Thí nghiệm giúp gà mọc ra đôi chân của khủng long

May, Theo Trí Thức Trẻ 10:14 13/03/2016

Các nhà khoa học đã tìm cách hồi sinh lại khủng long, bằng cách giúp gà mọc ra được đôi chân của loài vật khổng lồ xưa kia.

Có rất nhiều bằng chứng khảo cổ học cho thấy các loài chim hiện nay là hậu duệ của khủng long. Và mới đây, các nhà khoa học người Chile đã tìm ra một phương pháp đặc biệt có thể hồi sinh lại một phần những hung thần khổng lồ thời cổ đại từ hậu duệ của chúng.

Cụ thể, bằng một thí nghiệm mang tên "đảo ngược tiến hóa", các khoa học gia đã điều chỉnh lại gene của gà hiện đại, biến chân gà thành... chân khủng long.

Theo các nhà khoa học, tổ tiên của chim chóc trước kia từng có một khúc xương mác hình ống (fibula) trải dài đến mắt cá chân. Nhưng qua thời gian, khúc xương này ngắn dần lại, giống với xương mác của chim hiện đại ngày nay.

Thí nghiệm giúp gà mọc ra đôi chân của khủng long - Ảnh 1.

Xương mác của các loài chim ngày nay đã ngắn lại, nằm phía trong xương chày

Các nghiên cứu trước kia đã chỉ ra rằng trong giai đoạn phôi thai, khúc xương mác của chim lúc đầu cũng phát triển giống y như khủng long. Nhưng qua thời gian, xương chày đã vượt mặt và tạo nên hình dạng chân của các loài chim.

Để hiểu được quá trình chuyển đổi này, nhà nghiên cứu người Brazil - Joâo Botelho thuộc ĐH Chile đã đảo ngược lại quy trình tiến hóa. Botelho nhận thấy rằng nếu ức chế một loại gene phát triển, chân gà sẽ giữ nguyên phần xương mác hình ống đến mắt cá chân giống như khủng long.

Thí nghiệm giúp gà mọc ra đôi chân của khủng long - Ảnh 2.

Ngoài ra, những con gà mọc chân khủng long có phần xương chày nhỏ hơn bình thường rất nhiều. Điều này có nghĩa rằng việc xương mác kết nối với mắt cá chân đã kìm hãm sự phát triển của xương chày. Hơn nữa, các ghi nhận hóa thạch trước kia cũng cho kết quả hoàn toàn trùng khớp.

Thí nghiệm giúp gà mọc ra đôi chân của khủng long - Ảnh 3.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm cách hồi sinh một số bộ phận của khủng long từ gà. Trước kia, Botelho đã từng tìm cách có được con gà với ngón chân của khủng long.

Trước đó nữa, phòng thí nghiệm ĐH Yale (Mỹ) đã tìm cách điều chỉnh gene để tạo ra những con gà có răng và miệng y như loài thằn lằn khát máu xưa kia.

Thí nghiệm giúp gà mọc ra đôi chân của khủng long - Ảnh 4.

Tuy nhiên, nhiều người đang lo sợ rằng các thí nghiệm có thể dẫn đến thảm họa như trong "Jurassic Park". Về điểm này, Botelho cho biết: "Các thí nghiệm chỉ hướng đến những đặc điểm riêng lẻ, nhằm chứng minh một số lý thuyết".

Chính vì thế, rất tiếc các bạn sẽ không được chứng kiến cảnh khủng long T-rex chạy lông nhông ngoài phố như mấy chú chó cảnh đâu, ít nhất là trong quãng đời hiện tại.

Nguồn: Daily Mail