Tìm thấy thủy ngân lỏng trong đồ hộp Hongkong?

MX , Theo 06:02 04/08/2010

Thủy ngân từ lâu đã được biết đến như một thứ cực độc <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Ngày 27/07, Trung tâm An toàn thực phẩm (CFS) thông báo có khoảng 48.000 hộp thịt lợn bị nhiễm thủy ngân lỏng của hãng Great Wall có khả năng bị nhiễm độc tố liên quan đến thủy ngân.
 
Việc điều tra chi tiết đã được tiến hành sau khi có khiếu nại rằng một số hộp có chứa khoảng 0,4 gram giọt kim loại bạc mà các xét nghiệm sau này cho biết đây là thủy ngân .
 
Loại thịt hộp bị nghi nhiễm thủy ngân.
 
Hãng đồ hộp này cho biết họ đã chạy thử nghiệm trên hơn 13 mẫu cùng sản phẩm của lô khác nhau từ thị trường địa phương. Kiểm tra sơ bộ không cho thấy có sự xuất hiện của thủy ngân như trường hợp trên - mặc dù nhiều kết quả kiểm tra chi tiết đang chờ giải quyết.

Một phát ngôn viên của CFS đang kêu gọi các nhà kinh doanh ngừng bán các lô sản phẩm có liên quan và cảnh báo người tiêu dùng tạm ngưng sử dụng loại đồ hộp này cho đến khi có kết quả xét nghiệm chính xác nhất.
 
Các loại sản phẩm khác của hãng này cũng bị kiểm soát luôn.
 
Thủy ngân được xếp vào danh sách các hóa chất độc hại. Từ trước tới nay, thủy ngân không được phép tham gia vào bất cứ quá trình điều chế, sản xuất thực phẩm nào dưới mọi hình thức. Và tất nhiên là con người không thể hấp thụ được thủy ngân rồi .
 
Thủy ngân thường được dùng trong các loại nhiệt kế.
 
Các tác hại mà thủy ngân có thể gây ra khi xâm nhập vào cơ thể bao gồm gây thiệt hại cho não, thận và phổi. Nguy hiểm hơn nếu thủy ngân đi vào cơ thể quá liều thì "tử ẹo" là điều chắc chắn luôn .
 
Tuy chưa có kết quả cuối cùng nhưng nếu loại đồ hộp ở HongKong này nhiễm thủy ngân thì thật khủng khiếp!