Tin được không, râu càng "xồm xoàm" - tuổi thọ càng cao

May, Theo Trí Thức Trẻ 08:18 22/01/2016

Các nghiên cứu cho thấy những người "mày râu nhẵn nhụi" có chứa những vi khuẩn nguy hiểm trên mặt nhiều gấp 3 lần.

Râu có thể là một trong những bộ phận bẩn nhất trên cơ thể, thậm chí sánh ngang với... bồn cầu. Tuy nhiên theo một nghiên cứu mới đây, những người "mày râu nhẵn nhụi" có thể chứa vi khuẩn gây nhiễm trùng với khả năng kháng lại thuốc kháng sinh khi so với những người để râu.

Tin được không, râu càng xồm xoàm - tuổi thọ càng cao - Ảnh 1.

Nghiên cứu được thực hiện trên 408 người trong một bệnh viện tại Anh. Kết quả cho thấy, những người không nuôi râu có khả năng mang vi khuẩn MRSA (tụ cầu vàng kháng methicillin - vi khuẩn chống lại được nhiều loại kháng sinh) nhiều gấp 3 lần so với những chàng trai "râu ria" đầy đủ.

Ngoài ra, khả năng mang khuẩn tụ cầu vàng Staphylococcus cũng nhiều hơn 10%. Đây là loại vi khuẩn gây nhiễm trùng da, đường hô hấp, hoặc gây ngộ độc thực phẩm. Do đó có thể nói, người nuôi râu dường như sẽ sống thọ hơn.

Tin được không, râu càng xồm xoàm - tuổi thọ càng cao - Ảnh 2.

Nhưng chưa hết. Tiến sĩ Adam Roberts - nhà sinh vật học tại ĐH London (Anh) đã phân tích hơn 100 mẫu vi khuẩn trên râu. 

Trong đó, ông tìm thấy một số loại vi khuẩn có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn khác, như khuẩn E. coli (khuẩn gây bệnh đường ruột). Do đó, Roberts tin rằng râu - hay đúng hơn là các vi khuẩn trong râu sẽ đem lại tiềm năng phát triển một số loại kháng sinh mới.

Tin được không, râu càng xồm xoàm - tuổi thọ càng cao - Ảnh 3.

 Cố gắng làm "quả" râu như thế này...

Điều này thực sự rất có ý nghĩa khi lượng kháng sinh hiện nay đang dần mất tác dụng. 30 năm trôi qua, chúng ta vẫn chưa phát triển được loại kháng sinh mới nào. Trong khi đó mỗi năm lại có 700.000 người chết vì kháng thuốc.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hospital Infection.

Nguồn: Independent