Tuyển tập các loài động vật "cute" không đỡ nổi

Hoàng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/06/2014

Bé xinh, đáng yêu... là những từ ngữ được sử dụng để miêu tả các loài động vật "cute" nhất quả đất này.

Chúng ta thường có xu hướng tranh luận xem cún con hay mèo con đáng yêu hơn, nhưng đã ai nghĩ tới những con vật đáng yêu khác như chim ruồi hay gấu túi Wombat chưa? 

Hãy cùng điểm qua danh sách 20 động vật hoang dã đáng yêu nhất quả đất dưới đây qua tổng hợp của trang Business Insider.



Là động vật ăn cỏ và sống chủ yếu ở phía Tây Úc, thú có túi Quokka (nặng khoảng 2 - 5 kg) được mệnh danh là loài vật hạnh phúc nhất thế giới do miệng của nó lúc nào cũng như đang mỉm cười vậy. 





Ít ai ngờ, cáo Bắc Cực có khả năng chịu rét tới -50 độ C. Với bộ lông trắng, cáo Bắc Cực có thể ngụy trang khéo léo trong môi trường phủ đầy tuyết cũng như tiếp cận con mồi mà không bị phát hiện. 





Rái cá biển là loài động vật có vú ăn thịt sống ở đại dương như vùng Bắc Thái Bình Dương. Với lớp lông dày (khoảng 1.000 sợi lông/mm vuông) mịn và không thấm nước, rái cá biển ăn, ngủ, săn mồi và giao phối chủ yếu ở dưới nước. 




Hà mã lùn nặng khoảng 200 - 300kg, định cư ở khu vực rừng và đầm lầy ở Tây Phi.

Hà mã lùn có một lớp da màu xanh đen hay nâu, phần dưới cơ thể có màu ghi đậm. Da của hà mã lùn tiết ra một chất kiềm đặc biệt có màu hồng đậm, làm mọi người lầm tưởng rằng đó là mồ hôi máu. 

Chất kiềm đó được cho là giúp cho hà mã chống lại vi khuẩn và ánh sáng. Vì lớp da rất dễ khô nên hà mã lùn dành phần lớn cuộc đời ở dưới nước. 





Phần lớn loài chim ruồi chỉ dài vỏn vẹn từ 7 - 13cm và nặng chưa bằng một đồng xu. Chính vì cơ thể gọn nhẹ như vậy mà chim ruồi có thể đập cánh từ 50 - 200 lần/giây và bay với vận tốc 54km/h. Sự trao đổi chất ở chim ruồi diễn ra rất nhanh, vì vậy mà nhịp tim của chúng có thể lên đến 1.260 nhịp/phút. 





Rùa biển có thể nặng tới 200kg, sinh sống chủ yếu tại các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Với tuổi thọ sống tới 150 năm nhưng rùa biển có trí nhớ cực tốt trong suốt vòng đời của mình.





Mèo chân đen là giống mèo hoang dã nhỏ nhất, chỉ nặng từ 1 - 2kg. Chúng sống ở phía Nam châu Phi và là động vật sống đơn độc, hoạt động chủ yếu về đêm. Tuy nhỏ bé là vậy nhưng giống mèo này là một kẻ săn mồi rất tích cực, chúng có thể săn được 14 loài động vật nhỏ chỉ trong một đêm mà thôi. 





Vịt uyên ương thường sống ở khu vực Đông Nam Á, Anh và vùng Bắc Mỹ. Với vẻ ngoài đặc biệt sặc sỡ sắc màu, vịt uyên ương thường đi kiếm ăn - loại rau cỏ, hạt hay đặc biệt là quả sồi vào lúc chạng vạng tối hoặc rạng đông để tránh gặp kẻ thù. Còn ban ngày, chúng thường đậu trên cây hay bơi lội dưới nước để nghỉ ngơi.





Khỉ hoàng đế Tamarin có kích thước bằng một con sóc, rất hòa đồng và sống thành từng bầy lớn tại Peru và lưu vực phía Nam Amazon. 

Lông của loài linh trưởng này chủ yếu là màu xám, tứ chi màu đen và đuôi thì màu nâu. Nổi bật nhất trên khuôn mặt là ria mép dài màu trắng.



 

Các lớp màng mỏng ở ngón chân tắc kè Madagascar cho phép chúng di chuyển dễ dàng trên vật liệu tre, thủy tinh. Tắc kè Madagascar dài khoảng 18cm và sinh sống chủ yếu ở đảo Madagascar và các đảo xung quanh.





Gấu trúc đỏ có khả năng thăng bằng rất tốt nhờ chiếc đuôi xù. Bộ lông màu trắng và đỏ giúp chúng hòa nhập với môi trường sống nhiều cây. Gấu trúc đỏ có thể được tìm thấy ở Tibet, Ấn Độ, Bhutan, vùng núi phía Bắc Miến Điện và phía Tây Nam Trung Quốc.





Chồn Mĩ rất năng động và điêu luyện trong việc trèo cây cũng như bơi. Chúng thường được nuôi nhiều nhất ở trang trại để lấy lông.





Cáo Fennec hay cáo tai dài sống nhiều tại khu vực sa mạc Sahara và Bắc Phi. Chúng là giống cáo nhỏ nhất thế giới với chiều dài chỉ từ 20 - 40cm. Chiếc tai dài, to sẽ giúp cáo Fennec tỏa nhiệt cơ thể và làm mát cơ thể.




Khi mới sinh ra, cá heo mũi chai con nặng khoảng 15kg, dài khoảng 1m, lúc trưởng thành, chúng có chiều dài trung bình 3m.

Cá heo xám hay cá heo mũi chai cực kỳ trung thành và rất thông minh. Chúng giao tiếp với bầy đàn thông qua một hệ thống phức tạp với tiếng rít và tiếng còi. Cá heo xám cũng sử dụng hệ thống định vị bằng tiếng vang để tìm con mồi bằng cách tạo ra 1.000 tiếng click/giây.





Cú lùn phía Bắc khá bé nhỏ bởi kích cỡ khi trưởng thành cũng chỉ cao khoảng 15cm. Mặc dù sống chủ yếu ở Bắc và Trung Mỹ nhưng cú lùn rất khó được phát hiện trong thiên nhiên bởi kích cỡ cơ thể nhỏ bé và màu sắc lông tối.





Chó sói xám là tổ tiên của giống chó hiện đại ngày nay và thường sống theo bầy đàn. Sói xám rất dai sức, có thể săn bám mồi liên tục trong thời gian dài và chạy với vận tốc khoảng 65 km/h. 

Loài sói này thường cất tiếng hú để giao tiếp với đồng loại, tiếng hú của chúng to và kéo dài, rất đáng sợ. Ngày nay, sói xám sống rải rác ở Canada, Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.







Gấu túi Wombat là loài thú lùn có túi, thường ăn đêm và sống đơn độc. Gấu túi Wombat sống và phát triển trong những hang hay đường hầm ở dưới đất do chúng tự đào ở khu vực đồng cỏ hay rừng bạch đàn tại châu Úc.  





Với chiều cao 0,3m, chú chim cánh cụt nhỏ xanh này được mệnh danh là loài chim cánh cụt nhỏ nhất thế giới. Chúng sinh sống chủ yếu ở New Zealand, quần đảo Chatham, và phía Nam nước Úc. 




Cá nóc có thể được tìm thấy ở những vùng biển nhiệt đới trên khắp thế giới, từ bờ Tây của châu Phi đến quần đảo Galapagos. Khi bị đe dọa, cá nóc sẽ hút nước hay khí vào trong, làm tăng đường kính cơ thể phình to lên ít nhất 3 lần. 




Hải cẩu còn là những thợ lặn cừ khôi, chúng có thể lặn suốt một giờ đồng hồ dưới độ sâu 500m mà không cần ngoi lên lấy thêm dưỡng khí. Hải cẩu duy trì oxy bằng cách làm chậm nhịp tim và chỉ điều hòa lượng máu đến những bộ phận cơ thể quan trọng nhất. Khi lặn, nhịp tim của chúng có thể giảm xuống còn 20 nhịp/phút.

* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Business Insider, National Geographic, Wikipedia...