Khánh thành cầu hơn 7 nghìn tỷ đồng "Made in Việt Nam"

HOÀNG DƯƠNG - NGỌC HẢI, Theo Tiền Phong 21:02 01/09/2018

Vào lúc 9h30, ngày 1/9, Lễ khánh thành thông xe tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng chính thức được diễn ra với sự có mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các bộ ngành, lãnh đạo địa phương cùng hàng nghìn người dân Quảng Ninh.

Cầu Bạch Đằng là cây cầu dây văng hiện đại với nhiều kỷ lục được ghi nhận. Đặc biệt, đây là cây cầu “made in” Việt Nam do chính các kỹ sư người việt thiết kế và thi công. Cầu bắc qua sông Bạch Đằng nối liền thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Cầu được thiết kế 3 trụ tháp là 3 chữ “H”, chữ cái đứng đầu tượng trưng cho ba trung tâm kinh tế phía Bắc là Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long với chiều cao 100m. Sau hơn 3 năm thi công theo hình thức BOT, cây cầu chính thức được đưa vào sử dụng.

Ngay sau khi khánh thành cầu Bạch Đằng, Quảng Ninh tiến hành thông tuyến cao tốc Hạ Long Hải Phòng với tổng chiều dài 25,2 km có tổng mức vốn đầu tư hơn 13 nghìn tỷ đồng. Tuyến cao tốc này nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn chỉnh tuyến kết nối vùng kinh tế động lực phía Bắc. Khoảng cách giữa Hạ Long – Hải Phòng được rút ngắn xuống còn 25km, thay vì khoảng cách 70km như trước đây. Tuyến đường cũng rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội – Hạ Long xuống còn 1h30’ (trước đây là 3h30’).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tôi cũng đánh giá và cảm ơn nhiều hộ gia đình dự án đã đi qua, tái định cư để có mặt bằng xây dựng công trình. Yêu cầu chính quyền các địa phương tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống. Đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị liên quan hoàn thành nốt các phần việc còn lại để tuyến cao tốc HL- HP thực sự là cao tốc đồng bộ, an toàn và hiệu quả”.

Dự án được Quảng Ninh khẳng định là bước đột phá về nội lực, tiên phong trong việc đề xuất Chính phủ được tự huy động các nguồn vốn để xây dựng, không hoàn toàn trông chờ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương.

Tuyến đường không chỉ mang ý nghĩa là dấu ấn lịch sử, khởi đầu cho phát triển hạ tầng giao thông Quảng Ninh, mà còn mang ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết dứt điểm bài toán khó về hạ tầng giao thông của tỉnh này.

Được biết, tuyến cao tốc này có tốc độ lưu thông tối đa là 100km/h, nhưng trong khoảng thời gian đầu đưa vào sử dụng với tốc độ 80km/h. Sau đó sẽ cho phép lưu thông theo đúng tốc độ thiết kế.

Một số hình ảnh buổi Lễ thông tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và khánh thành cầu Bạch Đằng:

Khánh thành cầu hơn 7 nghìn tỷ đồng Made in Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong buổi lễ.

Khánh thành cầu hơn 7 nghìn tỷ đồng Made in Việt Nam - Ảnh 2.

Lễ cắt băng khánh thành cầu Bạch Đằng.

Khánh thành cầu hơn 7 nghìn tỷ đồng Made in Việt Nam - Ảnh 3.

Thông tuyến cao tốc Hạ Long-Hải Phòng.

Khánh thành cầu hơn 7 nghìn tỷ đồng Made in Việt Nam - Ảnh 4.

Cầu "Made in Việt Nam" hoàn toàn do các kỹ sư người Việt thiết kế và thi công.

Khánh thành cầu hơn 7 nghìn tỷ đồng Made in Việt Nam - Ảnh 5.

Cây cầu có 3 chữ "H" tượng trưng cho 3 chữ cái đầu là Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long.

Khánh thành cầu hơn 7 nghìn tỷ đồng Made in Việt Nam - Ảnh 6.

Với chiều dài 25km, cao tốc Hạ Long- Hải Phòng đã rút ngắn khoảng cách từ Hà Nội xuống Hạ Long còn 1h30'.

Khánh thành cầu hơn 7 nghìn tỷ đồng Made in Việt Nam - Ảnh 7.

Đông đảo người dân cũng tham dự buổi lễ.