Thế giới ngộ nghĩnh của Richard Scarry

MX, Theo 14:00 06/06/2011

Kỉ niệm ngày sinh nhật lần thứ 92 của vị họa sĩ đa tài người Mỹ chuyên sáng tác truyện tranh cho thiếu nhi.

Ngày hôm nay, trang chủ của Google lại đem đến cho người dùng một bất ngờ nho nhỏ: Một góc thành phố toàn là thú vật cực kute. Thành phố này có tên là Busytown, một thành phố trong tiểu thuyết của nhà văn kiêm nhà thiết kế đồ họa Richard Scarry.
 
Logo của Google ngày hôm nay là một thành phố thú vật cực màu mè luôn!
 
Scarry sinh ngày 5/6/1919 tại Boston, Mỹ. Ông là tác giả của hơn 300 cuốn sách cho trẻ em. Theo ghi chép của tờ New York Times, trong suốt sự nghiệp của mình, Scarry đã bán được hơn 100 triệu cuốn sách tại Mỹ và nhiều nơi khác.
 
Scarry khi còn trẻ
 
Scarry từng tham gia vào quân đội Mỹ trong những năm chiến tranh thế giới thứ 2. Sau chiến tranh, ông làm việc cho rất nhiều tạp chí nhưng lại “ấp ủ” nghề thiết kế đồ họa tự do của mình. Tác phẩm đầu tay “Xe ô tô và xe tải lớn” (Great Big Car and Truck Book) của ông được xuất bản vào năm 1951.
 
 
Tuy nhiên, cuốn sách bán chạy nhất của Scarry lại là cuốn tổng hợp “Cuốn sách hay nhất của Richard Scarry” (Richard Scarry’s Best Word Book Ever) vào năm 1963. Đây thực sự là cả một thế giới cho trẻ em thỏa sức khám phá với một đống những thứ phụ kiện hay ho đi kèm trong cuốn sách.
 
Cuốn sách bán chạy nhất của Scarry
 
Với vô vàn những hình ảnh cắt dán, lắp ghép
 
Scarry còn nổi tiếng với những cuốn sách có nhân vật chính là động vật như trong Busytown. Ông giải thích: “Trẻ em có thể nhận biết được nhiều thứ hơn qua tranh vẽ với nhân vật là các con thú hơn là tranh vẽ một đứa trẻ khác”.
 
 
Nhân vật trong truyện của Scarry toàn là những con vật đáng yêu
 
Rất nhiều series sách ảnh của Scarry được chuyển thể thành phim hoạt hình. Đặc biệt là thế giới động vật ngộ nghĩnh trong Busytown được rất nhiều trẻ em trên thế giới say mê.
 
Giới thiệu series phim Busy World chuyển thể từ series truyện tranh Busytown của Richard Scarry
 
Năm 1972, Scarry cùng gia đình chuyển tới sinh sống tại Gstaad, Thụy Điển. Tại chỗ ở mới, Scarry vẫn làm việc với những mẫu sách tranh cho trẻ em cho tới khi qua đời vào năm 1994.