Xem cận cảnh những thứ chúng ta không bao giờ thấy của động vật

, Theo Trí Thức Trẻ 15:24 31/03/2015

Bộ sưu tập hình ảnh "nội tạng" động vật sẽ đem đến cho người xem những xúc cảm hoàn toàn mới lạ.

Mới đây, nhiếp ảnh gia Michael Frank công tác tại trường Cao đẳng Thú y Hoàng gia đã công bố bộ sưu tập ảnh của mình về hình ảnh "vương quốc động vật" nhưng theo một khía cạnh hoàn toàn mới lạ. Đó là hình ảnh bào thai, nội tạng của động vật được bảo quản trong formalin.  

Nhiếp ảnh gia chia sẻ: "Khi bạn loại bỏ những lớp mô, mỡ xung quanh, trước bạn bây giờ là một vật thể tinh khiết và tinh tế đến kỳ lạ. Những bức ảnh chụp mẫu vật này không chỉ giúp giới nghiên cứu hiểu hơn về cấu tạo của các bộ phận mà còn đem đến cho người xem cảm xúc lẫn lộn trước bức hình nghệ thuật ấn tượng". 

Những mẫu vật được Michael Frank sưu tập vô cùng đa dạng, đó có thể là tử cung của một chú ngựa rừng với bào thai vài tháng tuổi, tinh trùng của dê, hay phần ống tiêu hóa tạo nên dạ dày của chú dê...

Theo James Cutmore thuộc Tạp chí BBC Focus: "Những hình ảnh tử cung của ngựa, bào thai gợi lên cho người xem nhiều cảm xúc, đó có thể là một sự tò mò, thích thú nhưng cũng có phần rùng rợn. Tuy nhiên, với tôi, những bức hình của Michael Frank vô cùng tinh tế, chi tiết và đẹp mắt". 

Để có được những tác phẩm ưng ý, nhiếp ảnh gia đã chụp 10 - 15 bức hình cho mỗi mẫu vật. Sau đó, Michael Frank đặt sản phẩm trên nền đen và chỉnh thêm về ánh sáng.


Đây là hình ảnh bào thai của chú khỉ vẫn còn lớp màng phía bên ngoài.


Nhằm giữ được sự tươi nguyên, Michael Frank đã bảo quản những mẫu vật này trong formalin và lưu giữ tại Bảo tàng Anatomy Lanyon.


Heo con sinh đôi dính liền...


... một phần dạ dày của chú bê hiện lên một cách rõ nét. 


Bằng một số thủ thuật về ánh sáng, nhiếp ảnh gia đã thể hiện rõ hơn sự mong manh màng thai nhi của chú chó.



Hình ảnh này lại cho thấy mạng lưới nội chất (hệ thống các xoang và túi màng nằm trong tế bào nhân thực) - buồng đầu tiên trong bốn buồng của ống tiêu hóa tạo nên dạ dày của một loài động vật nhai lại - loài dê.



Hình ảnh một bên tinh hoàn của chú dê đực (bên phải), chân của một con ngựa (giữa )và chân của một chú bò (hình trái) cũng được nhiếp ảnh gia ghi lại.




Trong hình là tử cung của một con mèo trong thời kỳ đầu mang thai.




Tử cung hoàn chỉnh của một chú ngựa rừng với bào thai khoảng 5 tháng trong 11 tháng thai kỳ, các màng và dây rốn vẫn dính với thai nhi trong bụng mẹ.




Trái tim bò được bổ dọc làm lộ ra các mạch máu, tâm thất trái, phải...




Qua mỗi tác phẩm của mình, tác giả muốn người xem hiểu hơn về cấu tạo của các bộ phận cũng như đề cao sự sáng tạo trong nghệ thuật.


Hình ảnh phần tử cung của một con bò cái.

... hay phần tử cung với bào thai nhỏ của chú hươu.

Nguồn: Dailymail