Khi bánh, chuối, bim bim, thậm chí cả gỉ mũi là thức ăn giữa trận của cầu thủ, huấn luyện viên

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 23:43 17/03/2017

Việc Marcos Rojo ăn chuối giữa trận đấu ở Europa League không phải là trường hợp hiếm của làng bóng đá.

Khi bánh, chuối, bim bim, thậm chí cả gỉ mũi là thức ăn giữa trận của cầu thủ, huấn luyện viên - Ảnh 1.

Đích thân HLV Jose Mourinho đã bóc chuối cho học trò ăn giữa trận đấu giữa Man Utd và Rostov ở lượt về vòng 1/8 Europa League. Mourinho sau trận giải thích là Rojo đang cần năng lượng và đã yêu cầu được cho một trái chuối.

Khi bánh, chuối, bim bim, thậm chí cả gỉ mũi là thức ăn giữa trận của cầu thủ, huấn luyện viên - Ảnh 2.

Trước đó không lâu, thủ môn dự bị Wayne Shaw gây xôn xao mạng xã hội với hành động ăn ngấu nghiến bánh mì giữa trận Arsenal gặp Sutton ở Cúp FA. Thủ môn này giải thích đói thì ăn nhưng cũng có ý kiến cho rằng anh đang tham gia vào vụ cá cược. Shaw sau đó bị Sutton thanh lý hợp đồng.

Zlatan Ibrahimovic ăn đậu phộng. Tình huống diễn ra vào năm 2014 khi Ibra còn khoác áo PSG. Một CĐV của Bastia đã ném bịch đậu phộng vào người Ibra nhưng hụt. Tiền đạo người Thuỵ Điển chẳng chút ngại ngần cầm lấy đậu phộng đưa vào miệng.

Khi bánh, chuối, bim bim, thậm chí cả gỉ mũi là thức ăn giữa trận của cầu thủ, huấn luyện viên - Ảnh 4.

Trong một trận đấu ở Ba Lan, các CĐV vì tức giận đội nhà bị thổi phạt penalty đã ném rất nhiều thứ về phía cầu thủ chuẩn bị đá 11m là Adam Fraczczak. Giữa hằng hà sa số thứ, Adam đã nhặt một chiếc bánh chocolate và ăn ngon lành.

Khi bánh, chuối, bim bim, thậm chí cả gỉ mũi là thức ăn giữa trận của cầu thủ, huấn luyện viên - Ảnh 5.

Năm 2014, trong trận đấu giữa Barca và Villarreal, CĐV Villarreal ném chuối về phía Dani Alves như hành vi phân biệt chủng tộc. Hậu vệ Barca không thèm quan tâm và bóc chuối ăn ngay lập tức.

Khi bánh, chuối, bim bim, thậm chí cả gỉ mũi là thức ăn giữa trận của cầu thủ, huấn luyện viên - Ảnh 6.

Ngoài cầu thủ, các HLV cũng bị bắt gặp ăn quà vặt. Khi còn dẫn dắt Real Sociedad, David Moyes một lần bị đuổi lên khán đài. Ở đây, cựu HLV Man Utd được các CĐV cho bimbim và ông đã ăn ngon lành.

Khi bánh, chuối, bim bim, thậm chí cả gỉ mũi là thức ăn giữa trận của cầu thủ, huấn luyện viên - Ảnh 7.

HLV Joachim Low của tuyển Đức ăn gỉ mũi ở Euro 2016. Ngoài thói quen ăn gỉ mũi, chiến lược gia luôn ăn mặc chải chuốt như tài tử điện ảnh này còn thường xuyên có những hành động lập dị như gãi nách, gãi vùng nhạy cảm rồi... đưa lên mũi ngửi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày