Sự liên quan giữa hắt hơi và... cực khoái

A, Theo Mask Online 11:10 08/01/2013

Ắt hẳn nếu đây là sự thực, người ta sẽ đầu tư mạnh hơn vào thị trường hạt tiêu và các loại chất kích thích mũi gây hắt hơi...

Từ lâu, các nhà khoa học đã nhận ra sự liên hệ giữa hành động hắt hơi và... cực khoái: đều là những phản xạ có "cao trào" và có tính chất giải phóng. 

Có những lúc khi chuẩn bị hắt hơi, chúng ta bỗng dưng không thể hắt hơi được nữa mà chuyển sang giai đoạn "khó chịu" vì không thể hắt hơi, và hiện tượng cực khoái trong tình dục cũng vậy. 

Thêm vào đó, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, hắt hơi và cực khoái đều giúp con người sản sinh ra hormone hưng phấn.

Sự liên quan giữa hắt hơi và... cực khoái 1

Tuy nhiên, đó mới chỉ là các giả định mà giới khoa học chưa thể chứng thực. Trên thực tế, chúng ta có thể nhìn ra những ranh giới mong manh giữa hai việc "tưởng chừng như không liên quan đến nhau" này.

Khi quan sát một số trường hợp, những người đang ở trạng thái hưng phấn tình dục đa phần đã hắt hơi sau khi đạt cực khoái. Các bác sĩ cho rằng hiện tượng này xảy ra có thể là do sự "bắt chéo" trong hệ thống thần kinh tự chủ - quy định một số phản xạ của cơ thể, ví dụ như "đánh thức" cơ quan sinh dục trong quá trình kích thích. Và cũng giống như bộ phận sinh dục, mũi cũng có phản xạ "đánh thức" này.

Trong một nghiên cứu liên quan, nhiều người được ghi nhận có hiện tượng cảm thấy mũi bị khó chịu trong khi quan hệ tình dục. Hiện tượng này được các bác sĩ gọi là viêm mũi tuần trăng mật (Honeymoon rhinitis). Viêm mũi, viêm màng nhầy thường do dị ứng hoặc cũng có thể kích hoạt từ các nguyên nhân bên ngoài, bao gồm cả những thay đổi thời tiết, uống rượu, nước hoa khi hít phải; hay thậm chí là dị ứng ánh nắng.

(Nguồn tham khảo: Lifeslittlemysteries)