Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo

Bích Đào, Theo Mask Online 00:00 30/03/2013

Quần đảo này còn được gọi là "thiên đường của Bắc Cực”.

Quần đảo Lofoten của Na Uy nằm gần Bắc Bán cầu. Nghe đến đây, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến một quần đảo băng giá với nhiệt độ thấp và tuyết phủ trắng quanh năm.

Trái ngược với điều đó, Lofoten có khung cảnh thiên nhiên đẹp như thiên đường với nhiệt độ ấm áp, biến nơi này trở thành "kẻ lạc loài" của vùng đất băng giá.


Click vào hình để xem vẻ đẹp của đảo Lofoten ở góc nhìn 360 độ.

Những người định cư lúc đặt chân đến đây đã đặt tên cho một trong số những hòn đảo thuộc quần đảo này là Lofoten (có nghĩa là hình chân mèo).

Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo 1

Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo 2

Điều làm khung cảnh nơi đây trở nên "bất thường" là những con suối vùng vịnh cùng với phần nối dài ra hướng Na Uy và Bắc Đại Tây Dương. Hình ảnh những con sông chảy nhẹ nhàng đủ làm bạn tự hỏi liệu mình có thực sự đang đứng ở vùng cực Bắc không.

Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo 3

Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo 4

Nhờ sự phong phú và đa dạng mà Lofoten là địa điểm nhiều người đã chọn để sinh sống. Không chỉ vậy, các loài cá tuyết từ biển Barents di cư về phía Nam thường tập trung tại Lofoten để đẻ trứng. 

Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo 5
Hình ảnh những con cá được phơi khô dưới ánh nắng Mặt trời.

Nhờ vậy mà ngành công nghiệp đánh bắt cá ở đây phát triển mạnh. Trong nhiều thế kỷ, Na Uy là nơi xuất khẩu cá tuyết lớn của cả vùng Bắc Âu.

Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo 6

Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo 7
Quần đảo còn là nơi cư trú của rất nhiều loài chim.

Người ta tìm thấy ở đây một vùng biển giàu có, cùng với sự trù phú của các rạn san hô lớn nhất trên thế giới. Không những thế, Lofoten còn là nơi tụ tập của hàng triệu con chim biển như đại bàng biển, chim cốc và chim hải âu rụt cổ.

Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo 8

Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo 9
Lofoten được coi là "thiên đường của Bắc Cực".

Do nằm gần vùng cực Bắc nên khí hậu hàn đới thể hiện rõ rệt. Vào tháng giêng, nhiệt độ thường ở mức trên -1,5 độ C nhưng khi vào mùa hè, nhiệt độ trung bình của Lofoten khoảng 13 độ C.

Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo 10

Nhiệt độ “ấm áp” nhất ghi nhận được ở đây là 30,4 độ C. Dù không quá ấm áp nhưng với nhiệt độ như vậy, Lofoten quả là "thiên đường của Bắc Cực".

Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo 11
Khung cảnh "Mặt trời lúc nửa đêm" ở quần đảo Lofoten.

Một điểm thú vị nữa khi ghé chân tới Lofoten là bạn có thể trải nghiệm khung cảnh "Mặt trời lúc nửa đêm". Từ 26/5 đến 17/7, Mặt trời sẽ luôn nằm tại đường chân trời suốt 24h/ngày. Tuy nhiên, vào mùa đông, bạn sẽ phải trải qua nhiều ngày không có chút ánh sáng Mặt trời nào từ 9/12 đến 4/1.

Đối với khách du lịch, “Mặt trời lúc nửa đêm” đôi khi mang lại nhiều cơ hội để tham gia vào các hoạt động dã ngoại lý thú mang tính địa phương như leo núi hoặc chèo thuyền kayak...

Thăm "thiên đường" ấm áp có hình bàn chân mèo 12

Lofoten nổi tiếng ở Na Uy bởi vẻ đẹp tự nhiên của mình nhưng dường như nó lại không thực sự nổi tiếng trên toàn cầu. Quần đảo xinh đẹp này có đủ tiềm năng để trở thành một điểm du lịch tuyệt vời cạnh tranh với những điểm du lịch nổi tiếng thế giới.

Cùng chiêm ngưỡng những cảnh đẹp tuyệt của quần đảo Lofoten này qua video dưới đây.



Bạn có thể xem thêm: