Xem hoa “xác chết” lớn nhất Brazil “khoe sắc”

J, Theo Mask Online 10:50 28/12/2012

Cùng các cập nhật: Phát hiện quần thể sò lửa lớn nhất thế giới, báo động tình trạng suy giảm san hô tại Biển Đông.


Xem hoa “xác chết” lớn nhất Brazil “khoe sắc”


Hàng trăm người hàng ngày đổ xô về một thảo cầm viên ở Đông Nam Brazil để chiêm ngưỡng cây chân bê Titan - loài hoa nhiệt đới lớn nhất và có mùi nồng nặc nhất “khoe sắc”.

Xem hoa “xác chết” lớn nhất Brazil “khoe sắc” 1

Bông hoa có tên khoa học là “Amorphophallus titanum”, với hình giống như “của quý” khổng lồ, là loài hoa của vùng rùng nhiệt đới Tây Sumatra. Hoa hiếm khi nở và rất khó trồng, và thường phải mất tới 6 năm mới lớn.

Xem hoa “xác chết” lớn nhất Brazil “khoe sắc” 2

Bông hoa có vòng đời 72 giờ và trong thời gian này mùi của nó cùng với màu sắc thu hút ong, ruồi. Bông hoa đặc biệt này bắt đầu nở vào ngày Giáng sinh và hiện đang bắt đầu khép cánh.

Hoa “xác chết” ở Brazil đã đạt chiều cao 167cm, nhưng có cây có thể cao hơn 3m. Khi nở hoa, bông hoa có nhiệt độ giống như nhiệt độ cơ thể con người, giúp nó “lan tỏa” mùi.

(Nguồn tham khảo: Telegraph)

Anh: Lại phát hiện kho báu mới từ thời Anglo-Saxon


Mới đây, kho báu gồm có 90 đồ vật bằng vàng và bạc được khai quật tại một cánh đồng thuộc quận Staffordshire, Anh. 

Theo nghiên cứu, chúng có hình dạng giống với chi tiết trong Kho báu Staffordshire được phát hiện từ năm 2009 tại miền Trung nước Anh. Có thể đây là một phần của kho báu được tìm thấy ba năm về trước.

Theo nghiên cứu, kho báu này thuộc sở hữu của các nhà quý tộc vương quốc Mercia, cũng liên quan đến thời kỳ mà người Anglo-Saxon bắt đầu tiếp nhận Kitô giáo.

Xem hoa “xác chết” lớn nhất Brazil “khoe sắc” 3

Đặc biệt, họ đã tìm được có một mảnh của chiếc mũ giáp, phần bảo vệ má của binh sỹ, chính là chỗ còn thiếu của chiếc mũ giáp được khai quật từ năm 2009.

Ngoài ra, còn có những đồ trang trí vũ khí được chế tác bằng kim hoàn với hình dạng cây thánh giá và loài chim đại bàng.

Các nhà nghiên cứu giả thiết rằng, cây thánh giá gắn viên ngọc quý dùng để trang trí vỏ thanh kiếm. Chim đại bàng là một biểu tượng của sức mạnh và lòng can đảm của người Anglo-Saxon, chiếc mũ giáp là chiến lợi phẩm thu được trên chiến trường của kẻ thù bị bại trận.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)

Người nóng tính sẽ… sống thọ


Các nhà nghiên cứu ở Đức đã kết luận rằng, việc biểu lộ những cảm xúc tiêu cực có thể tăng thêm 2 năm tuổi thọ cho bạn. Ngược lại, bản tính dè dặt, tự kiềm chế lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng thể chất và tinh thần của họ.

Sau khi tiến hành khảo sát hơn 6.000 bệnh nhân, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, những người cố kiềm nén và nuốt cơn giận của mình sẽ phải chịu những cơn xung điện trong cơ thể.

Xem hoa “xác chết” lớn nhất Brazil “khoe sắc” 4

Qua thời gian, những cơn xung điện này sẽ dẫn đến cao huyết áp, tăng nguy cơ mắc các loại bệnh như tim mạch, ung thư và tổn thương thận.

Tiến sĩ Marcus Mund, người thực hiện cuộc nghiên cứu cho biết, "Những người kiềm nén cảm xúc sẽ tìm cách tránh các rủi ro và luôn kiểm soát bản thân tốt hơn. Tuy nhiên, khi gặp phải một vấn đề căng thẳng, tim họ sẽ đập nhanh hơn và tỉ lệ xung điện cũng tăng cao hơn những người không phải kìm nén cảm xúc". 

Xem hoa “xác chết” lớn nhất Brazil “khoe sắc” 5

Tuy vậy, kìm nén cảm xúc cũng không hoàn toàn là xấu. Mặc dù có nguy cơ mắc các căn bệnh tim mạch cao hơn người khác, những người biết kiểm soát bản thân lại có thể phục hồi khỏi nhiều căn bệnh nhanh chóng hơn. 

Bên cạnh đó, vì cần phải kiểm soát bản thân, những người này cũng rất có kỉ luật và dễ dàng thích nghi với cuộc sống của mình hơn.

(Nguồn tham khảo: Kienthuc)

Phát hiện quần thể sò lửa lớn nhất thế giới


Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện quần thể sò lửa được cho là lớn nhất thế giới - có ít nhất 100 triệu con tại đáy biển Loch Alsh, vùng biển phía Tây của Scotland.

Xem hoa “xác chết” lớn nhất Brazil “khoe sắc” 6

Sò lửa (tên khoa học Limaria hians) là loài sò hiếm gặp, có chiều dài cơ thể khoảng 4cm. Trên cơ thể nó có nhiều xúc tu màu cam óng ánh thò ra ngoài từ giữa 2 mảnh vỏ. 

Xem hoa “xác chết” lớn nhất Brazil “khoe sắc” 7

Không chỉ có bề ngoài cơ thể đẹp quyến rũ, hình thức sò lửa sống tập trung cứ như một rạn san hô nên cung cấp môi trường sống an toàn và hiệu quả cho các loài khác.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)

Báo động tình trạng suy giảm san hô tại Biển Đông


Nghiên cứu mới nhất do các chuyên gia hải dương học Australia thực hiện cho thấy, trong nhiều thập niên qua, các rạn san hô tại Biển Đông trải dài trên diện tích 30.000km2 đang bị tàn phá nặng nề và suy thoái đến mức "đáng báo động".

Cụ thể, trong vòng 30 năm qua, diện tích các rạn san hô ở Biển Đông đã suy giảm ít nhất 80%. Nếu như 15 năm trước, diện tích san hô tại một số đảo san hô chiếm tới 60% thì nay con số này đã giảm xuống còn 20%.

Xem hoa “xác chết” lớn nhất Brazil “khoe sắc” 8

Nghiên cứu nhận định, sự phát triển ở khu vực duyên hải, tình trạng ô nhiễm và nạn đánh bắt cá bừa bãi cùng với sự phát triển kinh tế quá nóng của Trung Quốc là những nguyên nhân chính gây nên tình trạng này.

Theo các nhà khoa học, mặc dù đã có một số công viên đại dương được xây dựng nhằm bảo tồn các loại sinh vật biển trong khu vực, song không hỗ trợ nhiều cho công tác bảo vệ san hô do chúng quá nhỏ và nằm cách xa nhau.

Họ cũng cảnh bảo, khả năng phục hồi các rạn san hô tại Biển Đông đang ngày càng "mong manh" do các hoạt động tàn phá môi trường của con người.

(Nguồn tham khảo: Vietnamplus)