Từ bóng đèn sáng nhờ... máu người, nghĩ tới tiết kiệm điện

A, Theo Mask Online 11:16 31/05/2012

Cùng các cập nhật: Thần dược "bí mật" của các phi hành gia, chính thức công nhận khu bảo tồn bầu trời đêm, báo động “bệnh AIDS mới ở châu Mỹ”.

Thắp sáng bóng đèn bằng... máu người


Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nguồn năng lượng mà mỗi người sử dụng ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi cá nhân? Lấy ý tưởng từ việc sử dụng điện năng quá đà của con người, anh Mike Thompson, nhà thiết kế người Mỹ đã đưa ra một phác thảo tưởng tượng về việc thắp sáng bóng đèn bằng... máu người.

Video minh họa cho thấy, một phụ nữ trong căn phòng tối, rạch đứt ngón tay để có máu thắp sáng bóng đèn này, đang gây hiện tượng sửng sốt trong cộng đồng mạng.


“Bằng việc tạo ra bóng đèn chỉ sử dụng một lần, người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng khi nào nguồn sáng đó là cần thiết, buộc họ phải suy nghĩ lại việc họ đã lãng phí nguồn năng lượng ra sao và nó quý giá đến đâu”, anh Mike nói.



Nhà thiết kế Mike đang nỗ lực để giúp mọi người nhận thức rõ hơn về lối sống luôn sẵn có của xã hội hiện tại. 


"Nếu bạn mất quá nhiều máu cho chiếc bóng đèn phát sáng, đồng nghĩa tính mạng bạn bị đe dọa. Hãy sử dụng nhiều năng lượng đẩy môi trường đến nguy cơ thảm họa xấu", anh Mike cho biết.

Để biết thêm về các cách tiết kiệm điện năng đơn giản qua tranh vẽ thú vị, bạn có thể xem tại đây.

(Nguồn tham khảo: Vimeo/Daily Mail)

Thần dược "bí mật" của các phi hành gia


NASA đã phát triển một loại nước ép hoa quả đặc biệt để bảo vệ các phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ. Tuyệt vời hơn, loại thần dược đột phá có tên AS10 này còn giúp giảm vết nhăn, mụn và sự tàn phá của bức xạ Mặt trời trên bề mặt da chỉ sau 4 tháng sử dụng.



Loại thức uống này là sự pha trộn của nhiều loại quả khác nhau như cupuacu (một loại quả chỉ có ở Brazil, cùng thuộc họ cây cacao), acai (một loại quả tương tự như dâu,t huộc họ cọ Arecacea mọc nhiều ở rừng nhiệt đới Amazon, Brazil, mọng nước, màu tím đậm); cherry, lê và dâu. Tất cả những loại quả này đều cung cấp nhiều vitamin và hợp chất phytochemical, vốn đã được chứng minh là có khả năng vô hiệu hóa các tổn hại của bức xạ. Ngoài ra AS10 còn có một số thành phần khác như nho, trà xanh, lựu và rau.

Nhược điểm chính của AS10 chính là giá thành đắt đỏ. Với giá 30 bảng (900.000 VNĐ) một chai 750ml, mỗi phụ nữ trong cuộc thí nghiệm sẽ uống khoảng 60ml mỗi ngày và tiêu hết 300 bảng Anh (hơn 9 triệu VNĐ) cho 4 tháng.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Chính thức công nhận khu bảo tồn bầu trời đêm


Hiệp hội bầu trời tối quốc tế (International Dark-Sky Association) - tổ chức chứng nhận các “khu bảo tồn ánh sáng sao” khắp thế giới - vừa thông báo: Công nhận khu bảo tồn tự nhiên NamibRand (có diện tích hơn 1.500km2)  ở miền Nam Namibia là khu bảo tồn bầu trời đêm – tức là điểm phù hợp nhất để quan sát rõ các vì sao từ Trái đất.


Hình ảnh dải ngân hà Milky Way chụp từ khu bảo tồn NamibRand.

Tổ chức giáo dục môi trường địa phương Namib Desert Environmental Education Trust (NaDEET) đang có hoạt động truyền bá kiến thức cho du khách tham quan về thiên văn và tầm quan trọng của việc bảo tồn bầu trời nguyên sơ. Những khách qua đêm, trong đó có học sinh địa phương có thể ngủ tại “khách sạn ngàn sao” thuộc trung tâm giáo dục nằm trong công viên.

(Nguồn tham khảo: Space)

Báo động “bệnh AIDS mới ở châu Mỹ”


Bệnh Chagas (bệnh lây qua đường máu, người bệnh thường mệt mỏi, buồn ngủ và có thể tử vong nếu bệnh trở thành mạn tính) - căn bệnh do loài côn trùng hút máu truyền vào cơ thể đã bị coi là “bệnh AIDS mới ở Châu Mỹ”. Tương tự như AIDS, Chagas rất khó phát hiện và thời gian ủ bệnh rất lâu. Ước tính khoảng 10 triệu người trên thế giới đã mắc căn bệnh này, hầu hết bệnh nhân đến từ Bolivia, Mexico, Columbia và Hoa Kỳ. Căn bệnh này hiện đang lây lan khắp Hoa Kỳ do sự gia tăng khách du lịch và dân nhập cư.


Bệnh Chagas do loài bọ hút máu Triatome truyền cho người.

(Nguồn tham khảo: Bee)