Tìm ra nguyên nhân thực sự khiến bạn bị cảm lạnh

, Theo Trí Thức Trẻ 10:19 07/01/2015

Nghiên cứu mới chỉ ra, việc để cho mũi bị lạnh là nguyên nhân khiến bạn dễ bị cảm lạnh hơn.

Mọi người thường cho rằng thời tiết chuyển lạnh đột ngột hoặc cơ thể bất ngờ gặp lạnh sẽ gây ra cảm lạnh. Thế nhưng, nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc ĐH Yale đã chỉ ra, thời tiết se se lạnh với nền nhiệt độ thấp mới là nguyên nhân khiến cơ thể chúng ta khó lòng chống lại virus gây ra cảm lạnh. Cụ thể là phần mũi bị nhiễm virus Rhinoviruses sẽ khiến bạn "nước mũi ròng ròng" và dễ bị cảm lạnh nhiều hơn.

Tìm ra nguyên nhân thực sự khiến bạn bị cảm lạnh 1
Việc mặc không đủ ấm vào mùa đông sẽ càng tăng thêm nguy cơ bị nhiễm lạnh dẫn đến việc bạn bị ho hay chảy nước mũi. 

Để đưa ra được kết luận này, các chuyên gia đã xem xét kỹ lưỡng Rhinoviruses - thủ phạm gây bệnh cảm lạnh thông thường và các bệnh gây ra cơn hen suyễn. Cụ thể, các chuyên gia đã đặt Rhinoviruses trong các mức nhiệt độ khác nhau để tìm hiểu sự phát triển và nhân rộng của tế bào virus này.

Nhóm nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm đối với tế bào trích lấy từ chuột và so sánh với kết quả thu được ở người. Theo đó, họ phát hiện, mầm bệnh dễ sinh sôi nảy nở nhất ở nền nhiệt độ 33 độ C - mức nhiệt độ đặc trưng bên trong mũi hơn so với 37 độ C - mức nhiệt của cơ thể. 

Tìm ra nguyên nhân thực sự khiến bạn bị cảm lạnh 2

Tác giả nghiên cứu - tiến sĩ Ellen Foxman thuộc ĐH Yale cho biết: "Có khoảng 1/5 số người trong chúng ta mang Rhinoviruses trong mũi ở bất kỳ thời điểm nào. Khi nền nhiệt độ giảm xuống, sức đề kháng của cơ thể yếu đã khiến cho virus sinh sôi và lây lan dễ dàng hơn. Bởi vậy mà những người này hay bị cảm lạnh." 

Ông Foxman cũng nói thêm rằng: "Để có thể tránh bị cảm lạnh, mọi người nên xem xét việc không nên để mũi tiếp xúc quá nhiều với không khí, cụ thể là đừng để mũi bị quá lạnh bởi nền nhiệt thấp sẽ là môi trường thuận lợi cho virus phát triển. Việc giữ ấm mũi khi thời tiết trở lạnh là cần thiết".

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí PNAS.

Nguồn: LATimes