Top những phát minh vô dụng và ngớ ngẩn

Cảnh Hiếu , Theo 10:02 19/08/2010

Những phát minh thảm hại và đã sớm bị lãng quên <img src='/Images/EmoticonOng/19.png'>

Có nhiều những phát minh vĩ đại trong thời gian đầu mới xuất hiện bị cho là “vô ích”, “điên rồ”. Ví dụ như chiếu máy vi tính cá nhân, từng bị “ném đá” thảm hại vì bị cho là “sẽ chẳng ai cần đến nó”, vậy mà bây giờ máy vi tính đã thành một phần không thể thiếu trong đời sống của mọi người.
 
Nhưng cũng có nhiều phát minh tỏ ra “vô dụng” 100%, “vô dụng” xuyên thế kỉ. Dưới đây là một vài trong số những phát minh tệ hại nhất của thế kỉ 20.
 

 
Nhìn chiếc ván lướt môtô này xem! Thật khó hiểu cho ai có thể sở hữu nó, chẳng khác gì một tấm phản, hoàn toàn trơn nhẵn và không hề có một dụng cụ, thiết bị bảo vệ nào cả.
 

 
Phát minh này đã thất bại ngay từ lần thử nghiệm tại căn cứ không quân của Mỹ (Air Force). Lý do là nó thải ra quá nhiều khói từ 4 động cơ và bay lên thẳng dường như là động tác duy nhất mà nó có thể thực hiện.
 

 
Nếu đây là một con robot biết trả lời điện thoại thì rất tuyệt! Nhưng cái máy này không hề biết “nói”, biết chào hỏi hay ghi âm lại cuộc gọi đến. Vậy nên gọi nó là gì? “Máy nhấc điện thoại” là hợp lý nhất đấy nhỉ?
 

 

Phát minh chăm sóc cho trẻ nhỏ vào những năm 30. Chiếc nôi di động này có hai dây buộc vào người hai phụ huynh. Liệu đứa trẻ ngồi ở trong có an toàn không khi luôn phải ở trong tình trạng vắt vẻo thế này? Và để ý mà xem bố mẹ đứa bé mang nó đi cùng tới đâu? Sân trượt băng đấy
 
 
Những năm 70, chiếc mũ này theo quảng cáo là để dành cho lúc tắm vòi hoa sen. Không biết là nó sẽ giữ cho tóc của bạn khô lúc đi tắm hay là để gội đầu trong khi mặt vẫn khô ráo? Nói chung là thật ngớ ngẩn.
 

 
Mật ong luôn là loại thực phẩm dinh dưỡng và một loại thuốc hữu hiệu để chữa nhiều bệnh. Cả giấm cũng vậy, nhiều trường hợp bệnh tật cũng cần nhờ tới giấm. Nhưng việc trộn lẫn hai thứ lại với nhau để cho ra đời sản phẩm “Honegar” (Honey + Vinegar) thì chẳng biết cái dạ dày của bạn có chịu được không?
 

 
Phát minh này  nhìn có vẻ “khá” hơn chiếc ván lướt môtô đầu tiên. Ít nhất là nó có thiết kế chắc chắn hơn và đã có dụng cụ cố định chân. Nhưng việc phải có hai tay chèo giữ thăng bằng xem ra là quá rắc rối và vướng víu.