Xỏ khuyên ngực và những mốt "kỳ quặc" trong thời đại Victoria

Ngọc Tú, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/01/2015

Chữa bệnh bằng điện, xỏ khuyên ngực để tăng vòng một, mặc áo nịt ngực để có vòng eo con kiến... là những sở thích có phần kỳ quái của người xưa.

Giai đoạn trị vì của Nữ hoàng Victoria (1819 - 1901) còn được biết đến với tên gọi thời đại Victoria - một thời kỳ với những tiến bộ công nghiệp, chính trị và quân sự tại Vương quốc Anh.

Đây cũng là một trong những giai đoạn phát triển và có những tiến bộ khoa học vượt bậc nhất trong lịch sử loài người. Tuy nhiên, đi cùng với nó là những trào lưusở thích "hổng giống ai". Cùng ngược dòng thời gian và tìm hiểu về những trào lưu kỳ quái có 1-0-2 này trong lịch sử

1. Việc sử dụng thạch tín "nhiều như cơm bữa"

Xỏ khuyên ngực và những mốt "kỳ quặc" trong thời đại Victoria 1

Thạch tín là một trong những thành phần chính có trong mỹ phẩm mà cả nam hay nữ giới ưa chuộng trong thời kỳ Victoria. Người ta tin rằng, thành tố này sẽ giúp làn da trở nên tươi trẻ hơn.

Thời xưa, phái mạnh sử dụng thạch tín như một cách để khơi dậy khả năng đàn ông của mình. Nhưng trái với mong muốn của nhiều người, thạch tín lại không hề mang lại tác dụng gì cả mà ngược lại, nó còn khiến người ta mắc bệnh trầm trọng và cuối cùng là dẫn đến những cái chết không mong muốn.


2. Tập gym đến độ "phát cuồng"

Xỏ khuyên ngực và những mốt "kỳ quặc" trong thời đại Victoria 2

Nhiều người trong chúng ta có thể nghĩ rằng, việc rèn luyện cơ thể và làm sao để có một body cực chuẩn chỉ xảy ra ở xã hội hiện đại ngày nay nhưng lịch sử đã chứng minh điều ngược lại. 

Nhiều nam giới, phụ nữ tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở thời đại Victoria hoàn toàn chìm đắm trong nhu cầu làm đẹp cơ thể. Mục tiêu cuối cùng của họ chính là có được một body chuẩn như các vị thần trong thần thoại Hy Lạp nhờ vào chế độ ăn kiêng cũng như các bài tập thể dục điều độ. 


3. Thắt eo đến "hỏng" cả xương

Xỏ khuyên ngực và những mốt "kỳ quặc" trong thời đại Victoria 3

Giống như thạch tín, những chiếc corset (áo nịt ngực) phổ biến ở khắp mọi nơi trong suốt thời đại Victoria. Người ta thích mặc loại trang phục này vì nó giúp giảm kích cỡ vòng hai cũng như phần nào "đẩy" vòng một để tăng phần quyến rũ. 

Một vài người phụ nữ cho rằng, eo càng nhỏ, họ càng đẹp nên cố gắng thực hiện mục tiêu để có một vòng eo nhỏ 40cm. Tuy nhiên, điều này lại gây hại không nhỏ đến phần xương sống, cơ thể người phụ nữ thời bấy giờ.


4. Xỏ khuyên ngực để vòng một thêm quyến rũ

Xỏ khuyên ngực và những mốt "kỳ quặc" trong thời đại Victoria 4

Nếu xỏ khuyên tai là một sở thích vô cùng phổ biến thì riêng ở Anh và Pháp còn nổi lên trào lưu xỏ khuyên ngực. Trào lưu đặc biệt này khá phổ biến bởi vì những người phụ nữ thời này tin rằng, nếu họ chịu đau đớn để xỏ những chiếc khuyên trên ngực thì vòng một sẽ trở nên tròn trịa và quyến rũ hơn. Nhưng thực sự chẳng có gì chứng minh điều này là hiệu quả cả.


5. Xăm mình trở thành trào lưu

Xỏ khuyên ngực và những mốt "kỳ quặc" trong thời đại Victoria 5

Vào năm 1862, hoàng tử xứ Whale bất ngờ đưa ra quyết định muốn có một hình xăm trong chuyến viếng thăm đất thánh Jerusalem. Chính quyết định này của ông đã bắt đầu cho trào lưu dùng mực xăm mình ở giới thượng lưu. Nhưng khác với ngày nay, giới nhà giàu và tầng lớp quý tộc không hề muốn để lộ hình xăm của mình cho mọi người thấy.

Mặc dù việc xăm mình là điều khá cấm kỵ nhưng lại khá được giới thượng lưu ưa chuộng. Nga Hoàng Nicholas II, hoàng tử và công chúa Waldemar của Đan Mạch và cả vua Oscar của Thụy Điển đều được cho là có hình xăm trên cơ thể.


6. Ngất xỉu để thể hiện cảm xúc

Xỏ khuyên ngực và những mốt "kỳ quặc" trong thời đại Victoria 6

Đây là điều khá kỳ lạ của phụ nữ thời Victoria so với thời của chúng ta ngày này. Phụ nữ ở giai đoạn này dường như có thể dễ dàng ngất xỉu ngay lập tức. 

Điều này nghe có vẻ buồn cười nhưng lại hoàn toàn dễ hiểu bởi vào thời kỳ đó phụ nữ không được phép biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Có thể họ bị ngất xỉu vì cảm xúc quá dâng trào.


7. Chữa bệnh bằng điện

Xỏ khuyên ngực và những mốt "kỳ quặc" trong thời đại Victoria 7

Vào thời Victoria, người ta cực kỳ thích thú với những "trò chơi" liên quan tới điện. Vì vậy, không có gì quá bất ngờ khi người ta sử dụng điện để cố gắng làm giảm các cơn đau. 

Nhiều người sẵn sàng chi tiền để được vị “bác sĩ” này chữa bệnh ở điện áp cao. Mọi căn bệnh dường như đều được chữa khỏi: từ bệnh gout đến các bệnh về cơ. Tuy nhiên, một thực tế phũ phàng đã xảy ra là nhiều bệnh nhân đã không thể bảo toàn được tính mạng khi điều trị bằng phương pháp này vì bị thiêu cháy.


8. Chữa bệnh bằng cách ngâm mình vào nước đá

Xỏ khuyên ngực và những mốt "kỳ quặc" trong thời đại Victoria 8

Bên cạnh phương pháp chữa bệnh bằng điện, người xưa còn sử dụng nước như một liệu pháp để làm bệnh tiêu tan: đó là ngâm cơ thể vào nước nóng hoặc nước đá. 

Xét về mặt công nghệ thì phương pháp này chẳng hề chữa trị được gì nhưng nó lại được quảng cáo là phương pháp thần thánh chữa được bách bệnh. Và không bất ngờ khi giới nhà giàu ở thời kỳ này không hề tiếc khi chi tiền cho phương pháp chữa trị kỳ quặc này.

Nguồn: ViralNova