Tìm hiểu thú cưng của Harry Potter

Thủy Chip, Theo 12:12 07/10/2010

Đó chính là bạn cú tuyết Hedwig xinh đẹp đấy.

Trong truyện Harry Potter, chàng phù thủy nhỏ sở hữu một con cú màu trắng tinh mang tên Hedwig. Nhưng không giống với các phù thủy hay những phép thuật kỳ lạ, những con cú như thế cũng tồn tại trong tự nhiên thật 100%.
 
Cú Hedwig trong phim chuyển phát thư từ cực nhanh!
 
Cú tuyết là loài chim săn mồi sống ở các vùng lạnh lẽo phía Bắc bán cầu. Chúng nặng khoảng 1,5 tới 3kg, sải cánh lên tới 1,5m và có cuộc đời trong tự nhiên vào khoảng gần 10 năm.
 
Bộ lông trắng nhìn thích quá nhỉ.
 
Bộ lông tinh khôi của chim cú tuyết giúp nó dễ dàng hòa lẫn vào môi trường ở vùng Bắc Cực. Tuy nhiên, chỉ có các con cú đực trưởng thành mới có “đặc quyền” này. Đám cú non có bộ lông sẫm trong khi các con cái có bộ lông trắng với các đốm ở cánh.
 
Cú tuyết sống ở các lãnh nguyên vùng cực bắc và thường đẻ từ 3 tới 11 trứng mỗi lần. Chúng cũng là loài vật sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ tổ của mình, ngay cả khi kẻ tấn công là những con sói hung dữ.
Em nó có sải cánh lên tới 1,5m cơ đấy.
 
Các con cú nhỏ sẽ dần thay lông và trở nên trắng hơn khi lớn lên, tuy nhiên những con cái sẽ giữ mãi các vết đốm sẫm màu ở hai cánh. Trên thực tế, chỉ có một số con cú già mang bộ lông hoàn toàn trắng còn đa số vẫn sẽ có 1 vài chỗ sẫm màu hơn.
 
A! Đồ ăn đây rồi!
 
Chim cú tuyết là một kẻ săn mồi rất kiên nhẫn. Nó thường rình rập, quan sát con mồi thật kỹ càng trước khi bay tới tung đòn quyết định. Cặp mắt tinh và đôi tai cực thính giúp nó định vị được con mồi dù cho đối phương có thể ẩn mình dưới tán cây hay thậm chí là dưới tuyết. Vũ khí của cú tuyết là các móng chân sắc nhọn của chúng.
 
Bộ lông trắng điểm các vết thẫm màu, đây là em cú cái rồi.
 
Món khoái khẩu của cú tuyết là chuột lemmut, loài chuột nhỏ sống ở các vùng xứ lạnh. Một con cú lớn có thể ăn tới 1.600 con chuột một năm, nghĩa là khoảng 3 – 5 con chuột một ngày. Những khi muốn đổi món, chúng cũng ăn các loài nhặm gấm nhỏ khác hoặc thỏ, cá hay chim.
 
Khi cần, em nó cũng di cư xuống phía Nam đấy.
 
Loài chim tuyệt đẹp này có thể ở hàng năm trời tại vùng Bắc Cực, tuy nhiên chúng cũng thường di trú đến Canada, vùng phía bắc nước Mỹ, châu Âu hoặc châu Á. Sự di chuyển của bầy chuột lemmut khổng lồ xuống phía Nam có thể là nguyên nhân cho việc cú tuyết đi theo tìm nguồn thức ăn.
 
Nhìn thật đẹp và dũng mãnh phải không nào?