Từ trò xé giấy trẻ con thành chùm tác phẩm độc đáo về cuộc sống

Thanh Long, Theo Mask Online 15:30 18/09/2014

Qua mỗi bức hình, người xem cảm nhận cuộc sống hiện lên đầy màu sắc và sự độc đáo.

Mọi thứ trong thế giới mà chúng ta đang sống luôn được nhìn nhận một cách đa chiều. Đôi lúc, bạn sẽ cảm thấy quá tải và mất phương hướng khi tiếp xúc với quá nhiều nguồn thông tin.

Nhưng chính sự đa chiều, quá tải này lại là niềm cảm hứng cho nhiếp ảnh gia đến từ New York - Daniel Gordon thực hiện chùm tác phẩm vô cùng độc đáo.

Từ những tấm ảnh có sẵn trên mạng, Daniel Gordon đã lắp ghép chúng lại một cách tài tình, đem đến cho người xem một cái nhìn mới mẻ và ấn tượng về cuộc sống.

Lắp ráp và tái sử dụng là những đặc trưng trong quá trình thực hiện tác phẩm của Daniel Gordon. 




Tác giả thường in những bức hình trên mạng về nhiều chủ đề khác nhau như hoa quả, cá, con người... và cắt rời chúng ra.




Sau đó ông dùng keo để lắp ráp chúng thành những hình 3D và chụp lại.




Các chi tiết của hiện vật hay bộ phận cơ thể con người đều được tác giả chú ý tạo hình với đầy đủ đường nét.






Những tác phẩm bằng giấy này tuy đôi lúc khá thô nhưng lại khiến cho người xem bị ấn tượng bởi sự chi tiết đến không ngờ.




Thông qua việc sắp xếp các chi tiết trong mỗi bức hình, tác giả cho chúng ta thấy về một thế giới đa chiều, mọi vật dường như đều mang rất nhiều “vẻ mặt” khác nhau.




Đây cũng là ẩn ý mà tác giả muốn gửi gắm đến cho người xem, hãy nhìn nhận mọi điều xung quanh một cách khách quan, dưới nhiều góc độ.



(Nguồn: The Guardian, Daniel Gordon)