Soi "nội tạng" các loại máy móc

MX - tổng hợp, Theo 12:06 19/08/2010

Tất cả được dựng bằng hình động, rất dễ hiểu đấy <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Tiếp xúc với nhiều loại máy móc hàng ngày, nhưng bạn có hiểu hết những cơ chế hoạt động của loại máy đấy? Hôm nay kênh 14 xin gửi đến các bạn phương thức hoạt động của những loại máy đơn giản như động cơ máy hơi nước, máy khâu cho đến phức tạp như hộp số ô tô, động cơ máy bay và cả tàu phóng ngư lôi nữa
 
Động cơ hơi nước cơ bản
 
 
Động cơ hơi nước cơ bản như thế này được dùng cho đầu máy xe lửa từ xưa.
 
Máy khâu
 
 Miêu tả kĩ càng từng "đường kim mũi chỉ" của máy khâu luôn nhé.
 
Vận hành kim giây trong đồng hồ
 
 
Đây là cách mà kim giây trong đồng hồ chuyển động này (kim giây được nối với bánh răng màu đỏ). Tất nhiên là trong thực tế chuyển động xảy ra nhanh hơn rồi.
 
Động cơ cánh quạt
 

 
Loại động cơ này được dùng cho những kiểu máy bay có thiết kế cánh quạt gắn vào trục quay tạo ra lực đẩy như trong hình.
 
Hộp số ô tô ở chế độ số tay (Manual)
 
Bên dưới cần gạt số là hệ thống rắc rối thế này đây!
 
Hệ thống súng phóng ngư lôi
 
 
Đặc dụng trong quân đội luôn nhé . Đầu đạn và thuốc súng được chuyển lên cùng lúc vào ổ đạn sau đó chỉ chờ khai hỏa thôi.
 
Động cơ quay vòng
 
 

 
Hay còn gọi là động cơ Wankel (do nhà sáng chế người Đức là Felix Wankel chế tạo lần đầu tiên vào năm 1936). Loại động cơ này có cách thức hoạt động khác với loại pit-tông chuyển động qua lại thường thấy, động cơ Wankel xoay vòng để tạo áp lực ở khâu "nổ" cho động cơ.