Tìm thấy Người Tuyết Yeti ở Siberia

A, Theo 18:00 11/10/2011

Các nhà khoa học cho biết, có đến 95% khẳng định rằng Người Tuyết Yeti xuất hiện ở dãy núi Shoria, thuộc vùng Seberia, Nga.

Theo các giả định, Người Tuyết Yeti là một động vật thuộc loài vượn sống ở các vùng núi băng tuyết, có khí hậu lạnh khắc nghiệt. Bên cạnh dáng vóc cao hơn 2m và nặng khoảng 200kg, Yeti có thể đi thẳng, khá giống với con người. 

Theo thông tin mới nhất, các chuyên gia đã phát hiện ra các dấu chân lớn khác thường, dấu vết về nơi sinh sống và nhiều bằng chứng khác về sự hiện diện của Người Tuyết Yeti.

Khắc họa chân dung Người Tuyết Yeti.

Mô tả hình dáng của Người Tuyết Yeti trong rừng.

Các dấu chân và mẫu lông của Người tuyết Yeti đã được phát hiện trong một chuyến thám hiểm ở dãy núi Shoria, thuộc vùng Siberia, Nga.  

Sợi lông được cho là của Người Tuyết Yeti, tìm thấy trong hang Azasskaya.

Sợi lông Yeti có độ dài khoảng 7cm.

Chuyến thám hiểm nói trên quy tụ các nhà khoa học đến từ Nga, Mỹ, Canada và một số quốc gia khác, được tiến hành với mục đích làm rõ những tin đồn xung quanh sự tồn tại của Người Tuyết Yeti. Các chuyên gia đã tìm thấy nhiều dấu chân lớn khác thường, một “giường ngủ” và nhiều dấu vết khác mà Người Tuyết Yeti tạo ra, có thể là dùng để đánh dấu lãnh thổ. 

Dấu vết được cho là "giường ngủ" của Người Tuyết Yeti.

Được biết, những “vật dụng” khác của Người Tuyết Yeti hiện đang được tìm hiểu và phân tích trong phòng nghiên cứu. 

Trước đó, một vài nhà leo núi và dân bản địa ở các khu vực núi tuyết trên thế giới từng tuyên bố đã trông thấy Người Tuyết. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những giả định và chưa thể được xác nhận.