Khán giả trầm trồ trước cặp đôi nhí Việt tại Asia’s Got Talent 2019

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 15/03/2019

Màn biểu diễn xuất sắc của Gia Như và Anh Đức trong đêm Bán kết Asia’s Got Talent 2019 không chỉ khiến các giám khảo phải trầm trồ mà khán giả cũng vỗ tay không ngớt.

Chương trình truyền hình thực tế Asia’s Got Talent vừa diễn ra tập đầu tiên của vòng Bán kết vào tối ngày 14/3. Đại diện Việt Nam là hai vũ công nhí tài năng Anh Đức (10 tuổi) và Gia Như (9 tuổi) đã có màn biểu diễn xuất sắc khi hoá thân thành hai chú hề ma quái.

Khán giả trầm trồ trước cặp đôi nhí Việt tại Asia’s Got Talent 2019 - Ảnh 2.

Những động tác thả người đu dây đầy mạo hiểm đã được cả hai thể hiện rất thuần thục và điệu nghệ. Tiết mục thực sự gây bùng nổ trên sân khấu Asia’s Got Talent 2019 ngay ở những động tác đầu tiên. Cả 3 vị giám khảo Jay Park, Aggun và David Foster vừa bày tỏ nỗi sợ hãi, vừa trầm trồ thán phục. Trong khi đó, khán giả có mặt trong trường quay cũng vỗ tay không ngớt trước màn thể hiện đầy xuất sắc của hai vũ công nhí tài năng.

Jay Park nhận xét: "Hai cháu mới có 9 và 10 tuổi mà cực kỳ tập trung khi biểu diễn. Các cháu đã tiến bộ rõ rệt so với vòng loại. Chú thích tiết mục của các cháu. Các cháu giỏi lắm. Hông của cháu hiếm quá cậu bé à".

Khán giả trầm trồ trước cặp đôi nhí Việt tại Asia’s Got Talent 2019 - Ảnh 3.

Ca sĩ người Pháp Aggun cũng thốt lên rằng: "Tôi đã rất thích tiết mục ở Vòng loại của hai bạn nhỏ này. Riêng tiết mục đêm nay hoàn toàn khác nhưng tôi vẫn yêu các cháu. Tiết mục này thể hiện rõ sự ăn ý của cả hai con. Nó thật sự rất xuất sắc. Dễ thương thật sự!".

Khán giả trầm trồ trước cặp đôi nhí Việt tại Asia’s Got Talent 2019 - Ảnh 4.

Nhà sản xuất âm nhạc David Foster hài hước: "Cháu gái 9 tuổi, còn cháu trai 10 tuổi? Có phải cháu gái thích cháu trai không? Tiết mục của các cháu thật đẹp".

Kể cả MC dẫn chương trình cũng không thể kìm nén được sự phấn khích của mình khi xem tiết mục của cặp đôi nhí này. Nam MC hỏi: "Once Upon a Time, các cháu dễ thương thật. Các cháu định nhảy với nhau mãi mãi thật sao?". Nếu các bạn muốn hai cô bé này nhảy múa trên sân khấu Marina Bay Sands ở Singapore hãy lên mạng bình chọn để đưa chúng vào chung kết.

Lên Google tìm kiếm cổng bình chọn "Tìm kiếm tài năng Châu Á" rồi chọn Once Upon a Time hoặc vào trang Facebook của "Tìm kiếm tài năng Châu Á" nhấn nút gửi tin nhắn. Nhưng hãy nhớ thực hiện sau chương trình khi chúng tôi thông báo mở cổng bình chọn.

Theo Gia Như – Đức Anh, sở dĩ cả hai quyết định chọn tiết mục "Chú hề ma quái" để trổ tài là muốn mang lại nhiều màu sắc mới lạ và một thông điệp ý nghĩa.

"Thông qua hình ảnh hai chú hề đam mê nhảy múa chúng con muốn gửi tới các bạn nhỏ hình ảnh thật ngộ nghĩnh, hài hước nhưng vẫn thật đáng yêu và đặc biệt là đam mê nhảy múa", Gia Như nói.

Trước đó, ở vòng Audition (Vòng loại) cả hai bé đã chọn tiết mục mang hơi hướng dân gian dựa trên sự tích "Chú Cuội chị Hằng". Màn đu dây trên không vừa uyển chuyển vừa mạo hiểm của vũ công nhí mang lại bất ngờ cho người xem. Jay Park nhận xét: "Hai em hoàn thành xuất sắc bài thi, động tác rất uyển chuyển, bài diễn hoàn hảo". Ca sĩ Anggun thán phục: "Tôi thấy đây là một khoảnh khắc vô cùng đẹp".

Khán giả trầm trồ trước cặp đôi nhí Việt tại Asia’s Got Talent 2019 - Ảnh 5.

Gia Như bắt đầu làm quen và theo học bộ môn Dancesport từ năm 4 tuổi. Cô bé đã từng dự thi rất nhiều giải đấu Dancesport cấp quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, tài năng nhí này từng đoạt chức vô địch tại giải WDSF World Open Latin & Standard ở Thái Lan và Singapore. Ngoài ra, Gia Như cũng từng đoạt ngôi vị Á quân Biệt tài tý hon 2017. Con cũng được mới tham dự chương trình Litter Big Shot của VTV và được giải "Dancer nhí của năm" của sự kiện "Vietnam Junior Dance Festival 2018". Hiện Gia Như đang học lớp 4A4 trường Tiểu học ngôi sao Hà Nội và là học viên của học viện ProG Academy.

Tương tự, Đức Anh tham gia nhảy múa khi 5 tuổi và thể hiện tài năng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Cậu bé này từng lọt đến top 5 Siêu sao tài năng nhí. Ngoài ra, Đức Anh từng đoạt King's Cup Thailand 2017, 2018. Đức Anh cùng Gia Như trở thành cặp đôi xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Vietnam International Junior Dance Festival, trở thành một gương mặt nổi bật tại nhiều cuộc thi lớn nhỏ trong và ngoài nước. Bên cạnh khiêu vũ, Anh Đức còn đánh guitar giỏi. 

Bản thân Gia Như – Đức Anh luôn ấp ủ được tham gia một sân chơi lớn hơn mà ở đó các con được thử sức với nhiều thể loại. Chính vì thế, Asia’s Got Talent là một sân chơi mà cả hai vũ công nhí này quyết tâm đăng ký tham gia. Cả hai cũng rất mong được khán giả bình chọn để có cơ hội để lọt vòng Chung kết. Hình thức bình chọn là lên Google tìm kiếm cổng bình chọn "Tìm kiếm tài năng Châu Á" rồi chọn "Once Upon a Time" hoặc vào trang Facebook của "Tìm kiếm tài năng Châu Á" nhấn nút gửi tin nhắn.

Có 2 cách thức bình chọn cho cặp đôi Gia Như - Đức Anh tại Asia’s Got Tanlen 2019 từ 14/3-17/3

CÁCH 1: Qua tài khoản Google:

B1: Tìm từ khóa [Asia's Got Talent vote] trên Google.

B2: Nhấn chọn hình ảnh "Once Upon A Time (Vietnam)".

B3: Sử dụng thanh trượt để kéo đến 10 (10 phiếu), sau đó nhấn nút "Tiếp tục".

B4: Nhấn nút "Gửi bình chọn".

CÁCH 2: Bình chọn qua Facebook:

B1: Truy cập Fanpage Asia’s Got Talent: https://www.facebook.com/asiasgottalent/.

B2: Ấn vào phần "Gửi tin nhắn".

B3: Ấn "Bắt đầu" -> làm theo hướng dẫn.

B4: Chọn vào ảnh của "Once Upon A Time -> Vote 10 (10 phiếu) để bình chọn.

B5: Kết thúc.

Mỗi ngày mỗi người có thể được bình chọn qua Google 10 phiếu, qua Facebook 10 phiếu.