Trở về Trái đất từ vũ trụ, phi hành gia đang phải chịu "đau đớn tột độ"

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 09:20 06/03/2016

Ngoại trừ việc cao lên thì trở về Trái đất sau 1 năm sinh sống trong vũ trụ quả là một trải nghiệm không hề dễ chịu.

Như đã đưa tin, mới đây tàu vũ trụ TMA-18M của NASA chở phi hành đoàn gồm chuyên gia Scott Kelly và Mikhail đã trở về Trái đất vào ngày 1/3. 

Và với riêng Scott Kelly thì chuyến đi này có ý nghĩa rất lớn khi đưa ông trở thành phi hành gia người Mỹ có thời gian ở ngoài vũ trụ lâu nhất: 360 ngày, và lâu thứ 4 thế giới sau 3 phi hành gia người Nga.

Trở về Trái đất từ vũ trụ, phi hành gia đang phải chịu đau đớn tột độ - Ảnh 1.

Scott Kelly và Mikhail ngày trở về

Tất nhiên khi trở lại mặt đất sau 1 năm phiêu du trong vũ trụ chắc chắn sẽ không bình thường rồi. Ít nhất, ghi nhận đầu tiên là Scott Kelly đã cao thêm 5cm so với người anh trai song sinh là Mark Kelly dù chỉ là trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, ngoại trừ việc tự nhiên ăn gian chiều cao thêm một chút thì việc trở về Trái đất không hề dễ chịu chút nào. Trong chuyến họp báo đầu tiên, Scott cho biết ông đang phải trải qua quãng thời gian đầy đau đớn để thích nghi với môi trường trên mặt đất.

Trở về Trái đất từ vũ trụ, phi hành gia đang phải chịu đau đớn tột độ - Ảnh 2.

Scott (phải) và anh trai Mark Kelly (trais)

Theo Scott, vấn đề lớn nhất là sự nhạy cảm của da. Ông cảm thấy làn da bỏng rát mỗi khi đi lại, di chuyển, hay thậm chí là khi đứng lên ngồi xuống. Scott chia sẻ: "Lần gần nhất ở trong vũ trụ 159 ngày, tôi thấy khá ổn khi trở về. Tất nhiên vẫn có dấu hiệu của đau nhức và mệt mỏi. Còn lần này, những cơn đau nhức và mỏi mệt trở nên thật tồi tệ. Làn da của tôi cũng trở nên rất nhạy cảm, giống như bị bỏng vậy".

Scott Kelly cho rằng, nguyên nhân có thể là vì khi ở trên trạm vũ trụ ISS không cần phải tiếp xúc với các bề mặt tàu nhiều, vì hầu như không cần đi bộ bao giờ.

Thích nghi khi lên vũ trụ dễ hơn rất nhiều so với khi trở về Trái đất

Scott Kelly - Phi hành gia NASA

Ngoài ra, trong các cuộc kiểm tra y tế tiếp theo, một số điểm khác biệt về tình trạng sức khỏe của hai anh em đã được phát hiện. 

Ví dụ như tỉ lệ canxi trong xương của Scott sẽ giảm đi khoảng... 10 lần so với anh trai do tác động từ môi trường vô trọng lực.

Trở về Trái đất từ vũ trụ, phi hành gia đang phải chịu đau đớn tột độ - Ảnh 4.

Có một điểm rất thú vị là Scott hiện đã trẻ hơn anh trai mình theo thuyết tương đối của Einstein. Cụ thể, vật thể di chuyển càng nhanh, thời gian của vật thể đó sẽ chậm lại. Và vì Scott di chuyển nhanh hơn Trái đất, ông đã "sống chậm" hơn những người trên Trái đất khoảng 8,6 mili giây.

NASA cho biết chuyến đi này của Scott đã cung cấp thêm rất nhiều dữ liệu quan trọng để chuẩn bị cho chuyến chinh phục sao Hỏa trong tương lai.

Nguồn: Daily Mail