“Toe toét” và “nhăn nhó” với nghệ thuật origami... quần áo

Oksein, Theo Mask Online 00:00 15/03/2012

Đảm bảo các ấy sẽ bị cuốn hút mãi thôi...

Chắc hẳn, các bạn đều biết tới nghệ thuật gấp giấy origami với những mẫu gấp cực độc đáo và công phu rồi, phải không? Hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu biến thể của nghệ thuật này trên chất liệu quần áo nhé!

Chiếc áo nỉ “hóa thân” thành chú hề ngộ nghĩnh.

Khuôn mặt với đầy đủ mắt, mũi, miệng được gấp từ chiếc áo len nhiều màu.

Trông chiếc áo này giống mặt người ngoài hành tinh các ấy nhỉ?

Ngạc nhiên theo đúng kiểu mắt chữ O mồm chữ A nhé!

Một ngày nọ, website thời trang trực tuyến Yalook lập kế hoạch tung ra thị trường một đợt hàng quy mô lớn, với yêu cầu phải có chiến dịch tiếp thị thật sáng tạo và khác biệt. Nhiệm vụ thiết kế mẫu quảng cáo được trao cho nhiếp ảnh gia người Mỹ, Bela Borsodi.

Trở về nhà với những ý tưởng ngổn ngang, Borsodi bắt gặp đống quần áo đã giặt khô vứt lung tung trong phòng. Và thật kỳ lạ, thoạt nhìn chúng chỉ là một “mớ lộn xộn” nhưng càng nhìn kỹ thì những đường nét, hình khối sinh động càng hiện ra. Thời khắc ấy đã mang đến cho anh ý tưởng: tại sao không dùng chính quần áo làm phương tiện quảng cáo thay vì khoác nó lên người mẫu hay ma-nơ-canh như cách người khác vẫn thường làm?

Và thế là chỉ bằng cách gấp quần áo, Bela Borsodi đã biến những trang phục không có cảm xúc thành những gương mặt cực kỳ sinh động.

Trông chúng giống như nhân vật trong các vở kịch vậy.

Nhân vật nghiêm nghị này...

... vai hiền lành này...

… và cả nhân vật “nguy hiểm” nữa chứ.

Những chiếc áo vest, áo sơ mi, quần jeans qua lăng kính sáng tạo của nhà thiết kế tài ba bỗng biến thành vật thể có linh hồn - khi thì cười rạng rỡ, lúc lại ngạc nhiên, nhăn nhó, đăm chiêu... Phương pháp gấp của anh vận dụng những nguyên tắc của nghệ thuật origami: chỉ sử dụng duy nhất một chiếc áo hoặc quần cho mỗi khuôn mặt và chỉ thực hiện các thao tác gấp, chứ không cắt may gì thêm.

Chất liệu quần áo may sẵn sẽ khiến nhà thiết kế “đau đầu” trong việc tạo dáng như ý muốn...

... nhưng nếu biết lợi dụng các chi tiết ấy một cách khéo léo sẽ tạo nên được điểm nhấn thú vị cho khuôn mặt.

Đôi mắt của nhân vật được tạo nên từ ống tay hoặc túi áo, trong khi phần miệng là chiếc cổ áo, khóa kéo và các nút áo sẽ giúp tô điểm thêm cho phần chi tiết.

Phần lông của chiếc áo da được tận dụng làm tóc và râu.

Tác giả cho biết, anh đã dành trọn 4 ngày trong studio với 60 mẫu trang phục và thử qua hàng nghìn cách biến hóa, chụp hàng nghìn tấm hình khác nhau để cuối cùng chọn ra những sản phẩm ưng ý nhất. Quả nhiên, phương thức quảng cáo ấn tượng này đã làm hài lòng không chỉ công chúng yêu thời trang, mà cả các nhà thiết kế.

Một nhân vật siêu ngố với khuôn mặt “vuông chữ điền” mắt lồi, miệng rộng.

Vẻ mặt nhăn nhó giống hệt Nobita mỗi khi “than thân trách phận”.

Mặt tinh quái giống anh chàng mỏ nhọn Xêkô.

Khuôn mặt buồn thiu này.

Trông cũng đáng yêu đó chứ?

Bạn nghĩ sao về những tác phẩm này?

Mời các bạn cùng xem những khuôn mặt này “lúc lắc”, nhảy múa theo điệu nhạc trong clip dưới đây nha!