- 550 triệu năm về trước, thủy tổ của loài người chỉ là một loài động vật đơn bào trong lòng nước biển. Trải qua 100 triệu năm duy trì nòi giống và tiến hóa, loài đơn bào này đã hình thành các bộ phận khác như xương sống, vây… để có hình dạng như loài cá hiện nay. - Khoảng 70 triệu năm sau đó, để cải thiện chất lượng đời sống, loài cá này đã có thêm những chi nhỏ hình thành từ các vây trên cơ thể chúng để có thể lên cạn kiếm ăn. Từ thời điểm này, thủy tổ loài người đã chính thức trở thành động vật lưỡng cư. - 100 triệu năm sau, do đời sống dưới nước quá khắc nghiệt nên loài lưỡng cư đã tiếp tục tiến hóa, mất đi các đặc điểm của một loài động vật sống dưới nước để trở thành bò sát sống trên cạn, sống chung với khủng long. - Sau hơn 400 triệu năm trôi qua, tức là khoảng 100 triệu năm trở lại đây, loài người có hình dạng giống loài gặm nhấm cỡ lớn với một chiếc đuôi to và lông xù. Tổ tiên của con người tồn tại ở dạng này trong một thời gian dài. - 90 triệu năm sau đó, tổ tiên loài người mới có hình dạng như loài vượn và bắt đầu biết đứng thẳng bằng hai chân và tiến hóa thành loài người hiện đại ngày nay. |