Khi ca sĩ "chia tay" công ty quản lý: Người ra đi trong êm ấm, kẻ ầm ĩ kiện nhau ra tòa

Hàm Quang Quân - Xoài, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 12/03/2018

Sau khi “đường ai nấy đi” với quản lí cũ, nhiều nghệ sĩ Vpop vẫn nhắc tới với những lời "có cánh", số khác lại gây bão truyền thông khi có lời qua tiếng lại, thậm chí có người sẵn sàng kiện nhau ra tòa.

Ca sĩ và quản lý chia tay trong êm đẹp

Trên con đường hoạt động nghệ thuật chuyện nghiệp, việc một nghệ sĩ mới có một công ty quản lý ở phía sau hỗ trợ là điều vô cùng cần thiết. Khi đầu quân cho một công ty, các ca sĩ sẽ được hỗ trợ gần như toàn bộ về mặt hình ảnh và chuyên môn. Thế nhưng hiếm có một nghệ sĩ nào trong suốt sự nghiệp ca hát chỉ gắn bó với một công ty giải trí. Những ca sĩ rời khỏi công ty cũ có thể vì nhiều nguyên nhân từ mâu thuẫn trong công việc, hợp tác không đạt hiệu quả hay đơn giản chỉ là hợp đồng hết hạn theo quy định. Nhiều trường hợp hậu chia tay, người nghệ sĩ và quản lý cũ vẫn xem nhau như những người bạn, người anh em thân thiết trong cuộc sống, không tiếc lời ca ngợi đối phương.

Sơn Tùng M-TP, Ưng Hoàng Phúc chia tay "ông bầu" Quang Huy

Sơn Tùng và ông bầu Quang Huy gặp gỡ và hợp tác lần đầu tiên trong dự án phim điện ảnh "Chàng trai năm ấy". Hơn 2 năm hợp tác và gặt hái được nhiều thành công, cuối năm 2016, Sơn Tùng bất ngờ xác nhận với báo chí việc "chia tay" ông bầu Quang Huy. Mặc dù "đường ai nấy đi" nhưng mối quan hệ giữa Quang Huy và Sơn Tùng M-TP vẫn luôn tốt đẹp. Trong cuốn sách "Chạm tới giấc mơ", nam ca sĩ quê Thái Bình ví "ông bầu" như một huấn luyện viên lão luyện còn anh là cầu thủ xuất sắc. Quang Huy cũng thoải mái chia sẻ về sự ra đi của Sơn Tùng hoàn toàn là điều tự nhiên và thoải mái của hai bên. Anh và đàn em vẫn sẽ bắt tay vui vẻ nếu có dự án phù hợp.

Ngưng hợp tác cùng Quang Huy, Sơn Tùng tự thành lập công ty riêng mang tên M-TP Entertainment, liên tiếp cho ra mắt những bản hit làm chao đảo Vpop như "Lạc trôi" hay "Nơi này có anh" với loạt kỉ lục về lượt xem được thiết lập. Đây cũng được xem như phát súng mạnh mẽ đầu tiên đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật độc lập của Sơn Tùng, giúp sự nghiệp nam ca sĩ thăng hoa hơn bao giờ hết.

MV "Chúng ta không thuộc về nhau" là một trong những sản phẩm Sơn Tùng M-TP hợp tác thành công với ông bầu Quang Huy

Khi ca sĩ chia tay công ty quản lý: Người ra đi trong êm ấm, kẻ ầm ĩ kiện nhau ra tòa - Ảnh 2.

Sơn Tùng vẫn dành những lời trân trọng, khen ngợi cho Quang Huy dù đã không còn chung công ty quản lý.

Trước Sơn Tùng M-TP, Ưng Hoàng Phúc cũng là người từng gắn bó với "ông bầu" Quang Huy một thời gian rồi mới tách ra hoạt động độc lập. Về cùng một "mái nhà", Quang Huy và Ưng Hoàng Phúc liên tiếp tạo ra những thành công vang dội . Các album của nam ca sĩ khi phát hành đều đạt được những kỷ lục ở thời điểm đó với hàng chục nghìn bản được tẩu tán nhanh gọn. Tuy nhiên, sau khi album vol.5 mang tên "Sóng ngầm" ra đời vào năm 2007, sự nghiệp của Ưng Hoàng Phúc bị gián đoạn vì phải thường xuyên chữa bệnh ở nước ngoài.

Năm 2009, Ưng Hoàng Phúc quay trở lại làng nhạc Việt, đồng thời nói lời chia tay với ông bầu Quang Huy và tự thành lập công ty riêng. Tuy không còn cùng chung một nhà, cả Quang Huy và Ưng Hoàng Phúc đều xem nhau như những người anh em thân thiết. Trong một bài phỏng vấn gần đây, nam ca sĩ cũng chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ thực sự của anh và ông bầu Quang Huy: "Nếu không có Quang Huy thì không có Ưng Hoàng Phúc, và ngược lại nếu không có Phúc cũng không có anh Huy. Trong công việc, làm việc chung với nhau xảy ra mâu thuẫn là chuyện bình thường. Quan trọng là sau những mâu thuẫn đó, tôi và anh Quang Huy vẫn là những người anh em và quý trọng nhau."

Ở liveshow kỷ niệm 18 năm sự nghiệp ngày 10/3 vừa qua, Ưng Hoàng Phúc cũng vui vẻ mời người anh của mình làm đạo diễn chương trình. Anh cũng nói rằng cả hai chưa từng phải ghét nhau hay mâu thuẫn nặng nề mà chỉ là ngừng hợp tác khi không thể đáp ứng nhu cầu trong công việc. Sự ăn ý với nhau ngoài đời thường đã gắn kết họ trở lại trong liveshow vừa qua.

Khi ca sĩ chia tay công ty quản lý: Người ra đi trong êm ấm, kẻ ầm ĩ kiện nhau ra tòa - Ảnh 3.

Dù đã chia tay gần 10 năm, Quang Huy và Ưng Hoàng Phúc vẫn xem nhau như những người anh em thân thiết.

Hà Hồ - Đức Trí

Năm 2004, trong quá trình thực hiện album đầu tay mang tên "24 giờ 7 ngày", Hồ Ngọc Hà đã may mắn gặp gỡ, tiếp xúc với nhạc sĩ Đức Trí. Gần 1 năm sau đó, nữ ca sĩ quê Quảng Bình chính thức đầu quân cho Music Faces – công ty của nhạc sĩ này.

Cuối năm 2011, hợp đồng quản lý độc quyền giữa Hồ Ngọc Hà và Music Faces kết thúc đúng thời hạn quy định. Nữ ca sĩ bắt đầu con đường hoạt động nghệ thuật độc lập. Dù đã nói lời chia tay nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn dành những lời khen ngợi cho công ty cũ. Cô luôn đánh giá cao sự đóng góp của Music Faces trong sự nghiệp âm nhạc của mình và cho rằng đó là một ê-kíp chuyên nghiệp.

"Tôi luôn luôn trân trọng nhạc sĩ Đức Trí. Bởi đầu tiên, anh là một nghệ sĩ tài năng, những bài hát của anh ai ai cũng đều yêu mến. Sau đó, anh là người đàn anh trong nghề đã chỉ dẫn cho tôi rất nhiều từ những bước chân đầu tiên trên con đường ca hát. Anh luôn nhắc tôi đừng bao giờ nhìn mọi thứ bằng màu hồng mà hãy bước đi trên những chông gai" - Hồ Ngọc Hà không tiếc lời khen ngợi dành cho người quản lí cũ là nhạc sĩ Đức Trí.

Khi ca sĩ chia tay công ty quản lý: Người ra đi trong êm ấm, kẻ ầm ĩ kiện nhau ra tòa - Ảnh 4.

Gắn bó với nhau hơn 5 năm, Đức Trí và Hồ Ngọc Hà kết thúc hợp đồng quản lý nghệ sĩ trong êm đẹp, họ vẫn hợp tác với nhau trong các sản phẩm âm nhạc.

Đông Nhi – Đằng Phương

Năm 2008, Đông Nhi chấm dứt hợp đồng với công ty cũ và bắt đầu hợp tác với quản lý của mình khi đó là nhạc sĩ Đằng Phương. Từ đó, sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ bắt đầu khởi sắc với hàng loạt các bản hit tuổi teen như : "Khóc", "Bối Rối", "Bí Mật Của Hạnh Phúc", "Từng thuộc về nhau",... Song hành cùng nhau một thời gian, đến năm 2013, Đông Nhi "chia tay" nhạc sĩ Đằng Phương để tiếp tục hoạt động nghệ thuật ở công ty 6th Sense Entertainment do bạn trai của mình là Ông Cao Thắng quản lý.

Mặc dù đã "đường ai nấy đi", Đằng Phương và Đông Nhi vẫn luôn xem nhau như những người anh em thân thiết. Thời điểm đầu năm 2018, khi Đông Nhi bất ngờ tâm sự với Đằng Phương về việc giải nghệ, anh đã viết tâm thư với những chia sẻ đầy tình cảm, tiếp thêm động lực cho nữ ca sĩ vững bước trên con đường nghệ thuật phía trước. "Ở tuổi 30, vì sao Đông Nhi vẫn miệt mài lăn lộn với sân khấu? Sao cô không chọn 1 cuộc sống làm vợ, làm mẹ an nhàn hạnh phúc như bao phụ nữ? Là vì Đông Nhi muốn sống nhiều hơn với gia đình fan của mình. Nếu là fan chân chính thì hãy cho cô ấy động lực để đi tiếp 10 năm nữa chứ không phải dừng lại" - Đằng Phương chia sẻ về Đông Nhi giữa "tâm bão".

"Khóc" ...

... hay MV "Lời thú tội ngọt ngào" là những sản phẩm âm nhạc của Đông Nhi khi còn kết hợp với quản lí cũ của mình là nhạc sĩ Đằng Phương.

Khi ca sĩ chia tay công ty quản lý: Người ra đi trong êm ấm, kẻ ầm ĩ kiện nhau ra tòa - Ảnh 7.

Đằng Phương và Đông Nhi có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Những lúc nữ ca sĩ gặp khó khăn, Đằng Phương không ngần ngại đứng ra động viên tinh thần.

Chia tay ầm ĩ, rùm beng, thậm chí kiện nhau ra tòa

Bên cạnh đó, không ít lần những ca sĩ và công ty quản lý chia tay nhau trong ầm ĩ, gây một phen sóng gió cho giới truyền thông. Người nghệ sĩ không ngần ngại đứng ra tố công ty cũ không minh bạch trong việc phân chia cát-xê, trả lương thấp, hợp đồng lao đồng bất hợp lý. Mặc dù hai bên đã nhiều lần cùng nhau bàn bạc, giải quyết mâu thuẫn, nhưng ca sĩ và công ty giải trí thường vẫn không có được tiếng nói chung, đôi khi còn phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.

Ngô Thanh Vân – Tronie Ngô

Tronie từng là thành viên của nhóm nhạc 365, chịu sự quản lý của "đả nữ" màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân. Sau 3 năm hoạt động trong 365 Daband và gặt hái được nhiều thành công nhất định, tháng 7/2013, nam ca sĩ khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi tự ý rời nhóm với lý do không tìm được tiếng nói chung với công ty quản lí cũ.

Vụ việc trở nên căng thẳng khi Tronie tung ra hình ảnh chi tiết tiết lộ sự thật về bản hợp đồng độc quyền. Buộc Ngô Thanh Vân và VAA phải tổ chức họp báo giải thích minh bạch những lùm xùm xung quanh vấn đề việc trả lương cho nhóm và những khó khăn trong quá trình quản lý. Sau nhiều lần tranh cãi, ngày 1/10/2013, Tronie đã hoàn tất thanh lý hợp đồng với VAA, chính thức trở thành ca sĩ tự do. Từ đó đến nay, Tronie Ngô vẫn cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc nhưng chưa thực sự nổi bật, nam ca sĩ còn khá loay hoay với hình ảnh một nghệ sĩ độc lập.

Khi ca sĩ chia tay công ty quản lý: Người ra đi trong êm ấm, kẻ ầm ĩ kiện nhau ra tòa - Ảnh 8.

Ngô Thanh Vân từng có một khoảng thời gian lao đao vì cậu học trò Tronie đơn phương chấm dứt hợp đồng, rời khỏi 365.

Erik – Công ty ST.319

Nửa năm sau khi debut làng giải trí với vai trò nghệ sĩ hát chính trong nhóm nhạc Monstar và sở hữu một số bản hit đình đám trong sự nghiệp như "Sau tất cả", "Lạc nhau có phải muôn đời", tháng 2/2017, Erik đã đăng một đoạn tâm thư trên trang facebook cá nhân chia sẻ bản thân đang trong giai đoạn thanh lý hợp đồng với công ty quản lí ST. 319 do Aiden Nguyễn đứng đầu. Theo đó, bên cạnh mâu thuẫn về cách làm việc, thì sự chèn ép về vấn đề ăn chia lợi nhuận như: tiền lương ít ỏi (2 triệu/dự án quảng cáo 6 tháng), tỷ lệ ăn chia 1:9 (Erik 10% - công ty 90%), tiền ăn 35 nghìn đồng/bữa, không trả lương cho nhân viên… cũng khiến nam ca sĩ "tức nước vỡ" quyết định tách ra solo.

Mâu thuẫn ngày càng leo thang khi Aiden - đại diện công ty St.319 trên nhiều mặt báo chỉ trích "gà cũ" là người thiếu trách nhiệm, không chỉ tuyên bố chấm dứt hợp đồng mà còn chính thức khởi kiện Erik. Câu chuyện tranh cãi này đã gây ồn ào trong làng giải trí một thời gian. Tuy kết quả của vụ tranh cãi vẫn là những con số bí mật trên hợp đồng giấy tờ của mỗi bên.

Khi ca sĩ chia tay công ty quản lý: Người ra đi trong êm ấm, kẻ ầm ĩ kiện nhau ra tòa - Ảnh 9.

Từng là những người bạn thân thiết, Erik và Aiden (ST.319) không ngại chê bai nhau trên truyền thông.

Sau những vụ lùm xùm, Erik quay trở lại Vpop một cách ngoạn mục với bản hit "Ghen" kết hợp cùng Min. Ca khúc nhanh chóng đạt chục triệu view trong thời gian ngắn, đồng thời cũng nhận về hàng loạt giải thưởng lớn, nhỏ. Sự thành công của "Ghen" hay những sản phẩm sau này như "Chưa bao giờ mẹ kể", "Đừng xin lỗi nữa" được xem là câu trả lời mạnh mẽ nhất của Erik khi bị hoài nghi về khả năng phát triển sự nghiệp solo sau thời điểm tách khỏi công ty quản lí cũ.

MV "Ghen"

MV "Đừng xin lỗi nữa"

Thanh Thảo – Thúy Vinh

Thanh Thảo và Thúy Vinh từng là đôi bạn thân khi điều hành chung công ty giải trí Music Box, đào tạo ra những ca sĩ trẻ. Tuy nhiên, từ năm 2011, cả hai xảy ra nhiều tranh chấp mà theo Thanh Thảo hé lộ, Thúy Vinh đã một mình độc quyền nam ca sĩ Ngô Kiến Huy, thao túng nhiều tài sản chung, hứa hoàn vốn 60% cổ phần với con số vài trăm triệu nhưng im không trả cho nữ ca sĩ. Vì quá bức xúc, Thanh Thảo quyết định đâm đơn kiện Thúy Vinh.

Sau đó một thời gian, vì không đủ kiên nhẫn đòi nợ, Thanh Thảo đã rút đơn, không theo đuổi vụ kiện. Giọng ca "Búp bê không tình yêu" cũng tuyên bố không còn liên quan đến Thúy Vinh, chấm dứt vai trò giám đốc và không còn quản lí nghệ sĩ của công ty cũ. Từ đó đến nay cả hai thường xảy ra nhiều cuộc khẩu chiến trên truyền thông, gần đây nhất là việc Thanh Thảo tố bạn thân cũ vì túng thiếu, ngập trong nợ nần mà chiếm đoạt sim số của cô, đồng thời lừa đảo rất nhiều phụ huynh học trò với số tiền tổng cộng lên tới gần 1 tỉ đồng.

Khi ca sĩ chia tay công ty quản lý: Người ra đi trong êm ấm, kẻ ầm ĩ kiện nhau ra tòa - Ảnh 12.

Vì mâu thuẫn trong vấn đề tiền bạc, độc quyền ca sĩ, Thanh Thảo đã tách khỏi Thuý Vinh và công ty Music Box. Sau này, cả hai thường xuyên có nhiều cuộc khẩu chiến trên truyền thông.

Sơn Tùng – Huy Tuấn

Năm 2012, Sơn Tùng bất ngờ trở thành một hiện tượng trên truyền hình sau màn biểu diễn "Cơn mưa ngang qua" ở chương trình "Bài hát yêu thích". Với màu sắc âm nhạc khác biệt, cùng phong cách trình diễn vô cùng tự tin, Sơn Tùng đã chiếm được nhiều cảm tình của nhạc sĩ Huy Tuấn, đồng thời nhận lời gia nhập Văn Production của producer này với thời hạn 5 năm.

Tuy nhiên, mối quan hệ quản lý - ca sĩ này cũng không được bền lâu. 2 năm sau ngày kí hợp đồng, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn nặng nề mà theo Văn Production, Sơn Tùng nhiều lần không chấp hành thời gian biểu, tự ý hủy nhiều chương trình biểu diễn mà công ty đã ký hợp đồng hay nhận quảng cáo mà không thông qua quản lí. Thậm chí, Văn Production đã gỡ các bài hát của Sơn Tùng khỏi cách trang mạng trực tuyến, ngưng tất cả các hoạt động của anh trong vòng 6 tháng (kể từ 1/11/2014 đến 30/4/2015) với mục đích cảnh cáo.

Đỉnh điểm của sự việc là khi Huy Tuấn và Văn Production chính thức khởi kiện Sơn Tùng M-TP lên tòa án. Lý do được cho là Sơn Tùng đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, cố tình vi phạm lệnh cấm diễn. Vụ việc cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp khi Sơn Tùng M-TP đầu quân cho công ty giải trí Wepro của vợ chồng Phạm Quỳnh Anh – Quang Huy.

Khi ca sĩ chia tay công ty quản lý: Người ra đi trong êm ấm, kẻ ầm ĩ kiện nhau ra tòa - Ảnh 13.

Phát hiện ra tài năng và dẫn dắt Sơn Tùng từ những ngày đầu, Huy Tuấn và Văn Production sẵn sàng kiện học trò ra tòa án để giải quyết tranh chấp hợp đồng.