Thiên thần xuất hiện ở Indonesia, kem cũng có thể gây nghiện

A, Theo Mask Online 11:04 18/05/2012

Cùng các cập nhật: Nghiên cứu việc uống cà phê giúp sống thọ hơn, thủ phạm gây cháy xe, cách mai táng trong bình gốm...

Thiên thần vừa xuất hiện ở Indonesia?


Đoạn video đăng tải trên YouTube (lấy từ camera an ninh tại một khu trung tâm mua sắm ở Indonesia) cho thấy một vật thể sáng, có cánh, có hình dáng giống con người bỗng từ đâu rơi trực tiếp xuống sàn nhà ở phía bên phải màn hình, sau đó nhảy (hoặc bay) lên ngay lập tức. Khoảng 6 giây sau, 4 người (có lẽ là nhân viên bảo vệ) vội vàng chạy đến vị trí này từ phía trái màn hình. Đối tượng chỉ xuất hiện trên màn hình khoảng một giây, tuy nhanh chóng nhưng người ta vẫn kịp nhìn thấy nó.

Đây liệu có phải là một thiên thần?

Khi hạ cánh, nguồn sáng đó phản chiếu rõ ràng trên một phần sàn nhà bóng loáng, tuy vậy nó lại không xuất hiện ở phía sau (đoạn bên phải hiện trường) – nơi mà ánh sáng hoàn toàn có thể phản chiếu. Những cuộc tranh luận ngay lập tức nổi lên và không ít người tin vào sự hiện diện của... một thiên thần.

Tuy nhiên, các chuyên gia lại nghĩ khác, họ đều đồng ý rằng đây lại là một trò lừa bịp. “Sinh vật này rất sáng và với đặc điểm ấy, đáng ra nó có khả năng chiếu sáng lên toàn bộ khu vực xung quanh chứ không chỉ ở phạm vi nhỏ như chúng ta nhìn thấy”, Derek Serra, một chuyên gia về hiệu ứng hình ảnh của Hollywood nói.

(Nguồn tham khảo: Lifeslittlemysteries)

Kem cũng có thể gây nghiện


Trẻ con ăn kem đều đặn và thường xuyên có thể bị nghiện, đó là kết luận của hai nhà khoa học Kyle Burger và Eric Stice thuộc Viện Nghiên cứu Oregon (Mỹ).

Tham gia vào nghiên cứu của Burger và Stice, có 150 em thiếu niên tuổi từ 14 đến 16. Cân nặng của các em bình thường. Các nhà khoa học đề nghị các em cho biết trong thời gian vừa qua, các em thích ăn gì nhất. Họ đưa các em xem những bức ảnh chụp những loại sản phẩm từ sữa pha chế (gọi là “cocktail sữa”) và theo dõi sự thay đổi trên não bằng cách quét hình trên máy cộng hưởng từ chức năng.



Theo kết quả nghiên cứu, các em đều vẫn thích uống “cocktail sữa” còn các em ở lứa tuổi vị thành niên (tức lớn tuổi hơn) lại ưu tiên chọn kem hơn. Nếu không có kem, những em này phải uống một lượng “cocktail sữa” nhiều hơn mới cảm thấy “đã”.

Burger cho rằng hiện tượng đó giống như hiện tượng ở người nghiện ma túy. Khi đã quen với các chất tác động tâm thần (psychoactive substance) thì liều lượng cứ tăng dần, lần sau cơ thể đòi hỏi nhiều hơn lần trước. Ông cho rằng điều này liên quan đến sự giảm mức độ chất truyền dẫn thần kinh dopamin trong não.

Theo ông, những số liệu thu được từ công trình nghiên cứu của mình đã chứng minh rằng nếu thường xuyên tiêu thụ các sản phẩm có hàm luợng chất béo và chất đường cao thì sẽ dẫn đến béo phì. Bởi sản phẩm này chứa nhiều calo đồng thời làm giảm sự thỏa mãn do chúng mang lại.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Giả thiết mới: Xăng A92 rởm chế từ A83 cũ là thủ phạm gây cháy xe

Xăng A83 không còn tương thích với yêu cầu của động cơ nhưng vẫn được lưu hành, những người làm ăn gian lận pha thêm methanol vào xăng A83 thành xăng A92.


PGS TS Phan Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Khoa học công nghệ TP.HCM đề nghị dừng hẳn việc sản xuất xăng A83.

Kết quả nghiên cứu của nhóm khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu công nghệ lọc dầu (RPTC) và Phòng thí nghiệm trọng điểm động cơ đốt trong của ĐH Bách khoa TP.HCM dưới sự theo dõi của Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM cho thấy: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy xe trong thời gian qua như sự chập mạch của hệ thống điện trong trường hợp hệ thống bảo vệ cầu chì bị vô hiệu hóa hoặc không đúng yêu cầu kỹ thuật sẽ gây ra nguồn lửa. Các yếu tố như để vật dụng dễ cháy nổ trong cốp xe như nước hoa, quẹt gas… cũng dễ dàng gây cháy xe.

Song, trái ngược với quan điểm của Liên Bộ đã đưa ra trước đó là chủ yếu chỉ tập trung vào hai nguyên nhân trên thì kết quả của nhóm khoa học này lại chỉ ra rằng, xăng “dỏm” mới là nguyên nhân chính gây cháy xe trong thời gian vừa qua.

Lý giải điều này, ông Tân cho rằng: nghi vấn xăng chính là thủ phạm vì trong năm 2011 vừa qua, Sở đã kiểm tra và phát hiện 34/150 mẫu xăng A92 có chứa hàm lượng methanol. Thực chất đây không phải là xăng A92 mà là xăng A83 với thủ thuật rất đơn giản là pha thêm 15% methanol vào. Khi người tiêu dùng chẳng may đổ loại xăng này sẽ gây ra sự rò rỉ nhiên liệu thông qua hiện tượng phá hủy hệ thống ống dẫn dẫn đến cháy nổ. Việc phát hiện ra xăng có chứa methanol hay không cũng rất đơn giản bằng cách khi đổ nước vào, methanol sẽ tách ra khỏi xăng.

(Nguồn tham khảo: Infonet)

Cách mai táng trong bình gốm của bộ tộc người kỳ lạ ở Campuchia


Nằm bấp bênh ở sát rìa các vách đá, những chiếc quan tài cùng rất nhiều bình gốm đựng cơ thể có niên đại hàng thế kỷ là dấu vết duy nhất còn sót lại của một bộ tộc Campuchia chưa từng biết đến, thuộc về nền văn hóa chưa được đặt tên.



10 điểm chôn cất như vậy đã được phát hiện ở dãy núi Cardamom (phía Tây Nam Campuchia) kể từ năm 2003, nằm chênh vênh trên độ cao ít nhất là 50m, đủ để ngăn cản bất kỳ ai có ý định tiếp cận chúng, Nancy Beavan - người đứng đầu cuộc nghiên cứu đến từ Đại học Otago (New Zealand) cho biết.

Sử dụng phương pháp cacbon-14, nhóm chuyên gia nhận thấy các mảnh gỗ, răng và xương tại 4 trong số 10 địa điểm đó xuất hiện từ khoảng giữa năm 1395 đến 1650 sau Công nguyên, đúng vào thời kỳ suy tàn của Vương quốc Khmer.

Sau khi xác chết phân hủy hoặc được các loài động vật chuyên ăn xác thối “dọn” sạch, người xưa đưa phần hộp sọ và xương vào những chiếc bình gốm cao 50cm. Ngoài ra, làm từ thân cây cách đây khoảng 700 năm, một loạt quan tài được xếp thành hàng giống như phím đàn piano xiêu vẹo và đặt ở nhiều sườn núi trong dãy Cardamom – nơi chôn cất lý tưởng có thể bảo vệ người chết.

“Đây là những bằng chứng duy nhất còn lại của một nền văn hóa vùng cao đã biến mất khỏi đất nước Campuchia”, Beavan cho biết.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Nghiên cứu: việc uống cà phê giúp sống thọ hơn


Những người trong độ tuổi 50 - 71 mỗi ngày uống từ 3 ly cà phê trở lên có thể giảm 10% nguy cơ tử vong so với những người không uống, theo nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ. Phát hiện này cho thấy uống cà phê có khả năng giảm nguy cơ tử vong do các bệnh về tim, hô hấp, đột quỵ.



Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu thói quen ăn uống của 400.000 người không có tiền sử về bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, đột quỵ… trước khi tham gia nghiên cứu từ năm 1995 đến 1996. Mỗi người tham gia được hỏi về lượng cà phê tiêu thụ từ 0 đến 6 ly mỗi ngày. Đồng thời, các nhà khoa học cũng theo dõi sức khỏe của họ đến sau năm 2008 hoặc đến khi qua đời.

Kết quả cho thấy, chỉ cần uống hơn một ly cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong, kể cả những người bị bệnh tim mạch, tiểu đường… Tuy nhiên, có một ngoại lệ đáng lưu ý là cà phê không giảm được tử vong do ung thư ở nữ giới.

Neal Freedman - chuyên gia đến từ Viện Ung thư Quốc gia Mỹ và là tác giả chính của nghiên cứu trên - cho biết: “Trong tương lai cần phải quan tâm nhiều vào các thành phần của cà phê. Bởi bên cạnh caffein thì trong cà phê còn chứa khoảng 1.000 hợp chất khác, một trong số chúng có thể có lợi hoặc có thể không”.

Lona Sandon, một chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas ở Dallas (Mỹ), nhận xét: “Ở mức tối thiểu, nghiên cứu này dường như để xác nhận cho những nghiên cứu từ trước tới giờ về việc uống cà phê không hề xấu mà rất hữu ích cho sức khỏe của bạn”.

(Nguồn tham khảo: Discovery News)