Xem hình ảnh khiêu dâm, trẻ em bị ám ảnh suốt đời

Lê Giang, Theo Mask Online 10:40 28/05/2012

Cùng các cập nhật: Video quay lại hình ảnh chưa từng thấy về Mặt trời, phát hiện bộ trang sức cổ nghìn năm tuổi, động vật giáp xác chết bí ẩn ở Peru.


Xem hình ảnh khiêu dâm, trẻ bị ám ảnh suốt đời


Theo một nghiên cứu của Tiến sĩ thần kinh học William Struthers (Mỹ), trẻ em sẽ “lĩnh sẹo suốt đời vì dữ liệu khiêu dâm trên Internet”. Lý do là bởi trí óc trẻ em đang phát triển và chúng dễ bị sốc, tổn thương với những hình ảnh “mát mẻ” này. 


Trong độ tuổi 9 - 14, cơ thể trẻ em đang dần phát dục, nhưng não của chúng chưa phát triển về mặt cảm xúc. Vì vậy, tiếp xúc sớm với tranh ảnh, video khiêu dâm có thể dẫn tới những tổn hại kéo dài, bao gồm lối cư xử không chan hòa hoặc bắt chước những gì nhìn thấy trên màn hình.

Tại một hội thảo mới đây do các nghị sĩ Anh - những người muốn ngăn truy cập dữ liệu sex qua máy tính, tài trợ - Tiến sĩ Struthers nói rằng, cứ 10 trẻ em thì 8 em tình cờ nhìn thấy tranh ảnh khiêu dâm hạng nặng trên màn hình. Ông cho hay, “Khi được hỏi kể lại lần đầu tiên nhìn thấy tranh ảnh khiêu dâm, hầu hết nói rằng do tình cờ, không có chủ ý. Trường hợp điển hình là bạn bè trêu đùa, gửi một đường link tới website”. Do website có thể có cái tên bình thường nên các em nam dễ dàng truy cập, nhìn thấy hình ảnh không mong muốn. Tiến sĩ Struthers cho biết thêm: “Những hình ảnh này không dễ dàng bị xóa bỏ và gần như “xăm” trên vỏ não. Đó thực sự là một cú sốc mạnh đối với hệ thần kinh”.

(Nguồn tham khảo: Datviet/News online)

Động vật giáp xác chết bí ẩn ở Peru


Hải quân Peru thông báo, hàng ngàn động vật giáp xác vừa được tìm thấy đã chết ở ngoài khơi bờ biển thủ đô Lima (Peru) sau sự kiện cá heo và chim bồ nông chết hàng loạt ở nước này. Bà Gladys Triveno - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thủy sản Peru cho biết trong một thông cáo báo chí, “Nguyên nhân cái chết của hàng ngàn con động vật giáp xác đang được điều tra. Sẽ còn quá sớm để đưa ra một lý do giải thích cho hiện tượng này”. 

Nhà sinh vật học Yuri Hooker, làm việc tại Đại học Cayetano Heredia (Peru) nói, động vật giáp xác chết nêu trên thuộc một loài nhuyễn thể có màu đỏ (giống tôm) với chiều dài cơ thể khoảng 3cm, chúng chết và bị dạt vào bãi biển Pucusana - nằm cách thủ đô Lima khoảng 37km về phía Nam. Loài nhuyễn thể màu đỏ này sống dọc theo bờ biển của Chile đến tận bờ biển phía Bắc của Peru. Ông Hooker giải thích, “Có thể đó là do hiện tượng ấm lên của vùng biển Thái Bình Dương, làm chúng - động vật giáp xác thường sống xa bờ phải di chuyển vào khu vực sát bờ biển - nơi chúng đã chết”. 

Những con nhuyễn thể màu đỏ chết hàng loạt tại một bờ biển ở Peru trong những ngày qua.

Trước đó, chính phủ Peru vừa đưa ra kết luận về sự kiện chết hàng loạt của gần 900 con cá heo trong tháng 4 và 5 là do “nguyên nhân tự nhiên”. Bà Gladys Triveno cho biết, “Cá heo ‘chết tập thể’ xảy ra một cách định kỳ, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra ở Peru, mà trước đó đã từng diễn ra ở Úc, New Zealand và nhiều nước khác”.

Ngày càng có nhiều loài động vật biển chết hàng loạt. Gần đây nhất trong năm 2012 là có hơn 1.500 con chim biển (chủ yếu là bồ nông) chết tại khu vực bờ biển Lambayeque và Lima (Peru) cũng như có ít nhất 2.300 con chim biển chết dọc theo các bãi biển Cartagena và Playa de Santo Domingo (Chile).

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet/Discovery)

Bộ trang sức cổ bằng vàng bạc nghìn năm tuổi


Các nhà khoa học mới khai quật được bộ trang sức vàng và bạc tại di chỉ khảo cổ Tel Megiddo, có niên đại từ năm 1.100 TCN ở thung lũng Jezreel, phía Bắc Israel. Tel Megiddo là trung tâm quan trọng của người Mê-xít ở Canaan thời cổ đại (khoảng thế kỷ thứ 10 TCN).

Bộ trang sức gồm một chiếc nhẫn, vài chiếc hoa tai và một số hạt đá. Tất cả đều được bảo quản tốt trong một mảnh vải, tuy nhiên, nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Ông David Ussihkin, nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Tel Aviv (Israel) cho rằng, người cổ đại đã cố giấu bộ trang sức đi, nhưng vì một lý do nào đó, họ không thể quay lại lấy. 

Bộ trang sức cổ mới được phát hiện.

Theo các nhà nghiên cứu, bộ trang sức mới được phát hiện thuộc về thời kỳ có tên gọi “Iron I” và nguồn gốc của nó có lẽ xuất phát từ đất nước Ai Cập cổ đại. Các hạt đá trong bộ trang sức được làm từ đá Carnelian. Đặc biệt, một chiếc hoa tai bằng vàng còn được trang trí với hình đúc những con dê hoang dã. Đây là kiểu thiết kế đặc trưng của người Ai Cập trong thời kỳ đó.

Hiện nay, các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục tìm những điểm đặc trưng về cách thiết kế, họa tiết trang trí để có thể xác định được chính xác niên đại, cũng như bối cảnh văn hóa liên quan đến bộ trang sức.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Video: Hình ảnh chưa từng thấy về Mặt trời


Các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố một video những hình ảnh rực rỡ của bề mặt Mặt trời, mang tới một cái nhìn mới lạ về thiên thể ánh sáng này.

Hình ảnh nổi bật của bề mặt Mặt trời với các màu xanh da trời, xanh lá cây và vàng chói lọi được ghi lại từ tàu quan sát Solar Dynamics Observatory (SDO) trong suốt 24 giờ ngày 25-9-2011. Video được hình thành từ những hình ảnh của SDO và áp dụng công nghệ phát triển cấu trúc. Các bức hình gốc được chụp ở chiều dài bước sóng 171 angstrom của tia cực tím (mắt người chỉ nhạy cảm với những chiều dài bước sóng từ 4.000 - 7.000 angstrom). Ở bước sóng này, các dòng vật chất plasma do Mặt trời phát ra có nhiệt độ khoảng 600.000 độ Kelvin, còn gọi là hiện tượng hào quang.

Nhà khoa học Scott Wiesinge ở Trung tâm vũ trụ Goddard phát biểu, “Không có câu chuyện khoa học nào đứng sau những hình ảnh này. Nhưng chúng trông thật đẹp”. Phát ngôn viên của NASA cũng cho biết: “Dù những hình ảnh được xử lý không có giá trị về khoa học nhưng nó cho chúng ta một cách nhìn mới mẻ và đầy màu sắc về Mặt trời”. Tàu vũ trụ Solar Dynamics Observatory được phóng vào vũ trụ từ tháng 2-2010. Từ đó đến nay, con tàu tối tân đã gửi về Trái đất rất nhiều hình ảnh ngoạn mục về Mặt trời.


(Nguồn tham khảo: Youtube, Khoahoc)