"Sờ tận tay" một số loài dơi lạ

Thủy Chip, Theo 06:01 17/10/2010

Thử xem "icon" của Batman có gì hay ho nào! <img src='/Images/EmoticonOng/24.png'>

Với một số người dơi là loài đáng sợ và xấu xí kinh khủng, nhưng với nhiều người khác dơi là loài vật có một vẻ đẹp riêng đặc biệt và mang trong mình nhiều điều bí ẩn thôi thúc được khám phá.
 
 
Đây là hình ảnh con dơi Rhinolophus Blasii, dơi móng ngựa, sinh sống chủ yếu ở vùng Địa Trung Hải, vùng Trung Đông và phía Bắc Châu Phi. Người ta cũng tìm thấy những con dơi này ở khu vực Tây Phi, tuy không đông đúc về số lượng nhưng lại phong phú chủng loại. Loài dơi này sống ở những vùng đá vô ấm nóng, với nhiều cậy bụi rậm rạp. Chúng ngủ trong hang bằng cách treo ngược mình lên và không tiếp xúc với những con dơi khác.
 
 
“Chiến lợi phẩm” sau một đêm bận rộn truy tìm mẫu dơi Rhinolophus Blasii ở giữa hẻm rừng thuộc núi Mulanje ở Malawi, quốc gia ở miền đông Châu Phi.
 
 
Đây là một loài dơi móng ngựa khác có tên là Rhinolophus Simulator. Nhìn kích thước về hình dáng bên ngoài thì dơi Rhinolophus Simulator rất giống với Rhinolophus Blasii, tuy nhiên về cấu trúc mũi của chúng, chính xác đó là tần số định vị tiếng vang hoàn toàn khác nhau.
 
Một điều rất thú vị giữa 2 loài này đó là ở vùng núi Mulanje, nếu có một loài cư trú đông thì loài kia sẽ hiếm xuất hiện. Điều này có thể là bởi sự đấu tranh dành thức ăn, nơi ở, hoặc do sự khác biệt về tập tục sống giữa chúng.
 
 
Tiếp tục là một con dơi móng ngựa Rhinolophus simulator, được tìm thấy ở vùng rừng thấp.
 
 
Con dơi ba màu Myotis, một loài dơi sống phổ biến ở vùng đồng cỏ khắp Châu Phi, đang nhe bộ nanh gớm ghiếp của nó trước ống kính máy ảnh.
 
Sở dĩ nó có tên là Dơi Myotis ba màu là bởi trên đầu chúng có tới 3 màu lông: đen – kem – da cam. Bức ảnh này đã cho ta hai tuyến trong má chúng, phía sau hàm răng. Ở các loài dơi khác, con đực thường đánh dấu lãnh thổ củamình bằng cách cọ xát những tuyến này lên bề mặt vùng lãnh thổ.
 
 
Đây là con dơi Kerivoula Ianosa, thuộc loài dơi Vesper (tiếng Latinh, có nghĩa là “buổi tối”). Loài dơi này rất nhỏ bé, nặng khoảng 4-5 gam, thường sống ở những vùng rừng rậm rạp. Thức ăn chủ yếu của loài dơi này là nhện, chúng miệt mài tìm kiếm nhện ở mỗi mạng nhện giăng trong rừng, hay rúc trong tán lá.
 
Tên của loài dơi này ra đời dựa vào đặc điểm bộ lông rậm rạp với những sợi trắng dài.
 
 
Đây là con dơi thuộc loại Miniopterus – Dơi ngón dài. Các báo cáo nghiên cứu và các mẫu thu được đã chỉ ra rằng loài dơi này sống hầu hết ở tất cả các dãy núi lớn ở Châu Phi. Và nếu chỉ nhìn hình dáng bên ngoài thì khó có thể nhận ra chúng.
 
 
Nhân vật chính của bức hình này là con dơi ngón dài Miniopterus khác. Con dơi này khác với con dơi ở bức ảnh trên. Nó có kích thước lớn hơn và bộ lông nhạt hơn .
 
 
Đây là hình ảnh loài dơi thứ ba thuộc loại Miniopterus - dơi ngón dài. Loài này giống có kích thước tương tự với loài đầu tiên, tuy nhiên hộp sọ của nó dài hơn và lông có màu nâu đậm tối đa (thay vì màu xám đen).
 
 
Con vật “xấu xí” này là một loài rơi vô cùng hiếm, có tên là Myotis Welwitschii. Việc tìm thấy loài dơi này thực sự là một kì tích.
 
Loài này có môi trường sống ở các vùng rừng cận nhiệt đới hay rừng nhiệt đới khô, hoang mạc khô, vùng đồng có nhiệt đới ẩm, cây bụi cận nhiệt đới, hoặc nhiệt đới khô, các cây bụi cao cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới.
 
Lông của chúng có màu đỏ rõ rệt, mặt rỗ với những nốt đen và mụn nhọt.
 
 
Cuối cùng là hình ảnh của loài dơi Rhinolophus Clivosus. Loài này lớn hơn cả loài dơi Rhinolophus Blasii và Rhinolophus Simulator.
 
Loài dơi này khá phố biển, và sống rải rác ở khắp nơi, đặc biệt là vùng rừng thảo nguyên. Chúng thường được trông thấy ở những vùng rừng cận nhiệt đới hoặc rừng nhiệt đới ẩm thấp, vùng Địa Trung Hải, hang động, hoặc dưới lòng đất, và sa mạc nóng rát.