Xe máy bay: phát minh mới của nhân loại

Phanh Nguyễn, Theo 14:06 29/06/2011

Ùn tắc giao thông sẽ sớm trở thành chuyện của quá khứ khi có một nhà phát minh nghiệp dư người Úc đã chế tạo ra một chiếc xe bay đầu tiên.

Christopher Malloy là người sáng chế ra xe bay. Anh đã sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm của bản thân để thực hiện dự án mơ ước này tại chính gara nhà mình. Sáng tạo tương lai của anh được hoàn thành chỉ sau 2 năm rưỡi và anh gọi nó với tên "Hoverbike". Độ cao nó có thể đạt tới là 10.000 feet (khoảng 3.000 km) với tốc độ hơn 100 mph (161 km/h).
 
Cùng xem động cơ của chiếc xe máy bay này "khủng" đến đâu nhé!
 
Chris Malloy đang thử nghiệm phát minh của chính mình
 
Chris Malloy và chiếc Hoverbike

Thiết kế của anh được mọi người so sánh với chiếc xe bay trong bộ phim “Sự trở lại của Jedi” (Star Wars) và một chiếc ôtô bay trong phim “Chuyến đi tới tương lai”.

Cảnh phim: Luke Skywalker and Leia trong cuộc chiến với kẻ thù trong phim Star Wars
 
Cảnh trong phim “Chuyến đi tới tương lai”

Cựu phi công lái máy bay trực thăng này đã thiết kế khung xe bằng sợi cacbon, lắp các cụm cánh quạt và gắn một khối động cơ BMW 1.170cc.

Với tốc độ trung bình 148km/h thì chiếc xe bay có thể đi được 45 phút với một bình nhiên liệu và giá bán của nó có thể là 45.000 Bảng Anh (khoảng 1,5 tỷ VNĐ).

Chiếc Hoverbike với khung máy được làm từ sợi cacbon

Nguyên tắc hoạt động giống như chiếc Boeing CH-47 Chinook

Malloy còn cho biết nguyên tắc hoạt động của nó tương tự như của một chiếc máy bay trực thăng Chinook và một chiếc xe máy bình thường. Để cất cánh được bạn sẽ phải gia tăng lực đẩy ở tay ga bên phải giống như lên ga một chiếc xe máy vậy. Người lái sẽ điều khiển chiếc xe với việc điều hướng trái – phải, lên – xuống, nhanh – chậm thông qua cụm điều khiển trung tâm.

Tuyệt vời hơn, nếu bạn sống ở Mỹ hay ở một đất nước có những quy định về hàng không dân dụng như vậy, bạn có thể sử dụng Hoverbike mà không cần có bằng lái của phi công.