Tuyển tập sản phẩm nâng ngực và làm đẹp của phụ nữ thời xưa

Gabby, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/08/2014

Tuyển tập các sản phẩm "tút tát" nhan sắc cũng như cải thiện thể chất cho các chị em phụ nữ cách đây một thế kỷ.

Làm đẹp và chăm sóc sức khỏe là nhu cầu không thể thiếu của mọi phụ nữ, ở mọi tầng lớp hay bất cứ châu lục nào. Nếu như người Á Đông xưa thích vẻ đẹp tự nhiên nhẹ nhàng, tươi tắn thì với người phương Tây lại ưa dùng các loại thuốc, dụng cụ kỹ thuật và chế phẩm để làm đẹp và bồi bổ sức khỏe. 

Hãy cùng ngược dòng lịch sử để xem vào đầu thế kỷ XX, đâu là những sản phẩm được phụ nữ phương Tây ưa chuộng nhất…  
 

Đây là ảnh quảng cáo sản phẩm thuốc tẩy lông cắt từ một tờ báo năm 1908. Dù không ghi rõ thành phần cấu tạo song theo các chuyên gia, các loại thuốc dạng này làm từ rhumsa - một dẫn xuất của thạch tín hay các chất chứa lưu huỳnh. 

Đây đều là các chất hóa học có tác dụng hòa tan keratin trong lông, tóc... Tuy nhiên, ít ai để ý rằng nếu dùng với liều lượng quá lớn và dày đặc, thuốc này có thể gây kích ứng và ăn mòn, không tốt cho da.



 
Có người muốn tẩy lông, tóc thì ngược lại cũng có rất nhiều chị em muốn sở hữu một mái tóc dày bóng mượt. Để chiều lòng họ, các nhà sản xuất đã chế tạo ra một “chiếc lược mọc tóc” rất hữu ích. 

Phần cán lược là một hộp thuốc mọc tóc và phần bên trong thân hay răng lược đều rỗng. Người dùng chỉ cần chải đầu bằng lược này, thuốc sẽ theo ống tới từng răng lược, thoát ra và ngấm vào từng kẽ nhỏ trên da đầu, đem lại kết quả nhanh chóng.

 
 
Hình ảnh tiền thân của hộp trang điểm ngày nay. Vào những năm đầu thế kỷ XX, phụ nữ phương Tây đã sử dụng bút kẻ mắt và hộp phấn như thế này, song chỉ mức độ rất đơn giản và tự nhiên mà thôi.

 

Đây là mẫu áo ngực thịnh hành nhất vào những năm đầu của thế kỷ XX. Được sản xuất từ chất liệu vải tốt nhất, có khung thép ở hai bên cố định, sản phẩm “áo ngực điều dưỡng” trong quảng cáo này rất được lòng các chị em thời kì đó. 

Điểm đặc biệt của loại áo này là có khóa ở hai bầu ngực giúp các bà, các mẹ vẫn có thể cho con bú mà vẫn giữ được vóc dáng đẹp cho vòng một của mình.



 
Có thể nói, vòng một chính là tiêu chuẩn đầu tiên của người phụ nữ đẹp thời đó. Chính vì thế, những loại áo nâng ngực đặc biệt như trong quảng cáo này vô cùng phổ biến. 

Về cơ bản, chúng là áo ngực được thiết kế theo yêu cầu riêng của từng khách hàng. Với cấu trúc bằng dây kim loại chắc và ôm sát, áo này có tác dụng nâng đỡ ngực đồng thời định hình vòng một đẹp cho các chị em vốn có "núi đôi" nhỏ. 


Mặt khác, các nhà sản xuất cũng nhanh chóng chế tạo ra những chiếc áo thu nhỏ vòng một dành cho các chị em “thừa cân”. Phần trên của sản phẩm này được thiết kế giống như áo ngực thông thường tạo sự thoải mái cho người dùng. 

Phần dưới của loại áo này làm nhiệm vụ thít và ép bầu ngực xuống giúp các chị em tự tin với vòng một không còn quá khổ nữa.


 

Đối với phụ nữ phương Tây, một vòng eo nhỏ và vòng ba đầy đặn để tạo thân hình đồng hồ cát là điều mà họ luôn hằng mong ước. Nhằm thỏa mãn điều đó, hãng The Gibson Girl đã chế tạo ra chiếc thắt lưng tròn như trong hình ảnh trên. 

Sản phẩm này một mặt vừa có thể làm nhỏ eo, mặt khác lại làm đầy phần phía sau và xung quanh vòng ba của người dùng.


  

Với những mẫu quần lót không đáy đầu thế kỷ XX, nhiều người sẽ băn khoăn liệu các chị em sẽ xử trí ra sao vào những ngày đèn đỏ? Câu trả lời chính là những tấm khăn vệ sinh “siêu sạch” này. 

Theo những gì được quảng cáo, đây là những chiếc khăn làm từ cotton nguyên chất, tiệt trùng và chống vi khuẩn, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các chị em.

 

Trong giai đoạn đầu của thế kỷ XX, những vấn đề liên quan tới kinh nguyệt, vùng kín luôn bị phụ nữ phương Tây giấu giếm và ít đề cập tới. Do đó, những sản phẩm vệ sinh và chăm sóc sức khỏe vùng kín thời đó là khá hiếm. Phần lớn nữ giới khi đó sử dụng miếng bọt biển như thế này để tự vệ sinh. 


 

Tuy nhiên, sau này, một số sản phẩm khác ra đời thay thế bọt biển. Điển hình là bộ dụng cụ vệ sinh vùng kín này của hãng Lysol. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bộ sản phẩm này gồm bơm, dung dịch vệ sinh, vòi nước, vòi phun… Chúng hoạt động như cơ chế của một máy bơm nước, nhẹ nhàng song vẫn đảm bảo tiêu diệt sạch vi khuẩn có thể tồn tại.


 

Máy bơm sữa kiểu Anh như trong tấm ảnh trên là một trong những sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường châu Âu những năm đầu thế kỷ XX. Không phục vụ mục đích "tút tát" nhan sắc song với sản phẩm này, các chị em dễ dàng có thể cho con bú hơn, nhất là những bà mẹ khó cho sữa.

Được cải tiến từ máy vắt sữa bò loại nhỏ, chỉ cần ép một đầu máy này vào bầu sữa của mình và dùng bóng hút chân không bên cạnh là các bà mẹ đã có thể cho con ti như bình thường.

* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Mentafloss, Wikipedia...