Xe bus thế hệ mới – Lối thoát cho giao thông ùn tắc?

MX, Theo 00:02 08/08/2010

Bạn đã bao giờ nghe đến khái niệm "xe bus dạng chân" chưa? <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Một ý tưởng xem ra là khá khả thi cho một đất nước đông dân như Trung Quốc.
 
Hãng General Motors vừa cho ra mắt ý tưởng sản xuất xe bus cực lạ. Họ gọi nôm na cho mẫu xe mới này là “xe bus dạng chân”. Đó là một chiếc xe bus khổng lồ có cơ chế vận hành như kiểu tầu cao tốc với thiết kế nâng cao thân xe để xe cộ có thể đi lại phía dưới… gầm của nó.
 

 
Chiếc xe có chiều dài tương đương 2 con phố ở Trung Quốc và cao tới gần 6m. Về mặt tốc độ, theo thông số dự kiến của nhà sản xuất thì chiếc xe có vận tốc trung bình là 40km/h. 4 khoang xe, mỗi khoang chứa được 300 hành khách, vị chi là 1.200 người trong 1 chuyến.
 

 
Các báo cáo về môi trường của chiếc xe này cũng rất “mát lòng” các quan chức môi trường: mỗi chiếc xe có thể tiết kiệm được 860 tấn nhiên liệu mỗi năm vì nó chủ yếu chạy bằng năng lượng mặt trời và điện.
 

 
Trước tình hình giao thông đang gia tăng như hiện nay thì những phương án như kiểu chiếc xe bus này có vẻ rất khả thi đấy nhỉ?