Sinh vật Yoda của Star Wars xuất hiện trong bản thảo thế kỷ 14

, Theo Trí Thức Trẻ 11:24 20/04/2015

Các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi thấy hình ảnh "bậc thầy" Yoda xuất hiện trong cuốn Kinh thánh thời Trung Cổ.

Hẳn những ai là fan của bộ phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) sẽ không lạ gì với nhân vật Yoda - sinh vật tưởng tượng được xây dựng với hình dáng thấp, da màu xanh lá cây nhưng là bậc thầy về khả năng linh cảm hay kĩ năng sử dụng gươm ánh sáng. 

Sinh vật tưởng tượng Yoda trong phim Star Wars. 

Mới đây, các chuyên gia đã phát hiện hình ảnh rất giống nhân vật tưởng tượng Yoda trong tài liệu tôn giáo có từ thời Trung Cổ. Theo đó, hình vẽ này mô tả một sinh vật mặc áo choàng dài tay, đôi tai nhọn, ngón tay dài.

Hình ảnh nhân vật Yoda được đề cập trong cuốn Kinh Thánh vào thế kỷ XIV.

Người đứng đầu nghiên cứu Julian Harrison cho biết: "Những hình ảnh giống Yoda này được đề cập trong một bản thảo từ thế kỷ XIV. Tôi rất muốn nói rằng, hình ảnh đó thực sự là Yoda nhưng đó lại là hình ảnh minh họa cho câu chuyện Kinh Thánh về Samson - một sản phẩm của trí tưởng tượng".

Theo Kinh thánh, Samson đã được Thiên Chúa trao sức mạnh siêu nhiên để chống lại kẻ thù và tiêu diệt đội quân ngoại đạo. Tuy nhiên, với dáng vẻ của mình, ông không đủ tự tin để có thể thu hút phụ nữ nên càng tự ti hơn.


Tiến sĩ Harrison cho rằng, sinh vật "Yoda" được minh họa trong Kinh Thánh giống một sinh vật người lai động vật. Không ai đoán được rằng, bằng cách nào đó, sinh vật "Yoda" 900 tuổi này lại có thể xuất hiện trong bộ phim ăn khách "Cuộc chiến giữa các vì sao" vào cuối thập niên 1970. 

Nguồn: Dailymail