Voi ma mút "khét tiếng" một thời

Mèo Ú, Theo 10:14 16/04/2011

Voi ma mút đã bị tuyệt chủng nhưng các nhà khoa học đang cố gắng nhân bản lại chúng.

 
Voi ma mút là một chi voi cổ đại đã bị tuyệt chủng. Chúng tồn tại ở thế Pliocen, vào khoảng 4,8 triệu năm đến 4.500 năm trước. Còn trong clip này, chúng ta sẽ loài ma mút lông xoăn, còn gọi là voi ma mút lãnh nguyên.
 
Con trưởng thành cao khoảng 2,7 mét, có các ngà lớn, cong về phía trên cùng bộ lông mao dày và dài, các sợi lông màu đen có thể dài tới 1 m khi mùa Đông đến, đồng thời rụng đi vào mùa Hè.
 
Còn nhớ cách đây 3 tháng, các nhà khoa học Nhật Bản, Nga và Mỹ hợp tác để nhân bản loài voi ma mút lông xoăn này.
 
 
Các nhà khoa học cho biết họ sẽ cô lập ADN từ xác của loài voi ma mút được tìm thấy dưới lớp băng vĩnh cửu tại vùng Siberia, Nga, sau đó cấy vào trong tế bào trứng của loài voi châu Phi đương đại, được cho là loài voi có họ hàng gần nhất với voi ma mút cổ đại đã bị tuyệt chủng sau kỉ băng hà.
 
Sau thời gian mang thai 600 ngày, voi ma mút con được sinh ra, là bản sao của loài voi ma mút đông lạnh. Con voi con này sẽ không có mối liên hệ vào về gene với con mẹ đã sinh ra nó.