinh vì độ nổi tiếng và tiềm lực của công ty này hứa hẹn sẽ biến họ thành những thần tượng hàng đầu. Thế nhưng không phải ai cũng hài lòng với cuộc sống đặt dưới sự quản lý của SM. Rất nhiều idol đã "dứt áo ra đi" vì bị đối xử bất công hoặc theo đuổi mục tiêu riêng trong sự nghiệp.

Dù cùng rời SM nhưng không phải ai cũng có số phận giống nhau. Những cựu idol SM trở về Trung Quốc hoạt động đều có sự nghiệp bằng phẳng, trong khi những đồng nghiệp người Hàn của họ lại chật vật, vất vả hơn nhiều.

Han Geng (cựu thành viên Super Junior)

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 1.

Han Geng – cựu thành viên Super Junior là người Trung Quốc đầu tiên ra mắt trong 1 nhóm nhạc Kpop. Anh cũng là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên trở thành idol ở Hàn Quốc. Nam ca sĩ rời nhóm năm 2009 sau khi đệ đơn kiện SM, tố cáo mình bị phân biệt đối xử, phải chịu bản hợp đồng bất công, thậm chí bị ép phải làm những việc ngoài hợp đồng nếu không sẽ bị sa thải.

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 2.

Han Geng khi còn hoạt động cùng Super Junior

Thắng kiện SM, Han Geng tự do trở về Trung Quốc hoạt động nghệ thuật và gặt hái nhiều thành công lớn. Anh cho ra mắt 3 album là "The Heart of Geng" (2010), "Hope in the Darkness" (2012) và "San Geng" (2015), qua đó giành nhiều giải thưởng quốc tế lớn như 3 giải MTV châu Âu (EMAs) vào năm 2011 hay giải thưởng Âm nhạc thế giới (WMAs) năm 2014.

Cựu thành viên Super Junior còn dấn thân sang lĩnh vực phim ảnh và góp mặt vào nhiều bộ phim đình đám như "So Young" (Gửi thời thanh xuân đã qua) do Triệu Vy làm đạo diễn, thậm chí còn đóng bom tấn "Transformer 4: Age of Extinction".

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 3.

Han Geng trên phim trường "Transformer 4"

Những năm gần đây hoạt động của Han Geng im ắng hơn, tuy nhiên anh vẫn được coi là ngôi sao lớn của Trung Quốc và có sự nghiệp thành công nhất nhì trong số những idol rời SM về quê hương lập nghiệp.

Kris, Tao, Luhan (EXO)

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 4.

Kris và Luhan rời EXO về Trung Quốc năm 2014. Đến năm 2015 Tao cũng nối gót ra đi theo 2 người anh cùng nhóm 1 thời. Lý do chung mà 3 cựu thành viên EXO đưa ra là gặp vấn đề sức khỏe, chưa kể SM phân chia lợi nhuận không công bằng giữa thành viên Hàn Quốc và người ngoại quốc, họ bị phân biệt đối xử, ép làm việc quá sức, không được tạo điều kiện phát triển hoạt động cá nhân.

Về quê hương, cả 3 đều gặt hái thành công, tuy nhiên Kris và Luhan có phần nổi trội hơn cả. Kris là người mẫu đại diện của 1 số nhãn hàng cao cấp, ra mắt nhiều album có thứ hạng cao trên iTunes Mỹ và hoạt động cực kì năng nổ với tư cách huấn luyện viên & nhà sản xuất của 1 số chương trình âm nhạc như Rap of China, The Next Top Bang,…

Kris còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, là diễn viên của 1 loạt phim bom tấn như "Tây Du Kí: Mối Tình Ngoại Truyện" và "Six and Journey to the West: The Demons Strike Back". Ngoài ra cựu trưởng nhóm EXO-M cũng hoạt động ở Mỹ và Canada sau khi "trình làng" Hollywood với phim "XXX: Return of Xander Cage" năm 2017 đóng cùng Vin Diesel, Nina Dobrev,...

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 5.

Kris hoạt động năng nổ trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình và phim ảnh

Về phần Luhan, anh là ca sĩ Đại Lục đầu tiên nhận Đĩa đôi bạch kim cho Album "Reloaded I" và được QQ Music ghi nhận là album đầu tiên trong lịch sử nhận được Đĩa kim cương của trang nhạc này với 3 triệu bản được bán ra. Nối tiếp người bạn cùng nhóm 1 thời, anh cũng tích cực đóng phim "giắt túi" 1 số phim truyền hình có tỉ lệ người xem cao.

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 6.

Luhan gặt hái nhiều thành công khi về quê hương

Tao là người "lép vế" nhất trong bộ 3 cựu thành viên EXO. Anh cũng tham gia lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất nhưng không gây tiếng vang rực rỡ như Kris và Luhan. Dù vậy Tao vẫn mở công ty riêng mang tên L.TAO Entertainment và chiêu mộ được cả Yiyang – cựu thực tập sinh SM 1 thời.

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 7.

Không nổi bật như các đồng nghiệp cùng nhóm 1 thời nhưng sự nghiệp của Tao ở Trung Quốc cũng được coi là ổn định

Jaejoong, Yoochun và Junsu (cựu thành viên DBSK)

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 8.

Jaejoong, Yoochun và Junsu là những nghệ sĩ tiên phong rời SM Entertainment. Năm 2009, 3 thành viên DBSK khởi kiện SM vì phải chịu bản hợp đồng nô lệ với những điều khoản bất công kéo dài 13 năm. Tuy nhiên khác với những đàn em "dứt áo" khỏi SM sau này, họ đối mặt với muôn vàn khó khăn trong sự nghiệp.

Rời SM Entertainment, Jaejoong, Yoochun và Junsu lập nhóm nhạc JYJ. Thế nhưng bộ ba chẳng hề được tự do hoạt động. 3 thành viên không được lên sóng truyền hình khi quảng bá âm nhạc, bị loại bất ngờ ở nhiều sự kiện hay bị đơn phương hủy lịch trình,… Nhiều người tin rằng những hành động này đều do SM Entertainment ngấm ngầm thao túng để cản trở hoạt động của "gà" cũ.

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 9.

JYJ không được quảng bá trên truyền hình trong nhiều năm

Đến năm 2015, nhờ Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật buộc các đơn vị phát thanh, truyền hình không được phép cấm người nổi tiếng lên sóng khi không có lý do chính đáng, hoạt động 3 "cựu gà" SM mới "dễ thở" hơn. Dù vậy đến thời điểm này các thành viên JYJ vẫn chưa 1 lần quảng bá ca khúc trên sóng truyền hình khiến nhiều người cho rằng họ vẫn ít nhiều bị hạn chế hoạt động.

Tuy không được biểu diễn trên truyền hình nhưng Jaejoong, Yoochun và Junsu vẫn phát hành album dưới tư cách cả nhóm lẫn ca sĩ solo, tổ chức các tour diễn và được lực lượng fan đông đảo hậu thuẫn nhiệt tình. Sự nghiệp cá nhân của họ cũng ổn định khi sau này Yoochun tập trung vào diễn xuất, Junsu chuyên đi đóng nhạc kịch còn Jaejoong vẫn trung thành với con đường ca sĩ.

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 10.

Yoochun trở thành cái tên được săn đón ở mảng điện ảnh sau nhiều bộ phim hot như "Sungkyunkwan Scandal", "Rooftop Prince",...

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 11.

Junsu thành danh ở mảng nhạc kịch

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 12.

Jaejoong vẫn thường xuyên phát hành album mới và mở các tour diễn xuyên quốc gia

Jaejoong, Junsu và Yoochun hứa hẹn sẽ tái ngộ fan với tư cách JYJ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Dù vậy lời hứa này không thành sự thực khi đầu năm 2019, Yoochun vướng vào scandal sử dụng chất cấm. Cảnh sát phát hiện anh dương tính với ma túy đá, khiến nam ca sĩ buộc lòng phải khai nhận anh đã sử dụng chất cấm với cựu hôn thê Hwang Hana.

Sau scandal, Yoochun bị công ty quản lý C-Jes Entertainment chấm dứt hợp đồng, tên và ảnh bị xóa khỏi trang thông tin của JYJ như lời ngầm khẳng định rằng anh không còn ở trong nhóm, từ nay JYJ chỉ còn 2 thành viên là Jaejoong và Junsu. Bản thân nam idol còn bị kết án 2 năm tù treo và nếu vi phạm thêm bất cứ tội danh nào trong thời gian thử thách sẽ phải ngồi tù 10 tháng.

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 13.

Dính scandal sử dụng chất cấm, Yoochun phải rút lui khỏi JYJ và rời xa làng giải trí

Jessica (cựu thành viên SNSD)

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 14.

Năm 2014, Jessica đột ngột rời SNSD. Cô còn bóng gió rằng thực chất mình bị SM và 8 thành viên còn lại loại khỏi nhóm mà không có lí do chính đáng. Cho đến nay lí do thực sự của cuộc chia ly này vẫn là ẩn số, tuy nhiên phần đông công chúng tin rằng "nữ hoàng băng giá" rời SNSD vì không cân bằng được việc kinh doanh với hoạt động nhóm.

Rời SNSD, Jessica tập trung vào sự nghiệp kinh doanh với "đứa con tinh thần" là nhãn hiệu thời trang riêng mang tên Blanc & Eclare. Cô nhận được nhiều lời khen ở vị trí nhà thiết kế và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thời trang kể từ đó đến nay.

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 15.

Sau khi rời nhóm, Jessica tập trung vào hoạt động kinh doanh thời trang

Dù vậy, Jessica chưa bao giờ thôi đam mê cầm mic. Nhưng sự nghiệp âm nhạc của cô lại chẳng hề bằng phẳng khi nữ ca sĩ không được quảng bá trên sóng truyền hình. Jessica từng có kế hoạch biểu diễn ở các sân khấu âm nhạc nhưng rồi kế hoạch này bị hủy bỏ đột ngột. Nhiều người cho rằng đây là chiêu trò ngáng đường "gà" cũ của SM, khiến cô rơi vào hoàn cảnh bị "cấm sóng" giống JYJ ngày nào.

Khi idol ân đoạn nghĩa tuyệt với SM: Người lên như diều gặp gió, kẻ chật vật vì bị ngáng đường, vướng vòng lao lý - Ảnh 16.

Jessica không thể quảng bá âm nhạc trên truyền hình khiến nhiều người nghi ngờ cô bị SM "cấm sóng"

Dù gặp khó khăn trong khâu quảng bá nhưng Jessica không nản lòng. Cô liên tiếp phát hành các sản phẩm âm nhạc như "With Love, J", "Wonderland", "My Decade" với mục đích tri ân những người yêu mến cô. May mắn là các ca khúc của cựu thành viên SNSD vẫn được các fan đón nhận, tuy nhiên kể từ năm 2017 đến nay cô chưa có thêm nhạc phẩm mới nào mà chỉ tập trung hoạt động trong lĩnh vực thời trang.